Bài của phóng viên Uẩn Vận (Wenyun) của Minh huệ

[MINH HUỆ 4-12-2007] Vào ngày 2 tháng 12 năm 2007, Trung tâm dịch vụ toàn cầu cho thoái đảng (Global Service Center for Quitting the Party) đã tổ chức một cuộc tuần hành tại công viên Campsie, thành phố Sydney để ủng hộ việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) của 29 triệu người. Nhiều tổ chức dân chủ và người dân địa phương cũng đã tham gia. Ban nhạc Thiên Quốc (Divine Land Marching Band), dàn đồng ca hợp xướng Đường-Tống (Tongsong Choir) và nhóm vũ đạo Minh Huệ (Minghui Dance Team) cũng được mời tham gia buổi lễ. Tại buổi lễ, các nhà tổ chức đã dựng nhiều bảng tin (display boards) để phơi bày lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và rất nhiều du khách đã bị sốc khi được biết về sự tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Ông Trương Tiểu Cương (Zhang Xiaogang), uỷ viên Liên Đoàn Vì Một Nước Trung Hoa Dân Chủ, đang phát biểu


Ông Dương Quân (Yang Jun), một nhà hoạt động cho phong trào dân chủ đang phát biểu


Những người tham dự đang vỗ tay hoan nghênh các bài phát biểu

Ông Lô Chấn Lôi (Lu Zhenlei), một đại diện từ Trung tâm Phục vụ thoái Đảng tại Australia, nói rằng phần lớn những người đã đọc Cửu Bình [Chín bài bình luận về Đảng trung cộng] đều nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và từ bỏ nó. Ông cho rằng sự phổ biến của cuốn sách này sẽ mang đến một tương lai tươi sáng cho đất nước Trung Hoa và toàn thế giới. Ông Lô cũng nói thêm, “Mặc dù sắp bị sụp đổ, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không bao giờ thay đổi bản chất tàn ác của nó. Nó sẽ mang thảm hoạ đến cho đất nước Trung Hoa. Chúng ta nên chấm dứt mọi ảo tưởng về sự thay đổi của Đảng Cộng sản Trung Quốc và phải nhỏ bỏ tận gốc rễ điều này. Nhiều người chính nghĩa đã nhìn thấy sự thật là Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp bị sụp đổ, và họ đang đứng lên kêu gọi tất cả người dân Trung Hoa hãy thoái Đảng. Ngày càng có nhiều người, như Cao Trí Thịnh (Cao Trí Thịnh), Uông Triệu Quân (Wang Zhaojun), Trịnh Tồn Trụ (Zheng Cunzhu) và Quách Tuyền (Guo Quan), đã đứng lên phơi bày sự thực yêu cầu chấm dứt sự bức hại Pháp Luân Công. Một kỷ nguyên hoà bình không còn Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đến gần. Hãy làm chấm dứt sự tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng cách cắt đứt mọi liên hệ đến nó.”

Ông Dương Quân, một nhà hoạt động cho phong trào dân chủ, trong bài phát biểu của mình đã nói: “Thế Vận Hội [tại Bắc Kinh vào năm 208] không nên cùng tồn tại với sự bức hại Pháp Luân Công tại Trung Hoa. Nhà hiền triết Socrates đã từng nói rằng con người phải kính trọng các vị Thần. Bên cạnh sự kính trọng các vị Thần, con người cần phải tôn trọng các quyền con người. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dối trá khi tuyên bố “phục vụ nhân dân” trong suốt nhiều năm qua. Nó luôn tìm cách duy trì quyền lực thông qua sự dối trá và bạo lực. Những người tham dự buổi lễ ngày hôm nay không hề run sợ trước bạo lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chúng ta sẽ tiêu diệt hoàn toàn chế độ bạo ngược này và chào đón một kỷ nguyên thành kính các vị Thần và tôn trọng quyền con người – Một kỷ nguyên không còn Đảng Cộng sản Trung Quốc.”

Ông Trương Tiểu Cương, uỷ viên Liên Đoàn Vì Một Nước Trung Hoa Dân Chủ (FDC) phát biểu: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ra sức duy trì quyền lực bằng sự lừa đảo quần chúng, nhưng cửu bình đã phơi bày sự thật về nó. Một thủ đoạn khác được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để duy trì quyền lực là bạo lực nhằm chấn áp nhân dân. Nhưng đến nay 29 triệu người Trung Hoa đã không sợ bạo lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đã thoái Đảng. ĐCSTQ đang trong cơn khủng hoảng. Chúng ta hy vọng sẽ thêm nhiều người nữa sẽ bước ra và phơi bày các tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra cho họ cũng như cho người khác mà họ biết. Nếu mọi người đều phơi bày các tội ác của ĐCSTQ thì nó không thể duy trì được quyền lực dù chỉ một ngày.”
Bà Tăng (Zeng), một người dân Trung Hoa, phát biểu rằng ĐCSTQ đã và đang cố gắng phá huỷ nền văn hoá truyền thống của Trung Hoa và luôn luôn mang đến thảm hoạ cho nhân dân trung Hoa, vì vậy chính quyền bạo ngược này cần bị xoá xổ ngay lập tức.

Một du khách Trung Hoa đã đăng kí thoái Đảng tại buổi lễ. Ông ta nói rằng đã đọc cửu bình ở Trung Hoa và rất vui mừng được nhân cơ hội này để tuyên bố thoái Đảng.

cửu bình được phát hành vào tháng 11 năm 2004. Trong vòng ba năm qua, hơn 29 triệu người Trung Hoa đã nhận ra bản chất tà ác của ĐCT và đã tuyên bố thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

 

Bản tiếng Hoa tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/12/4/167729.html

Bản tiếng Anh tại: https://en.minghui.org/html/articles/2007/12/6/91886.html

Đăng ngày 1-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share