[MINH HUỆ 21-01-2013] Ngày 18 tháng 01, một diễn đàn công chúng về mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc đã được tổ chức tại thư viện thành phố ở Calgary, Canada. Gần 200 người, phần lớn đến từ các lĩnh vực pháp luật, y học, truyền thông và chính phủ đã tham dự diễn đàn. Sự kiện này do Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Calgary tổ chức. Diễn đàn gồm hai phần. Trong phần đầu tiên, các chuyên gia đã có bài phát biểu về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, còn ở phần hai, các khán giả đã theo dõi bộ phim “Trung Quốc Tự do”, bộ phim kể về câu chuyện của hai học viên Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc.

Ông David Matas, một luật sư kỳ cựu của B’nai Brith Canada

Ông David Matas, một luật sư kỳ cựu của B’nai Brith Canada, và Wu Xiao’en, một bác sĩ y tế, đã giới thiệu cuộc điều tra về nạn mổ cướp và cấy ghép tạng tại Trung Quốc. Các bằng chứng dẫn đến kết luận rằng chính phủ Trung Quốc đã mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công để kiếm lợi nhuận. Họ đã kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm nhiều hơn và giúp ngăn chặn những tội ác này.

Ông Alastair Lucas, Chủ tịch lâm thời của Chumir Sheldon Foundation, Giáo sư luật tại Đại học Calgary, là người tổ chức diễn đàn.

Người tổ chức diễn đàn, ông Alastair Lucas, Chủ tịch lâm thời của Chumir Sheldon Foundation và là một Giáo sư luật tại trường Đại học Calgary, đã kêu gọi những người tham dự truyền rộng thông tin và nâng cao nhận thức đối với các hành vi vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc.

Ông David Swann, một bác sĩ y khoa và là một thành viên của Đại hội đồng lập pháp Alberta, đã phát biểu rằng mọi người không nên xem nạn mổ cướp nội tạng như một vấn đề quốc tế nào đó không liên quan gì tới bản thân họ. Ông kêu gọi công chúng phải hành động và phản ánh thông tin này tới các nghị sĩ quốc hội và các quan chức chính phủ khác. “Đó là trách nhiệm của các bạn khi là công dân Canada,” ông nói.

Những người tham dự đã bị sốc bởi sự tàn bạo của nạn mổ cướp nội tạng. Một số người cho biết họ đã từng nghe nói về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nhưng họ không biết rằng nó lại nghiêm trọng đến vậy.

Một quan chức chính phủ phụ trách các vấn đề liên quan đến ghép tạng ở Alberta nói rằng công chúng cần được nâng cao nhận thức về vấn đề này. Họ cần phải biết nguồn nội tạng đến từ đâu, và làm thế nào để có được các nội tạng để cấy ghép một cách hợp pháp.

Một luật sư thương mại quốc tế cho biết ông đã nghe nói về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc trước kia, nhưng đây mới là lần đầu tiên ông có thể tìm hiểu về nó một cách chi tiết. Ông đề nghị chính phủ Canada nên ngừng tất cả các thử nghiệm thuốc có liên quan đến cấy ghép nội tạng đang được tiến hành ở Trung Quốc.

Một phóng viên từ một hãng truyền thông địa phương cho biết ông đã tham dự rất nhiều diễn đàn, nhưng đây là diễn đàn ông thấy ấn tượng nhất. Ông thấy nhiều người tham dự đã khóc khi xem bộ phim và nghe các bài phát biểu. Sau diễn đàn, nhiều người tham dự đã muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Một phụ nữ đã vừa khóc vừa nắm lấy tay của một người trong Ban tổ chức và đề nghị muốn làm gì đó để giúp đỡ. Một nhà làm phim đã bày tỏ anh muốn thực hiện một bộ phim dựa trên những câu chuyện của các học viên Pháp Luân Công để giúp đỡ họ. Một số người thì xin phép các học viên về việc chiếu bộ phim Trung Quốc Tự do tại địa phương của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/21/卡尔加里论坛聚焦中共活摘器官-268052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/24/137225.html

Đăng ngày 30-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share