Bài viết của Hà Vũ

[MINH HUỆ 28 – 06 – 2012] Lễ hội đa văn hóa ở Kitchener-Waterloo bắt đầu vào năm 1967 với lễ kỷ niệm trăm năm của Canada. Vào đầu mùa hè hàng năm, lễ hội đầy màu sắc ở công viên Victoria thu hút rất nhiều khách tham quan. Ngày 23 và 24 tháng 06, các học viên Pháp Luân Công tham gia vào sự kiện này và đã được chào đón như các năm trước.

Gian hàng Pháp Luân Công nổi bật trong số rất nhiều các triển lãm khác nhau. Một biểu ngữ màu vàng “Pháp Luân Đại Pháp” được trưng bày nổi bật. Nhiều học viên trình diễn các bài công pháp theo nhạc tập. Các bảng thông tin Pháp Luân Đại Pháp được dựng trên bãi cỏ. Các học viên khác viết chữ thư pháp hoặc phân phát những hoa sen gấp bằng giấy.

Teresa, một người hâm mộ thiền định, cảm thấy một năng lượng mạnh mẽ. Cô nói rằng đây là thứ mà cô đã tìm kiếm trong một thời gian dài. Sau khi nghe một học viên giải thích các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, cô nhận xét:“Nhẫn nhịn và nhìn vào trong khi đối mặt với xung đột là những gì tôi cần!” Cô và chồng lấy địa chỉ trang web Pháp Luân Đại Pháp và muốn học Pháp Luân Công.

Trẻ em học bài tĩnh công

Một nhóm trẻ em đang chơi đùa đã dừng việc gây ồn và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh một học viên đang tập bài tĩnh công. Chúng học được thế song bàn và thủ ấn để tập bài tĩnh công. Sau đó, chúng nhắm mắt và được trải qua trạng thái nội tâm an hòa của việc tĩnh tâm đả tọa. Một học viên nói với chúng rằng, ngoài bài tĩnh công đả tọa cho sức khỏe tốt hơn, quan trọng hơn là làm theo Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Những đứa trẻ sau đó đã nói chuyện về việc làm thế nào để tuân theo các nguyên lý này.

Shaima ở trong một gian hàng thủ công mỹ nghệ ở gần đó nhìn chúng và xúc động nói:“Con gái tôi chưa bao giờ yên lặng hoặc ngồi yên lâu như vậy. Chân – Thiện – Nhẫn là những gì mọi người cần. Tất cả mọi người nên tập luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Mục sư Simonson đã rất xúc động. Ông đưa mẹ và vợ của mình đến tìm hiểu về Pháp Luân Công, “Pháp Luân Công là môn tu luyện dựa trên Chân – Thiện – Nhẫn. Các học viên cư xử như hoa sen và giữ một tiêu chuẩn đạo đức cao trong thế giới trần tục để trở về với bản nguyên chân thật của mình.” Nghe giải thích này, Simonson muốn tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống Trung Quốc và môn tu luyện.

Gian hàng Pháp Luân Công

Stephen Woodworth, Nghị sỹ Quốc hội, là một trong những người khởi xướng Hội Những người bạn Pháp Luân Công trong Quốc hội Canada. Buổi chiều thứ Bảy, ông đã đến các gian hàng Pháp Luân Công để chào tất cả mọi người. Sau khi nhận một hoa sen giấy màu vàng với một thẻ đánh dấu sách với thông tin Pháp Luân Đại Pháp, ông cho biết đó là món quà hay nhất mà ông có thể tặng cho vợ của mình. Ông đã tìm hiểu về những tác dụng kỳ diệu của Pháp Luân Công trong việc cải thiện sức khỏe và muốn vợ ông thử tập.

Gian hàng Pháp Luân Công cũng đã thu hút du khách Trung Quốc từ Trung Quốc đại lục.

Bà Wang di cư từ Trung Quốc sang Canada nhiều năm trước đây, nhưng chỉ vừa mới chuyển đến đây được một thời gian. Bà không thể hiểu tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Bà bị cứng vai và lo lắng rằng không thể làm được thủ ấn ở các bài công pháp, mặc dù bà muốn học. Một học viên nói với bà không phải lo lắng, chỉ cần làm theo Chân – Thiện – Nhẫn, và sức khỏe của bà sẽ cải thiện. Bà Wang đã học các bài công pháp và nói bà sẽ đọc Chuyển Pháp Luân trong thư viện.

Một người truyền giáo đạo Cơ Đốc trẻ người Trung Quốc và người bạn của mình đã nghe nói về Pháp Luân Công một thời gian trước đây. Họ đến để tìm hiểu thêm về nó và nghiên cứu các tấm bảng áp phích trên bãi cỏ. Sau khi nói chuyện với các học viên, họ nói rằng họ sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/6/28/“这是每个人都应该修炼的-”(图)-259495.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2012/7/1/134214.html

Đăng ngày 13-7-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share