[MINH HUỆ 03-07-2013] Vào các ngày 29-30 tháng 06, 2013, các học viên Pháp Luân Công, cùng với tổ chức quốc tế về nhân quyền Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM), đã tham gia một sự kiện được thành phố tài trợ với chủ đề “Dân chủ và Con đường lớn của Thời đại”, được tổ chức ở Corso Leopold (Phố Liverpool) ở Munich, Đức.

Quầy thông tin được bố trí với hai tấm biểu ngữ lớn với dòng chữ: “Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc mổ cướp nội tạng từ người sống.” Dòng chữ đã gây sự chú ý của nhiều người qua lại, và khiến họ chấn động.

Các học viên Pháp Luân Công và IGFM muốn cho mọi người biết về những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Hai tấm biểu ngữ lớn thu hút sự chú ý của người đi đường

Người dân Munich ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Sinh viên người Trung Quốc và khách du lịch đến từ Trung Quốc, cũng như những người Trung Quốc ở địa phương, đã dừng lại để đọc những thông tin liên quan đến Đại Pháp ở trên bảng. Họ cũng nói chuyện với các học viên về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Một số đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới ngay tại quầy.

Nhiều người dân Trung Quốc đã ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác đối với Pháp Luân Công, một số người đã ghi địa chỉ thực sự của họ trên những lá đơn thỉnh nguyện.

Một ứng cử viên Quốc hội: “Tôi có thể làm gì để giúp các bạn?”

Đối diện với quầy thông tin của các học viên là quầy của Đảng Bavarian, vì các cuộc bầu cử chính phủ Đức đang được triển khai. Khi mọi người dừng lại ở quầy của họ, họ có thể dễ dàng nhìn thấy hai biểu ngữ lớn rất bắt mắt về nạn mổ cướp nội tạng.

Các học viên đã đến thăm từng quầy của mỗi đảng chính trị và nói chuyện với các thành viên đương nhiệm của Quốc hội, các uỷ viên hội đồng nhà nước, các thành viên hội đồng thành phố, và các ứng cử viên ở tất cả các cấp bậc.

Nhiều chính trị gia bày tỏ lo ngại về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và nói rằng họ sẽ chú ý về nó sâu sát hơn nếu như họ được bầu.

Một số ứng cử viên đã ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Đức giúp chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Sau khi nghe về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, Susan Anders, một ứng cử viên quốc hội của Đảng Tự do, hỏi rằng: “Tôi có thể làm gì để giúp các bạn?” Bà nói rằng bà sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề về nhân quyền ở Trung Quốc, và bày tỏ hy vọng rằng các học viên sẽ gửi thêm thông tin chi tiết về cuộc đàn áp cho bà.

Đinh Lạc Bân, một học viên Pháp Luân Công, đã đi hàng trăm dặm để tham dự sự kiện này.  Mẹ anh là bà Mã Thụy Mai, đã bị kết án phi pháp vào mùa hè năm ngoái tại Trại lao động nữ thứ nhất ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Anh đã kêu gọi người dân ở Đức giúp giải cứu mẹ anh trong một năm qua.

Lần này, anh đã tận dụng cơ hội để nói chuyện với từng chính trị gia về hoàn cảnh của mẹ mình. Càng nhiều người dân Đức nhận thức được những chi tiết xung quanh việc giam giữ của mẹ anh, thì họ đặt càng nhiều áp lực lên các quan chức được bầu phải làm gì đó về việc này. Kết quả là, tình hình của mẹ anh trong trại lao động đã được cải thiện.

Người dân tỏ ra không tha thứ đối với những tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ, đó là lý do chính khiến họ nhiệt tình ký vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Người dân biết rằng các đơn thỉnh nguyện này sẽ được gửi trực tiếp đến các ứng cử viên của mỗi cử tri, và do đó cảm thấy rằng tiếng nói của họ chắc chắn sẽ được lắng nghe.

Một người đàn ông đã mang một số tài liệu thông tin liên quan đến Đại Pháp tới từng quấy của các đảng chính trị, yêu cầu các ứng cử viên làm điều nên phải làm nếu họ được bầu.

Ti Mubarak, người phụ trách IGFM ở Munich cho biết: “Sự kiện này [Dân chủ và Con đường lớn của Thời Đại] rất nổi tiếng ở Munich và nó xoay quanh các vấn đề nhân quyền. Bởi vì việc vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc rất nghiêm trọng, chúng tôi đã quyết định tập trung vào các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc trong sự kiện này.

“Đó là lý do tại sao chúng tôi, cùng với các học viên Pháp Luân Công, lập một quầy thông tin để thu thập chữ ký thỉnh nguyện, nhằm giúp mọi người nhận thức về tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ, và đồng thời thu thập kiến nghị cho ông Cao Trí Thịnh, một luật sư nhân quyền ở Trung Quốc. Nhiều người đã chú ý đến quầy của chúng tôi và vui vẻ ký vào đơn thỉnh nguyện.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/3/慕尼黑市民踊跃签名-制止中共活摘器官(图)-276170.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/9/140938.html

Đăng ngày 15-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share