Bài viết của Anh Tử ở Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 26-06-2013] Ngày 20 đến ngày 23 tháng 06 năm 2013 đã đánh dấu Lễ hội Đua thuyền rồng lần thứ 20 tại Canada, lễ hội lớn nhất của loại hình này ở Bắc Mỹ. Từ khi lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1993, mỗi năm lễ hội thu hút khoảng 5.500 vận động viên và hơn 70.000 khán giả.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội để giới thiệu môn tu luyện và nói cho mọi người biết về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Trên bờ biển tuyệt đẹp của Vịnh Mooney, một nhóm học viên đã biểu diễn năm bài công pháp với nền nhạc du dương. Họ đã tạo nên một sự tương phản với sự hối hả và nhộn nhịp của các đám đông xung quanh. Nhiều người đã đến xem họ biểu diễn và bị thu hút bởi sự tĩnh lặng, an hòa của các học viên.

Truyền rộng Hi vọng và Sự thật

Bà Tiếu, một học viên người Canda, nói rằng mọi người đã đến quầy thông tin của Đại Pháp để xin các tờ bướm và các cuốn sách nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Công. Một số khách qua đường bày tỏ mong muốn được học Pháp Luân Công.

Một phụ nữ đến từ Montreal bày tỏ sự quan tâm của mình đối với Pháp Luân Công và nói rằng cô đang tìm kiếm một môn tu luyện mà có lợi ích cho cả tâm lẫn thân. Sau khi chắc chắn những thông tin liên lạc của các học viên ở Montreal, cô nói rằng cô sẽ gọi cho họ khi cô trở về Montreal và bắt đầu học các bài công pháp của Đại Pháp.

Gia đình năm người của ông Blair cũng đến từ Montreal. Khi cậu con trai út nhìn thấy quầy thông tin Đại Pháp, cậu đã dừng lại và không muốn rời đi. Sau khi các học viên chia sẻ một số thông tin khái quát về Pháp Luân Công cho gia đình, ông Blair và vợ đã hỏi thông tin liên lạc chi tiết của các học viên ở Montreal. Họ nói rằng họ chắc chắn sẽ nghiên cứu về môn tu luyện này khi về nhà.

Ashley Gaskell, một tư vấn viên cai nghiện làm việc với những bệnh nhân HIV-AIDS nói rằng cô đang tìm kiếm một môn rèn luyện tinh thần mà có thể giúp làm dịu tâm trí, giúp cô trở thành một người tốt và dạy cô đừng làm cho cuộc sống trở nên quá nghiêm trọng. Sau khi nghe về những lợi ích của Pháp Luân Công, Ashley, cũng là một thành viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Ottawa, nói rằng cô cảm thấy rằng đây là điều mà cô đang tìm kiếm. Cô nói: “Đó là lý do tại sao tôi bước đến bàn thông tin”.

Cô Gaskell đã rất ấn tượng bởi các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Cô vui vẻ nói: “Tôi thực sự thích điều đó.” “Quả thực, ‘Nhẫn’ là phần mà tôi rất thích. Tôi nghĩ rằng xã hội chúng ta thật sự cần nhiều ‘Nhẫn’ hơn”, cô nói thêm.

“Tôi đã đọc sách Chuyển Pháp Luân!”

Maurice Manger, trước đây từng là một giám đốc bán hàng, nói rằng ông đã biết về môn tu luyện này cách đây vài năm và thậm chí đã đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Ông đã rất ngạc nhiên khi gặp gỡ các học viên tại Lễ hội Đua thuyền rồng.

Ông nói với một phóng viên rằng ông nghĩ các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là “bất biến”.

Nói về cuộc bức hại, ông nói rằng ông không tài nào tưởng tượng được tại sao chính quyền Trung Quốc lại có thể bức hại người dân của họ, bao gồm các học viên Pháp Luân Công.

Ông nói: “Họ uy hiếp bất kì ai chống lại quan điểm biến dị của họ. Và sự thật rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại vì sự hoà bình, ôn hoà và lòng khoan dung mà nó mang lại cho cuộc sống của người dân thật là vô lí!”

Ông Manger tin rằng mọi người vẫn chưa làm đủ để chấm dứt cuộc bức hại. Ông nói: “Họ không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Đặc biệt là nạn mổ cướp nội tạng. Đó là điều đáng kinh tởm, đáng hổ thẹn! Phải làm gì đó để ngăn chặn tội ác này”.

Nhân dân Trung Quốc hãy từ bỏ ĐCSTQ

Ông Chu, một khách du lịch đến từ Trung Quốc, nói với một học viên rằng ông đã đọc Cửu Bình, và nói thêm rằng: “Nó rất hay”.

Ông Chu giải thích: “ĐCSTQ đã giết quá nhiều người Trung Quốc. Tuy nhiên nó vẫn cố gắng đánh lừa giới trẻ nghĩ rằng nó vinh quang”.

Khi còn trẻ ông Chu đã gia nhập Đội Thiếu niên và Đoàn Thanh niên, hai tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Sau khi biết được tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ, ông đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ ngay lập tức. Trước khi đi, ông Chu đã lấy một số tập thông tin để về nhà đọc.

Hơn 10 người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ trong sự kiện kéo dài ba ngày này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/26/在北美最大龙舟节上和法轮功结缘的人们(图)-275833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/30/140770.html

Đăng ngày 05-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share