Bài viết của phóng viên Minh Huệ Anh Tử tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 14-03-2013] Các học viên Pháp Luân Công đã chào mừng Ngày Canada ở Parliament Hill bằng màn biểu diễn các bài công pháp và trình diễn âm nhạc cũng như múa cổ truyền Trung Quốc.

Khoảng 350.000 người dân đã đến thủ đô của Canada để kỉ niệm quốc khánh lần thứ 146 và hòa mình trong không khí lễ hội.

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại Parliament Hill trước đám đông đang chào mừng sinh nhật thứ 146 của Canada

Bắt đầu từ năm 2000, hàng năm các học viên Pháp Luân Công đều tham gia vào lễ hội quốc khánh tại Parliament Hill. Pháp Luân Công là một môn tu luyện cổ truyền của Trung Quốc dựa trên các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ngoài việc biểu diễn các bài công pháp, các học viên còn biểu diễn múa cổ truyền Trung Quốc, múa rồng, các tiết mục của Đoàn nhạc Tian Guo, thu hút đám đông trong không khí chào mừng lễ hội.

Chào mừng Ngày Canada với Đoàn nhạc Tian Guo

Các tiểu đệ tử Đại Pháp biểu diễn múa cổ truyền Trung Quốc tại Parliament Hill

Nhiều người đã đề nghị được học các bài công pháp sau phần biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Một vài người còn bắt chước các động tác trong chương trình.

Anh Bryan Boyle sống ở Ontario, đến thủ đô để tham dự lễ hội, nói rằng anh rất hứng thú với các môn tập dưỡng sinh truyền thống của Trung Quốc. Sau phần biểu diễn, anh đã đề nghị được học Pháp Luân Công và đã được hướng dẫn vào trang web Pháp Luân Công để tải sách và các video hướng dẫn miễn phí.

Bà Sue Masson, bị đau lưng kinh niên, đã hỏi về địa điểm luyện công sau khi một học viên Pháp Luân Công giới thiệu môn tu luyện này với bà.

Ông Allen Davidson, một nhà nghiên cứu nông nghiệp đã nghỉ hưu, là người quan tâm đặc biệt tới Trung Quốc từ khi ông bắt đầu đọc tờ Thời báo Đại Kỷ Nguyên, đăng tải những tin tức không bị kiểm duyệt từ Trung Quốc, bao gồm các tin tức về Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị cấm bởi chính quyền từ năm 1999. Ông hi vọng chính phủ Canada sẽ có hành động để chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Canada đã và đang thực hiện điều đó.

Canada đã cho phép nhiều học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc được tị nạn, giúp họ an toàn và có nơi cư trú, từ khi chính quyền Trung Quốc cấm môn tu luyện này vào năm 1999.

Thủ tướng Canada, ông Stephen Harper, đã phát biểu nhân Ngày Canada: “Khi lũ lụt khiến nhiều người rơi vào cảnh vô gia cư, cộng đồng đã ra tay, hàng xóm giúp hàng xóm và người ta chia sẻ nơi cư trú với những người xa lạ.”

Trần Ngọc Thanh (Yuqing Chen), sống ở Montreal và là người nhập cư từ Trung Quốc, là hiện thân của tinh thần Canada. Ông đã cứu một cô gái thoát khỏi chết đuối trong một hố băng và được vinh danh với giải thưởng “Công dân xuất chúng – quên mình vì người khác” tại quốc hội Quebec vào tháng 11 năm 2003. Là người Trung Quốc đầu tiên trong lịch sử Quebec nhận được vinh dự này, ông Trần nói rằng hành động dũng cảm của mình là nhờ vào các lời dạy của Pháp Luân Công.

Như Thủ tướng Harper đã nói: “Đó là tinh thần khiến Canada trở thành quốc gia tốt nhất trên thế giới.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/3/146周年国庆-加拿大人喜闻法轮功真相(图)-276168.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/9/140945.html

Đăng ngày 16-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share