Bài viết của Li Sha tại Washington DC

[MINH HUỆ 30-01-2008] Trưa ngày 29 tháng 12, 2007, nhiều người từ mọi giới trong xã hội đã tề tập trước toà đại sứ Trung Quốc tại Washington DC, để lên án những nhân viên sứ quán Trung Quốc là Qiao Hong, Zhou Xiaomei và những người khác tại Hoa kỳ, Canada, Nam Hàn, Thuỵ điển và các nơi khác. Họ cũng khuyên các nhân viên này đừng làm những việc như thế, vì không những họ hại những người khác mà còn hại cho bản thân họ nữa.


Nhà bình luận độc lập Zhang Tianliang của đài Truyền hình Tân Ðường nói rằng những nỗ lực của đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm đè bẹp Ðoàn Văn nghệ Thần vận phản ảnh được sự đối nghịch giữa văn hoá Trung Hoa và văn hoá Ðảng.


Dân Virginia, anh Zhang Hailian nói rằng vạch trần tội ác của đảng Cộng sản Trung Quốc là cách duy nhất để chặn đứng các hành động tội lỗi của họ.


Nhân dân Washington DC lên án sự quấy nhiễu của các nhân viên toà Ðại sứ Trung Quốc với Ðoàn Văn nghệ Thần vận


Nhân dân Washington DC lên án sự quấy nhiễu của các nhân viên toà Ðại sứ Trung Quốc với Ðoàn Văn nghệ Thần vận

Sự trấn áp của đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Ðoàn Nghệ thuật Thần vận phản ảnh sự Ðối nghịch giữa văn hoá Trung Hoa và văn hoá Ðảng cộng sản

Nhà bình luận Zhang Tianliang độc lập của đài Truyền hình Tân Ðường nói rằng nếu một quốc gia muốc đứng độc lập giữa các quốc gia trên thế giới, nó phải có văn hoá của nó. Ðảng cộng sản Trung Quốc (ÐCSTQ) là tổ chức phá huỷ văn hoá Trung Hoa. Nó không thể làm được những gì như văn hoá cận đại phương Tây và cũng không cáng đáng nổi phận sự làm sống lại văn hoá cổ truyền Trung hoa, vì thế nó chỉ có cách phá huỷ văn hoá Trung Hoa. Ví dụ như khi một nhà lãnh tụ phương Tây thăm viếng Trung Quốc, chúng hay đưa họ viếng thăm Xi’an, nhưng những gì trang bày tại đó không phải là tinh thần của nhà Hán hay nhà Ðường, mà chỉ là những đồ vật trong quá khứ. Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán của đài Truyền hình Tân Ðường là hàm chứa tất cả tinh tuý về văn hoá Trung Hoa, mà đã gây cho ÐCSTQ xấu mặt. Tuy nhiên, ÐCSTQ biết rằng nó không thể phát huy được văn hoá Trung Hoa, vì đây là điều đối nghịch với văn hoá ÐCSTQ. Vì thế, họ phải đàn áp, phá phách Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán của đài Truyền hình Tân Ðường, và đây chính là sự phản ảnh sự đối nghịch giữa văn hoá Trung Hoa và văn hoá ÐCSTQ.

Chính phủ địa phương Hoa kỳ kháng cự sự can thiệp của ÐCSTQ

Wang Pei thường trú dân tại Maryland nói rằng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Los Angeles viết thư cho Hội đồng thị xã Orange tại California, yêu cầu họ không ủng hộ cho Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán mà sẽ được trình diễn tại đó vào giữa tháng 1, 2008, nói rằng chương trình này là của Pháp Luân Công. Chris Norby, Hội đồng thành phố công khai lên tiếng về áp lực của Lãnh sự quán Trung Quốc mới đây trên tờ báo Los Angeles Times nói rằng “Ðây là một sỉ nhục cho tôi và tôi không chấp nhận nó”.

Ngoài ra, mới đây, Mike Benjamin, một Dân biểu tiểu bang New York, và James Naugle, thị trưởng Fort Lauderdale, cả hai đều nhận nhiều lá thư từ lãnh sự quán Trung Quốc, áp lực họ không tham gia vào Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán hay không liên hệ với chương trình.

Cũng giống như ông Norby, họ đều cứng rắn từ chối lời yêu cầu của lãnh sự quán Trung Quốc. Ông Benjamin đăng lá thư của lãnh sự quán và lên án hàng động thô bỉ của họ. Ông ta nói rằng cộng sản Trung Quốc chính là bọn tà giáo. Thị trưởng Naugle ca ngợi Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán và ban hành bằng công nhận. Ông cũng nói rằng ông sẽ tham gia nhiều chương trình này cho các năm tới và càng nhiều người càng nên tham gia vào chương trình này.

Năm ngoái, trước khi tổ chức Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán tại Canberra, thủ đô Úc châu, nhân viên toà đại sứ Trung Quốc, phỉ báng chương trình này, và nói họ không nên tham dự. Ngược lại, hành động của ÐCSTQ bị đánh ngược lại — tất cả các dân biểu đều đến tham dự chương trình.

Cô Wang Pei nói rằng sự quấy nhiễu của ÐCSTQ chính là đã quảng cáo cho Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán.

Mọi người nên vạch trần hành động của ÐCSTQ vì đây là cách tốt nhất chặn đứng chúng

Nói về tại sao ÐCSTQ dám có hành động thô bỉ ngay tại xã hội phương Tây, thường trú dân Virginia, cô Zhang Hailian phân tích rằng ÐCSTQ lợi dụng các chỗ hở. Xã hội Tây phương có luật pháp chặt chẽ, và mọi thứ đều theo đúng luật, và vì thế nói chung, mọi người đều không có những lộn xộn trong xã hội. Ngay từ lúc đầu, các nhân viên chính phủ địa phương bị các nhân viên Trung Quốc áp chế, và họ chỉ xé hết các lá thư của ÐCSTQ. Hiện nay, vì hành động của ÐCSTQ càng hống hách, càng nhiều nhân viên chính phủ vạch trần tội ác của chúng. Sự thật là nếu chúng ta vạch trần tội ác trước công chúng là cách tốt nhất chận đứng hành động của họ.

Thường trú dân Maryland, cô Tao Lisha nói rằng Ðoàn Nghệ thuật Thần vận trình diễn Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán là phô bày những tinh tuý của văn hoá Trung Hoa trong 5000 năm qua, và sự quấy nhiễu của ÐCSTQ trong vấn đề này là một mối nhục lớn trong lịch sủ Trung Quốc.

Cuối cùng, những người tham dự tuần hành và hô khẩu hiệu trước toà đại sứ Trung Quốc, “Vì tương lai của các bạn, chúng tôi hy vọng các nhân viên toà đại sứ Trung Quốc không làm những việc tồi bại như thế. Xin đến rạp hát để tận mắt xem, và các bạn sẽ thấy được những vẻ đẹp yêu kiều của văn hoá Trung Hoa.”

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/30/171402.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/30/93854.html

Đăng ngày 31-03-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share