[MINH HUỆ 20-01-2013] Ngày 18 tháng 01, Đài phát thanh Gema Merdeka (tần số FM97.7) tại Bali đã mời hai học viên Pháp Luân Công đến giới thiệu về môn tu luyện và thảo luận về cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc tới các thính giả của Đài.

Các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham gia một chương trình phát thanh giới thiệu về Pháp Luân Công

Buổi tọa đàm đã bắt đầu bằng câu hỏi: “Pháp Luân Công là gì?” và “Tại sao môn tu luyện này lại đang bị đàn áp?”

Để trả lời cho câu hỏi, một học viên đã giải thích: “Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền rộng ra công chúng bắt đầu từ tháng 05 năm 1992. Các nguyên lý chỉ đạo [của môn tu luyện] là Chân – Thiện – Nhẫn. Môn tu luyện có năm bộ công pháp, hiện đang được hơn 100 triệu người trên thế giới thực hành. Với vô số các học viên theo học, Pháp Luân Công đã mang lại nhiều cải thiện lớn về sức khỏe cho người học cũng như nâng cao phẩm chất đạo đức của họ. Chế độ cộng sản Trung Quốc đã bắt đầu đàn áp môn tu luyện bởi chế độ này cổ súy cho Giả – Ác – Đấu, do đó nó không cho phép người dân thực hành theo các nguyên lý của Pháp Luân Công.”

Sau lời giới thiệu này, các thính giả đã bắt đầu gọi tới Đài phát thanh để đặt câu hỏi cho các học viên. Người dân từ Singaraja, Ubud, Klungkung, Bangli, Kintamani, và Karangasem đã gọi đến Đài. Các câu hỏi xoay quanh các vấn đề từ việc làm thế nào để học Pháp Luân Công, mối quan hệ giữa Pháp Luân Công và Phật giáo, đến việc liệu trên thực tế Pháp Luân Công có theo đuổi bất kỳ mục đích chính trị nào hay không. Các học viên đã trả lời tất cả các câu hỏi đó và làm sáng tỏ những quan niệm sai lệch do sự tuyên truyền của chế độ ĐCSTQ gây ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/20/印尼巴厘岛电台节目介绍法轮功(图)-268029.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/21/137191.html

Đăng ngày 24-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share