Bài viết của một học viên ở Ấn Độ

[MINH HUỆ 14-08-2013] Các học viên ở Ấn Độ đã khám phá ra rằng tham gia hội chợ sách là một cách tuyệt vời để nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các hội chợ sách, được tổ chức quanh năm ở nhiều thị trấn và thành phố, đã mang lại một cơ hội tốt để tiếp xúc với mọi người và để họ kết nối với Pháp Luân Đại Pháp.

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại một hội chợ sách ở Delhi, Ấn Độ

Hồng truyền Pháp trên khắp Ấn Độ

Trong một năm rưỡi qua, có nhiều quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã được đăng ký tham gia hội chợ sách từ trước. Tham gia những hội chợ sách này mang đến cho các học viên cơ hội gặp gỡ những người ở các thị trấn nhỏ mà các học viên chưa bao giờ đặt chân đến.

Chúng tôi đã gặp được nhiều người có tiền duyên ở các vùng xa xôi, những người đã háo hức chào đón Pháp Luân Đại Pháp.

Chúng tôi đã khám phá đất nước từ bắc tới nam, từ đông sang tây. Các học viên đã tham gia các hội chợ sách ở các địa điểm sau trong một năm rưỡi qua: Delhi (Pragati Maidan và Đại học Delhi khu vực phía Nam), Gurgaon, Srinagar, Ahmedabad, Jaipur, Aligarh, Bhatinda (Punjab), Patna, Dharamshala, Nagpur, Raipur, Hyderabad, Trichy, Coimbatore, Kanyakumari và nhiều nơi khác.

Chúng tôi mong đợi được tham gia nhiều hội chợ sách hơn nữa trong tương lai, và theo hệ thống để tạo nên ảnh hưởng tốt hơn.

Nhiều du khách dừng lại để nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp ở Patna, Ấn Độ

Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp thu hút sự chú ý

Các quầy thông tin của chúng tôi được trang trí bằng những bông hoa sen giấy, và luôn có ít nhất một học viên biểu diễn các bài công pháp. Mọi người dừng chân tại các quầy thông tin để xem các sách Pháp Luân Đại Pháp (Chuyển Pháp LuânPháp Luân Công – cả hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Hindu), các biểu ngữ, và tài liệu như tạp chí Compassion và thời báo Đại Kỷ Nguyên.

Các học viên phân phát các tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp và các thẻ đánh dấu sách (bookmark) cho khách tham quan, và có nhiều người đã hỏi xin hoa sen giấy. Chúng tôi giải thích với mọi người những điều cơ bản về Pháp Luân Đại Pháp và nói với họ về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã học các bài công pháp tại quầy thông tin của chúng tôi, và mua về nhà các sách và đĩa CD Đại Pháp.

Sau khi học các bài công pháp, nhiều người nói về trường năng lượng hòa ái mà họ cảm nhận được, và một số rất ngạc nhiên khi nhanh chóng khỏi các bệnh tật.

Hiệu trưởng một trường trung học nói: “Tôi chưa bao giờ trải nghiệm nguồn năng lượng nào như vậy trong bất kỳ trường phái nào!”

Một gia đình học các bài công pháp tại một hội chợ sách ở Srinagar, Ấn Độ

Khai thác tốt các cơ hội trong mỗi hành trình

Đi đến những hội chợ sách này mang đến cho chúng tôi cơ hội giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với nhiều người ở nhiều khu vực. Khi chúng tôi đến các thành phố khác nhau, chúng tôi tìm hiểu về khu vực và các cơ sở giáo dục để có thể giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp.

Tại nhiều nơi, chúng tôi cũng đi tới các công viên địa phương vào buổi sáng để luyện công. Những người chạy bộ và đi dạo buổi sáng thường đến để tìm hiểu môn tu luyện qua chúng tôi. Nhiều khách qua đường biết được môn tu luyện theo cách này.

Một kinh nghiệm tu luyện cho các học viên

Ban đầu, rất khó cho nhiều học viên tình nguyện làm việc tại các hội chợ sách, vì phần lớn các hội chợ sách thường kéo dài nhiều tuần. Tuy nhiên, dần dần có nhiều học viên hơn bắt đầu tình nguyện làm việc bán thời gian, và vì vậy trách nhiệm được chia sẻ giữa các học viên. Tuy vậy, xử lý các kế hoạch thay đổi liên tục thường xuyên là một thách thức.

Tìm kiếm những nơi ở không đắt đỏ cũng là một thách thức. Nhưng khi các học viên tin rằng Sư phụ đã an bài mọi thứ, họ thường tìm được những nơi ở hợp lý. Thực tế, một số địa phương ở các thị trấn nhỏ đã xúc động trước những nỗ lực tình nguyện của các học viên đến nỗi họ cung cấp cả thực phẩm và nơi ở trong những căn nhà khiêm tốn của họ với một khoản phí nhỏ.

Một học viên Hàn Quốc sống ở Ấn Độ, thường là người đầu tiên tình nguyện làm việc ở các hội chợ sách, đã rất xúc động về sự tiếp đãi của người Ấn Độ.

Các học viên tình nguyện ở hội chợ sách có những chia sẻ riêng về các khó khăn và can nhiễu. Đôi khi chúng tôi thiếu nhân lực làm việc ở quầy thông tin. Đôi khi các học viên bỗng nhiên gặp phải những vấn đề ở nhà hay tại sở làm, có triệu chứng nghiệp bệnh, không thể có được vé tầu, v.v..

Tuy nhiên, với chính niệm và tín Sư tín Pháp, các học viên đã có thể vượt qua tất cả can nhiễu và tham gia tất cả các hội chợ sách đã được lên kế hoạch.

Toàn bộ quá trình đối với các học viên là một sự học hỏi để phối hợp và lập kế hoạch tốt hơn. Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng cho một danh sách dài những hội chợ sách tiếp theo.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/14/141556.html

Đăng ngày 27-08-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share