[MINH HUỆ 01 – 06 – 2012] Tháng 5 năm 2012, Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được giới thiệu tại một trường học nổi tiếng ở thành phố Varanasi (hay còn gọi là Benares), Ấn Độ, trong suốt kỳ trại hè thường niên của trường. Các bài công pháp được hướng dẫn trong một vài ngày cho học sinh tiểu học, từ lớp 1 đến 6. Trước đây Pháp Luân Đại Pháp đã từng được giới thiệu tới hai trường làng duy nhất ở khu vực bên ngoài Varanasi vài năm trước đây.

Một học viên dạy các bài công Pháp Pháp Luân Công cho trẻ em tham dự trại hè tại một trường học ở Varanasi, Ấn Độ.

Trẻ em đã học năm bài công Pháp và các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng chăm chú lắng nghe bài hát  “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và bản nhạc tương tự do Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn. Một vài giáo viên cũng tham gia tập công. Một giáo viên nói rằng cô bắt đầu tập luyện các bài công Pháp ở nhà mỗi ngày. Các học viên cũng như giáo viên thật sự đánh giá cao bài hát “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và ban nhạc, mà dường như đã tạo được tiếng vang trong cả khu vực.

Vào ngày cuối cùng, khi các em được hỏi về những gì chúng đã học về Pháp Luân Đại Pháp, nhiều em trả lời đơn giản, nhưng cũng rất cảm động như: “Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng em phải chân thành”, “Em cảm thấy tràn đầy năng lượng khi tập công”,Em cảm thấy rất an hòa khi thiền định” và “Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng em trở nên tốt, biết nghĩ cho người khác, trung thực, không nói dối và bao dung.”

Bà hiệu trưởng nói rằng trong số một loạt các hoạt động được tổ chức trong trại hè, hầu hết các em học sinh thích Pháp Luân Đại Pháp nhất. Bà hiệu trưởng và một giáo viên đã được cung cấp tài liệu thông tin về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, khiến họ xúc động sâu sắc.

Vào ngày cuối cùng, hai bé gái đã tặng một bông hồng cho các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, với một dòng nhắn nhủ: “Chúng em sẽ rất nhớ bà.” Bà hiệu trưởng cũng trình bày một bài thơ viết tay và một bức thư cảm ơn.

Đây là bài thơ:

Thưa quý bà đáng kính,
Rất nhiều điều tốt đẹp
không thể được nhìn thấy hoặc chạm vào
chúng được cảm nhận trong trái tim.
Điều bà đã làm cho chúng tôi là 1 trong số đó
và chúng tôi cảm ơn bà
từ tận đáy lòng mình.

Cảm ơn bà.
Nữ hiệu trưởng
Trường tiểu học.

Đây là lá thư:

Chúng tôi vô cùng hài lòng với các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, trong suốt kỳ trại hè cho học sinh được tổ chức tại trường học của chúng tôi. Sáng kiến ​​này đã thành công tốt đẹp khi mà các học sinh và giáo viên đã có cái nhìn sâu sắc về khí công và thiền định Trung Quốc. Nỗ lực thực hiện các hoạt động của bà thật đáng khen ngợi. Chúng tôi mong đợi sẽ có một cuộc giao lưu thành công trong tương lai.

Kính thư,
Nư hiệu trưởng

Trường học đang mong đợi các học viên đến thăm lần nữa để phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp cho các lớp lớn hơn. Hai trường học khác ở Varanasi cũng bày tỏ mong muốn được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho học sinh của mình.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2012/6/1/133723.html

Đăng ngày: 12-6– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share