Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 25-03-2014] Hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi tập hợp và đại diễu hành ở khu phố Tàu Toronto vào ngày 22 tháng 03 năm 2014 để thể hiện vẻ đẹp của môn tu luyện và vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã kéo dài 15 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi tập hợp và đại diễu hành ở khu phố Tàu Toronto vào ngày 22 tháng 03 năm 2014 để vạch trần cuộc đàn áp vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc

Ông Lý đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc và làm việc tại khu phố Tàu. Ông đã dùng điện thoại ghi hình toàn bộ buổi diễu hành, ông nói: “Cuộc đàn áp Pháp Luân Công rất nghiêm trọng tại Liêu Ninh. Tôi đã ở Toronto hai năm và đây là lần đầu thấy một cuộc diễu hành lớn đến thế. Tôi muốn ghi hình lại để nhiều người hơn nữa ở Trung Quốc có thể biết đến sự nổi tiếng của Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc.”

Cindy là người Trung Quốc Đại lục đã đến Toronto được vài tháng. Đây là lần đầu tiên cô thấy một cuộc diễu hành Pháp Luân Công: “Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ cuộc diễu hành này. Truyền thông ở Trung Quốc toàn phỉ báng Pháp Luân Công. Tôi nghĩ Pháp Luân Công thật tuyệt và tôi đã chụp rất nhiều ảnh.”

Ông Vương chuyển đến từ tỉnh Quảng Đông cách đây hai năm. Ông vẫn nhớ thời điểm cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu ở Trung Quốc năm 1999. Mẹ của ông tu luyện Pháp Luân Công, và cảnh sát thường quấy nhiễu bà. Ông nói: “Nhiều học viên Pháp Luân Công đã biến mất không rõ lý do. Điều đó là sự thật.” Ông ủng hộ nỗ lực của các học viên trong việc kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp: “Mọi người đều nên tham gia và đứng lên chống lại cuộc đàn áp.”

Anh Sergio Freigas cùng bạn bè xem cuộc diễu hành

Sergio Freigas làm việc tại khu phố Tàu. Anh và bạn bè đã cùng đứng xem cuộc diễu hành một cách thích thú. Sergio nói: “Mọi người đều cần có tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng. Tôi có thể thấy thông điệp của buổi diễu hành. Tôi sẽ ủng hộ họ và tìm hiểu thêm về cuộc diễu hành trên mạng.”

Mohammed Abdul đã ra đường để chụp ảnh cuộc diễu hành trong khi đang làm việc. “Tôi thích nhóm người này. Pháp Luân Công thật tuyệt và người dân Toronto thích họ.” “Tôi cảm thấy vui khi nhìn họ. Họ là người tốt, những người kế thừa văn hóa Trung Hoa truyền thống. Tôi rất mừng cho họ.”

Ông Thoi Nguyen đã sống ở Canada được 30 năm và đã nghỉ hưu. Ông đã nhiều lần xem Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn. “Họ biểu diễn rất hay. Tôi thích nhạc của họ. Cuộc diễu hành làm chúng tôi thấy thích thú.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/25/多伦多法轮功游行-民众欢迎-289146.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/27/146097.html

Đăng ngày 05-04-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share