[MINH HUỆ 07-01-2013] Đoàn nhạc Tian Guo gồm 160 học viên Pháp Luân Công đến từ Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore đã được mời tới biểu diễn tại lễ khai mạc Nghị viện Thế giới lần thứ Nhất về Tâm linh được tổ chức từ ngày 17 đến 22 tháng 12 năm 2012 ở Hyderabad, Ấn Độ. Một số đài truyền hình đã phát sóng trực tiếp buổi lễ với sự theo dõi của hơn 100 triệu khán giả. Một số tờ báo cũng đưa tin về hội nghị trong nhiều ngày. Một số lãnh tụ tinh thần đã đánh giá cao màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, và một số người đã học các bài công pháp Pháp Luân Công. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho đoàn nhạc để bày tỏ sự cảm kích của họ.

Đoàn nhạc trình diễn

Các lãnh tụ tinh thần chụp ảnh với đoàn nhạc

Các lãnh tụ tinh thần học các bài công pháp

Ban tổ chức trao giải thưởng cho đoàn nhạc

Cảnh sát Ấn Độ học các bài công pháp Pháp Luân Công

Cảnh sát Ấn Độ đọc các tài liệu Pháp Luân Công

Báo chí đưa tin về Đoàn nhạc Tian Guo

Tại lễ khai mạc, các học viên địa phương đã giới thiệu ngắn gọn về Pháp Luân Công cho những người tham dự hội nghị. Trong hội nghị, các học viên cũng trình bày về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Khi các học viên nói: “Đây không chỉ là vấn đề của riêng Trung Quốc, toàn thế giới nên đứng lên vì nhân quyền,” tất cả những người tham dự đã đứng dậy bày tỏ sự ủng hộ của họ.

Người dân Ấn Độ học các bài công pháp trong một công viên gần hội trường

Đoàn nhạc Tian Guo trình diễn trong hội trường

Vào ngày 18 tháng 12, đoàn nhạc đã trình diễn trong hội trường. Một số phụ nữ Ấn Độ đã tung hoa cho các thành viên trong đoàn nhạc để bày tỏ sự cảm kích của họ. Các học viên cũng biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Tất cả những người tham dự đã học các bài công pháp. Một đài truyền hình địa phương đã phát sóng toàn bộ sự kiện.

Sau màn trình diễn, ban tổ chức đã trao một phần thưởng cho đoàn nhạc. Một người trong ban tổ chức phát biểu: “Chúng tôi thực sự đánh giá cao màn trình diễn của các bạn dành cho chúng tôi. Chúng tôi mong tinh thần của đoàn nhạc sẽ ở lại với Ấn Độ.”

Một lãnh tụ tinh thần 90 tuổi nói: “Tôi chưa từng được xem một màn trình diễn tuyệt vời đến vậy. Tôi mong rằng mình có thể nghe lại nó trong quãng đời còn lại của mình.” Ông đã mời đoàn nhạc đến biểu diễn trong cộng đồng của mình. Ông và những người tham dự khác đã học câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Trung Quốc.

Tại lễ bế mạc, đoàn nhạc đã biểu diễn lại một lần nữa. Hội nghị kết thúc sau khi tất cả những người tham dự hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”. Nhiều du khách đã chụp ảnh đoàn nhạc.

Vào ngày 18, đoàn nhạc đã đến “Ngôi trường ưu tú”, một ngôi trường tư thục từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 ở Hyderabad. Tất cả học sinh đã tập trung ở sân trường để chào đón đoàn nhạc.

Học sinh Ấn Độ học các bài công pháp

Giáo viên và học sinh chụp ảnh cùng đoàn nhạc

Giáo viên và các thành viên đoàn nhạc hô vang “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Biểu diễn các bài công pháp

Sau đó trong cùng ngày, đoàn nhạc đã đi đến một ngôi trường Công giáo ưu tú khác, trường trung học Thánh Mary. Tại đó, họ đã trình diễn các bài công pháp. Các học viên địa phương đã giới thiệu Pháp Luân Công cho các giáo viên và học sinh.

Các hiệu trưởng của cả hai ngôi trường đều nói với các học sinh rằng mọi người nên tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Vào ngày 19, đoàn nhạc đã đi đến một sở cảnh sát. Các cảnh sát đã biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ cũng đã học các bài công pháp.

Trong cùng ngày, đoàn nhạc đã đến thăm một trường nữ sinh khác. Hiệu trưởng của trường đã bắt đầu luyện Pháp Luân Công và giới thiệu cho các học sinh. Những cuốn sách Pháp Luân Công đã có sẵn trong thư viện trường. Sau khi đoàn nhạc trình diễn, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp. Đại diện các học sinh đã chia sẻ kinh nghiệm của họ về việc luyện Pháp Luân Công. Các học viên cũng dạy các học sinh và giáo viên hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bằng tiếng Trung Quốc.

Đoàn nhạc cũng đã biểu diễn tại một hội chợ sách địa phương. Họ đã được chào đón nồng nhiệt. Nhiều người đã hỏi thông tin chi tiết về Pháp Luân Công.

Các đài truyền hình địa phương phỏng vấn các học viên

Một số tờ báo địa phương với các ngôn ngữ khác nhau đã đưa tin về Pháp Luân Công và đoàn nhạc trong nhiều ngày liên tiếp. Các đài truyền hình địa phương với hơn 100 triệu khán giả cũng đã phỏng vấn các học viên.

Hyderabad có một lịch sử hơn 400 năm với dân số 07 triệu người. Nó là thành phố lớn thứ sáu ở Ấn Độ. Nhiều công nghệ tiên tiến và các tổ chức nghiên cứu nằm ở Hyderabad. Chủ đề của Nghị viện Thế giới lần thứ Nhất về Tâm linh là “Nghiên cứu các nguyên lý vĩnh hằng về Hòa bình, hạnh phúc và các khía cạnh chữa bệnh của môn khoa học tinh thần cũng như thiết lập tinh thần như một nền tảng cho tất cả các môn khoa học và nghệ thuật chuyển đổi như Sức khỏe, Giáo dục, Quản trị Kinh doanh, Quản trị thành công, Môi trường, Nghệ thuật và Văn hóa, v.v.” Mục đích của hội nghị là “khám phá sự tương đồng cơ bản trong vô số các lĩnh vực tâm linh đa dạng”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/7/天国乐团印度受欢迎-民众齐念大法好-267536.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/12/137091.html

Đăng ngày 15-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share