Bài viết của phóng viên Đường Hiểu Minh

[MINH HUỆ 06-07-2013] Ngày 01 tháng 07 năm 2013, buổi ra mắt đầu tiên của bộ phim tài liệu mới phát hành và đoạt giải Trung Quốc Tự do: Lòng dũng cảm theo tín ngưỡng đã diễn ra ở Nghị viện Anh. Có thể thấy các nghị sĩ và công chúng đã bị chấn động bởi những câu chuyện được mô tả trong bộ phim.

Một vài nghị sĩ đã nói về tầm quan trọng của việc khuyến khích người dân ở Trung Quốc Đại lục và trên thế giới xem bộ phim, để nhiều người hơn nữa nhận ra các tội ác do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phạm phải.

Nghị sĩ Đảng Bảo thủ Neil Parish đã giới thiệu bộ phim cho Nghị viện. Nghị sĩ cấp cao của Đảng Bảo thủ, ông Julian Lewis và ông David Burrowes, cũng như nhân viên từ các văn phòng nghị sĩ khác đã xem bộ phim tài liệu cùng công chúng Anh. Sau buổi chiếu phim, ông Parish cùng giám đốc và nhà đồng sản xuất của bộ phim, ông Michael Perlman, đã chủ trì phần Vấn – Đáp chung.

Một vài nghị sĩ nói rằng họ sẽ thúc giục chính quyền Anh hành động để chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống của ĐCSTQ và chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Nghị sĩ: “Pháp Luân Công cần phải được tôn trọng”

Ông Neil Parish khẳng định: “Bộ phim này đã minh họa rõ ràng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Nó cũng bao quát vấn đề thu hoạch nội tạng, một điều thật khủng khiếp, và việc cuộc sống của hàng nghìn người dân vô tội ở Trung Quốc đã bị ảnh hưởng như thế nào.”

Nghị sĩ Neil Parish

Nghị sĩ Parish nói rằng bộ phim đã làm ông rất xúc động, đặc biệt là về cách mà người dân ở Trung Quốc bị tẩy não hoàn toàn bởi ĐCSTQ. “Đây là một bộ phim đầy sức mạnh. Nó phản ánh những con người có thực và những vấn đề mà họ gặp phải,” ông giải thích. “Như người mẹ bị đàn áp dã man và con gái của cô ấy vì thế đã bị tẩy não đến mức nghĩ rằng Pháp Luân Công là tà giáo. Và điều đó chỉ cho các bạn thấy rằng một quốc gia độc tài có thể thật sự lái tư tưởng của người dân sang phía đối lập với một nhóm các học viên vô tội như thế nào.”

Bộ phim bao gồm nội dung về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ, cũng như lá thư từ 106 nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ nhằm kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ tiết lộ các bằng chứng đã thu thập được về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

“Ngay cả nếu chỉ có một người [bị cướp nội tạng khi đang còn sống] đã là quá đáng,” ông Parish nói, “vậy mà có đến hàng nghìn, hàng nghìn người chịu chung số phận tương tự. Giờ tôi đã biết điều gì đang diễn ra, tôi sẽ đề xuất một vài giải pháp lên chính phủ và khởi động các việc [cần làm].”

“Cảnh ngộ của các học viên Pháp Luân Công cần nhận được sự chú ý của cộng đồng thế giới,” ông David Burrowes nói. “Chính phủ của chúng ta nên thảo luận để đảm bảo rằng tội ác [mổ cướp nội tạng] này được chấm dứt hoàn toàn. Pháp Luân Công cần phải được tôn trọng. Họ cần phải được phép thực hiện những nhân quyền tự nhiên của họ.”

Giám đốc bộ phim Trung Quốc Tự do: Thế giới cần “Nhận ra bản chất thật sự của ĐCSTQ”

Ông Michael Perlman, giám đốc bộ phim, hy vọng rằng nhiều quan chức dân biểu và các nhà lập pháp ở Anh hơn nữa sẽ có cơ hội xem bộ phim Trung Quốc Tự do. Ông nhắc nhở họ rằng mặc dù bộ phim tập trung chủ yếu vào hai học viên Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc, nó đã vén mở bức màn đen tối của chế độ độc tài cộng sản. Ông tin rằng cộng đồng quốc tế, trong đó có Vương quốc Anh, cần phải nhận ra bản chất thật sự của ĐCSTQ và xem xét lại mối quan hệ của họ với nó.

Ông Perlman đã nhấn mạnh vấn đề lao động cưỡng bức ở Trung Quốc, việc kiểm duyệt Internet, và các vấn đề an ninh quốc gia, cũng như nạn thu hoạch nội tạng với quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

“Thu hoạch nội tạng là một việc làm đáng ghê tởm,” ông Perlman nói. “Khi người ta nghe về nó, họ bị sốc đến mức họ thực sự không thể tin rằng điều này đang diễn ra… Nhưng tôi tin rằng những người khác, hiển nhiên là những người đến từ phương Tây, và cả người Trung Quốc, cũng nhận ra rằng đó là việc làm sai trái và cần phải chấm dứt.”

“Tôi nghĩ rằng có thêm nhiều quốc gia đang bắt đầu nhận thức được [về nạn thu hoạch nội tạng] và bắt đầu thông qua các đạo luật để chấm dứt vấn nạn này. Ngoài ra, các trường đại học ở Hoa Kỳ và các nước phương Tây cũng phải đảm bảo rằng những người Trung Quốc sang phương Tây học ngành y sẽ không trở về Trung Quốc và sử dụng những kỹ năng mà họ mới học được để thu hoạch nội tạng từ những người còn sống. Việc kiểm tra những sinh viên đó là rất quan trọng.”

Nhà làm phim và giáo viên thanh nhạc: Tôi hiểu tại sao chế độ Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công

Nhà làm phim và giáo viên thanh nhạc Valentine Palmer

Sau buổi chiếu phim, câu hỏi: “Tại sao chế độ Trung Quốc lại đàn áp Pháp Luân Công?” liên tục xuất hiện trong phần Vấn – Đáp

Ông Perlman nói rằng ĐCSTQ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vì một vài lý do, một trong số đó là Pháp Luân Công đã phát triển rất nhanh chóng, và trong một vài năm, số lượng học viên theo tập luyện Pháp Luân Công đã vượt quá số lượng đảng viên ĐCSTQ. Một lý do khác là các học viên Pháp Luân Công có sự dũng cảm và sức mạnh của đức tin để phơi bày những lời dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Công.

Ông Valentine Palmer là một nhà làm phim kiêm giáo viên thanh nhạc, cũng từng là một diễn viên, đã tham dự buổi chiếu phim Trung Quốc Tự do. Ông lưu ý rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công không hề xảy ra ngẫu nhiên. Trái lại, nó xảy ra bởi chế độ Trung Quốc luôn e ngại về Pháp Luân Công vì Pháp Luân Công khuyến khích lòng tốt và sự nhân từ.

Ông cũng cảm thấy rằng ĐCSTQ sợ Pháp Luân Công có thể khôi phục được nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc, nền văn hóa mà nó đã phải vất vả để phá hủy trước, trong và sau cuộc Cách mạng Văn hóa.

Ông Palmer nói: “Sử dụng quyền lực để tham nhũng là một việc làm vô đạo đức. Do đó, nó [ĐCSTQ] luôn lo sợ bị phát hiện bởi nó biết rằng nó không tốt. Và do đó, cái ác cần phải đóng giả là tốt để đàn áp cái thiện. Nhưng không sớm thì muộn, sự ngụy trang này sẽ bị lộ ra.”

“Mao đã triệt để phá hủy nền văn hóa và các giá trị truyền thống của Trung Quốc. Vì vậy nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc cần được khôi phục và thúc đẩy, đó là điều mà các học viên Pháp Luân Công đang thực hiện. Vì vậy, chế độ Trung Quốc e sợ Pháp Luân Công.”

“Tôi rất kính trọng những người đã dám hy sinh tự do và thậm chí cả tính mạng để bảo vệ đức tin của họ. Tôi không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không. Tôi đã nhìn thấy điều đó trong bộ phim này.”

Luật sư nhân quyền: Những gì Pháp Luân Công thúc đẩy là có lợi cho Trung Quốc và phần còn lại của thế giới

Luật sư nhân quyền, cô Rhonda (phía trước, bên trái) nói chuyện với đạo diễn phim Michael Perlman (phía trước, bên phải)

Trong số khán giả có cô Rhonda, một luật sư nhân quyền trẻ người châu Phi. Cô nhấn mạnh rằng Chân, Thiện và Nhẫn, các nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công, không chỉ có lợi cho Trung Quốc mà còn cho phần còn lại của thế giới.

“Trong xã hội toàn cầu ngày nay, những gì diễn ra ở Trung Quốc có ảnh hưởng tới mọi quốc gia. Ngày nay, toàn thế giới đang đối mặt với sự suy thoái đạo đức. Tham nhũng chính trị là rất phổ biến. Tuy nhiên, Pháp Luân Công dạy người ta trở nên trung thực, tốt bụng, tự kỷ luật và khoan dung, đây là những phẩm chất quan trọng của bất kỳ chính khách nào.”

“Các giá trị của Chân, Thiện, và Nhẫn mà Pháp Luân Công thúc đẩy là các giá trị phổ quát mà thế giới này cần có,” ông Perlman đồng tình.

Sinh viên Đại lục: Hãy đảm bảo rằng tất cả các sinh viên Trung Quốc ở Anh đều xem bộ phim này

Trong phần Vấn – Đáp, một phụ nữ trẻ người Trung Quốc đang theo học ở Anh nói cô hy vọng rằng giám đốc bộ phim và các Nghị sĩ có thể đảm bảo rằng tất cả các sinh viên Trung Quốc ở Anh đều xem bộ phim Trung Quốc Tự do. Cô nói rằng bản thân cô cũng từng là một nạn nhân của sự tẩy não của ĐCSTQ; cô lưu ý rằng chỉ đến khi cô rời Trung Quốc và nhập học ở Anh vào tháng 08 năm 2012, cô mới phát hiện ra nhiều sự thật đáng sốc về Đảng Cộng sản.

“Kiến thức từ những cuốn sách, tất nhiên là quý giá, nhưng tự do còn quý giá hơn. Chỉ khi ra khỏi Trung Quốc, một người mới thật sự nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong Trung Quốc, và các sự việc đã diễn ra như thế nào và do đâu,” cô nói.

“Tôi tin rằng sau khi người dân Trung Quốc xem bộ phim này, sau “mở đầu” này, họ sẽ dần khám phá ra sự thật và phát hiện ra những dối trá về ĐCSTQ. Họ sẽ khám phá ra con người của chính họ và biết phải làm gì tiếp theo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/6/《自由中国》在英国会大厦放映-法轮功再成焦点-276315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/18/141100.html

Đăng ngày 22-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share