Bài viết của một học viên ở Winnipeg, Canada

[MINH HUỆ 17-07-2013] Ngày 13 tháng 07 năm 2013, các học viên Canada đã tập trung tại một khu chợ của người nông dân ở Winnipeg để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phơi bày cuộc bức hại 14 năm của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp. Họ kêu gọi người dân giúp chấm dứt những vi phạm nhân quyền của chính quyền Trung Quốc.

Các học viên đã giải thích cho người qua đường việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể đem lại lợi ích cho họ như thế nào trong mọi khía cạnh của cuộc sống, dùng chính những kinh nghiệm của họ làm ví dụ. Họ cũng thảo luận việc chính quyền Trung Quốc giết hại các học viên Pháp Luân Công như thế nào để phục vụ cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng của Trung Quốc. Sau khi nghe điều này, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác ghê tởm nhất chống lại nhân loại này.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Người dân học các bài công pháp

Một học viên nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Nhiều người đã xem các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công, trong khi một số học các bài công pháp ngay tại đó.

Một cặp vợ chồng vừa quay về từ Trung Quốc nói: “Các bạn có thể nói cho chúng tôi biết Pháp Luân Công chính xác là gì và tại sao lại bị bức hại không?” Sau khi các học viên giảng chân tướng một cách cẩn thận, cặp vợ chồng này đã nhận một số tờ rơi và các đĩa DVD. Một trong hai người nói: “Chúng tôi sẽ xem chúng cẩn thận. Chúng tôi muốn có sự lựa chọn đúng đắn.”

Một học viên đã đưa cho một người đàn ông Trung Quốc đĩa DVD và một tờ rơi. Người đàn ông sau đó đã gọi vợ mình đến, vì vậy bà cũng có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Một nhà lãnh đạo cộng đồng địa phương, đã quen thuộc với Pháp Luân Công, đến bàn thông tin của các học viên để bày tỏ sự ủng hộ. Sau đó bà đã học các bài công pháp Pháp Luân Công.

Một chủ cửa hàng là người Trung Quốc ở địa phương đã đi đến gian hàng của các học viên và nói chuyện với họ, nói rằng một trong những người bạn của ông ở Trung Quốc là một học viên và rằng ông đã biết về cuộc bức hại. Mặc dù ông biết rằng các học viên là người tốt và rằng họ đã bị đàn áp một cách bất công, nhưng ông không hiểu rõ bản chất thật sự của ĐCSTQ và văn hóa biến dị của nó. Sau cuộc thảo luận chuyên sâu với các học viên, ông đã hiểu sự thật. Sau đó ông đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Nhiều khách tham quan đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ những nỗ lực của các học viên để chấm dứt cuộc bức hại. Một số người bày tỏ quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/17/温尼伯市民关注法轮功受迫害(图)-276791.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/21/141151.html
Đăng ngày 16-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share