Bài viết của Trần Tâm Ninh, một phóng viên báo Minh Huệ ở Brisbane, Úc

[MINH HUỆ 09-03-2014] Các học viên Pháp Luân Công đã tham dự Lễ hội Tinh thần – Thể chất – Tâm linh được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Brisbane ở Úc từ ngày 27 tháng 02 đến ngày 02 tháng 03 năm 2014.

Những lợi ích về tinh thần và thể chất của Pháp Luân Công đã thu hút khá nhiều khách tham quan tại lễ hội. Nhiều người đã bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp. Nhiều người đã bị sốc trước sự tàn bạo của cuộc bức hại và bày tỏ sự ủng hộ của họ với Pháp Luân Công.

Lễ hội Tinh thần – Thể chất – Tâm linh 2014 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Brisbane ở Úc từ ngày 27 tháng 02 đến ngày 02 tháng 03 năm 2014.

“Thế giới cần thêm những người như các bạn!”

Richa, một giáo viên yoga tại gian hàng đối diện gian hàng Pháp Luân Công, đã lặng lẽ quan sát các học viên biểu diễn các bài công pháp và nói chuyện với khách tham quan trước khi cô dừng lại để trò chuyện với các học viên. Cô nói rằng cô cảm nhận được trường năng lượng an hòa từ gian hàng của các học viên và nói sẽ vào xem trang web của Pháp Luân Công.

Margaret, một khách tham quan khác, sau khi biết về những lợi ích của môn tu luyện và cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đã chân thành nói: “Thế giới cần thêm những người như các bạn!”

Khách tham quan tìm hiểu về Pháp Luân Công tại Lễ hội Tinh thần – Thể chất – Tâm linh ở Brisbane, Úc.

“Chúng tôi muốn học các bài công pháp”

Bà Whyte đã dừng chân ở gian hàng Pháp Luân Công vào ngày đầu tiên của lễ hội. Bà đã gọi cho một học viên vào ngày hôm sau và nói rằng bà cùng sáu người bạn nữa muốn học các bài công pháp và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Hai khách tham quan khác đã lái xe gần ba tiếng tới lễ hội dừng lại ở gian hàng của các học viên hai lần trong cùng một ngày. Họ quyết định bắt đầu học Pháp Luân Công bằng cách tham gia điểm luyện công cuối tuần gần nhà họ.

Một bé gái học bài công pháp thiền định của Pháp Luân Công

“Cuộc bức hại là không thể chấp nhận được !”

Một phụ nữ nói với các học viên: “Tôi biết rất nhiều về Pháp Luân Công”. Cô giải thích rằng cô đã tìm hiểu rất nhiều về môn tu luyện và cuộc bức hại khi còn ở trường đại học. Cô chia sẻ rằng cô đã biết về sức mạnh trị bệnh phi thường và khả năng cải thiện cả thân lẫn tâm của Pháp Luân Công. Cô nói rằng cuộc bức hại là tàn bạo, đặc biệt, nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống là không thể chấp nhận được.

Cô nói rằng cô vẫn không thể hiểu được tại sao sự vi phạm nhân quyền ghê tởm như vậy có thể xảy ra trong một xã hội hiện đại. Cô và các bạn cô cho biết rằng họ sẽ cố gắng luyện công khi trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/3/9/澳洲身心灵庆典-法轮功受欢迎-288538.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/3/10/145775.html

Đăng ngày 16-03-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share