Bài viết của một học viên ở Úc

[MINH HUỆ 12-01-2013] Tôi và hai bạn đồng tu đã đến thăm Nepal, Pakistan và Ấn Độ trong khoảng 20 ngày. Bất cứ người nào gặp chúng tôi cũng đều bày tỏ sự nhiệt tình đối với Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người còn hào hứng muốn tìm hiểu về Đại Pháp và giúp chúng tôi giới thiệu nó cho nhiều người hơn nữa. Hàng ngày, chúng tôi giới thiệu Pháp Luân Công hoặc phát tờ rơi. Dưới đây là một số trải nghiệm của chúng tôi.

Giới thiệu Pháp Luân Công ở Nepal

Nepal là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới. Sân bay ở đó tồi tàn và lộn xộn. Chúng tôi không thấy có người đến đón ở sây bay, vì thế đã bắt taxi về khách sạn của mình. Lái xe đưa chúng tôi đến nhầm khách sạn. Trên đường đi, ông ấy đón thêm một người bạn. Một trong các học viên chúng tôi đã đưa cho ông một tờ rơi. Sau đó, bạn của người tài xế taxi hào hứng nói với chúng tôi rằng ông ấy đã từng tập Pháp Luân Công bởi trước kia đã có một học viên đến đây để giới thiệu Pháp Luân Công. Dường như thật trùng hợp vì vừa mới đến đây, chúng tôi đã gặp người đàn ông này. Ông ấy biết rõ tình hình ở địa phương và sắp xếp cho chúng tôi gặp gỡ những người khác nhau mỗi ngày. Nepal là quê hương của Phật Thích Ca Mâu Ni. Người dân ở đó tin vào Phật và đồng ý với Pháp Luân Đại Pháp khi họ biết về nó. Khi biết chúng tôi chuẩn bị rời đi, họ đã hỏi khi nào chúng tôi sẽ quay lại.

Chúng tôi đến thăm một tổ chức phi chính phủ do một người bạn giới thiệu. Họ đã mời chúng tôi đến giới thiệu Pháp Luân Công cho tổ chức của họ. Tất cả những người tham dự đã học năm bộ công pháp cùng chúng tôi và mời chúng tôi nói chuyện với những người đại diện của họ. Họ đã hỏi nhiều câu hỏi về Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, họ mời chúng tôi ăn tối và nói rằng họ cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ phát ra từ chúng tôi.

Tôi và các bạn đồng tu phát tờ rơi ở bất cứ nơi nào chúng tôi tới. Nhiều lần người dân đã hỏi khi nào chúng tôi sẽ tới chỗ của họ để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi đến Pakistan, chúng tôi hơi lo lắng, bởi gần đây đất nước này có rất nhiều khủng bố. An ninh ở sân bay cũng được thắt chặt. Trong phòng chờ ở sân bay, một học viên đã phát tờ rơi Pháp Luân Công. Nhiều người bày tỏ sự quan tâm muốn tìm hiểu hoặc giới thiệu nó cho bạn bè. Một số còn đưa ra ý tưởng làm thế nào để truyền rộng Pháp Luân Công ở Pakistan và mời chúng tôi đến thăm họ.

Giới thiệu Pháp Luân Công trong một công viên ở Pakistan

Chúng tôi đã ở nhà của một người bạn, nơi được bao quanh bởi các dãy núi và quang cảnh đẹp. Thật thuận tiện khi chúng tôi có một chiếc xe để đi tham quan xung quanh. Chúng tôi đã đến thăm nhiều cơ quan truyền thông địa phương và giới thiệu Pháp Luân Công cho họ. Ở mọi nơi, chúng tôi đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Một số phóng viên muốn phỏng vấn chúng tôi ngay tại chỗ. Trong hai ngày cuối của chuyến thăm, chúng tôi đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công tại một điểm du lịch địa phương nổi tiếng. Người dân đã dừng lại xem chúng tôi và vây quanh để chụp ảnh.

Ở Ấn Độ, có rất nhiều người Tây Tạng lưu vong đã liều mạng chạy trốn khỏi Trung Quốc đến Ấn Độ. Nhiều người trong số họ có một cuộc sống vất vả ở Ấn Độ. Nhưng hầu hết họ đều biết về bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và ngay lập tức đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Chúng tôi đã hỏi tại sao họ đến Ấn Độ, khi mà cuộc sống ở đây khó khăn như vậy. Chúng tôi rất xúc động và ấn tượng khi họ nói rằng đó là vì tự do tín ngưỡng. Nhiều người không biết Pháp Luân Công. Chúng tôi đã gặp một nhà sư sống ẩn dật 20 năm và tặng ông một cuốn sách Đại Pháp. Ông rất vui mừng nhận nó và thích thú khi nghe giới thiệu rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện cao tầng mà học viên có thể đề cao một cách nhanh chóng. Một người Tây Tạng trẻ tuổi đã học năm bộ công pháp và lấy rất nhiều tài liệu thông tin Pháp Luân Công để phân phát. Có một sự kiện hồng truyền Pháp Luân Công với quy mô lớn đã diễn ra ở miền Nam Ấn Độ. Pháp Luân Đại Pháp đã được phổ truyền ở Ấn Độ.

Cuộc hành trình 20 ngày đã nhanh chóng trôi qua. Cảm giác ấn tượng nhất của chúng tôi là người dân đang chờ đợi Đại Pháp. Mỗi một dân tộc trên thế giới đều có mối quan hệ tiền duyên với Đại Pháp và đang chờ đợi được cứu độ.
____________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/12/在尼泊尔、巴基斯坦和印度介绍法轮功(图)-267729.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/14/137104.html

Đăng ngày 18-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share