Bởi Rupert Bottenberg

[MINH HUỆ 14-1-2008] Đây là đăng lại bài báo trên tờ Montréal Mirror

Năm thiên niên kỷ sống lại tại Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán


TANG SHEBANG: một vũ công của Đoàn nghệ thuật Thần Vận

“Năm Tí biểu tượng cho những thay đổi và mới mẻ” Francis Madore, phát ngôn viên cho, không phải là Barack Obama (ứng cử viên Đảng Dân chủ Hoa kỳ), nhưng cho đài truyền hình Tân Đường Nhân, “một cơ quan bất vụ lợi, độc lập” sẽ tổ chức trình diễn Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán tại Place des Arts vào tuần này (Tết Nguyên đán năm nay là vào ngày 7 tháng 2, 2008)

“Theo truyền thuyết thì vào đầu năm, Phật yêu cầu tất cả các thú vật đến gặp ông, để ông uỷ nhiệm vai trò cho từng con. Chỉ có 12 con đến, và mỗi con được uỷ thác cho 1 năm, và những người sinh vào năm đó sẽ có các tính chất của con vật đó. Những người sinh vào năm Tí có khuynh hướng là lãnh đạo, tiên phong, và nhà chinh phục. Họ thường rất tế nhị, tài tình, thực tế, và dĩ nhiên, là làm việc chăm chỉ, giống như tính của con chuột”.

Những tính chất tốt của chuột có thể bàn cãi, nhưng lòng nhiệt thành của các nghệ sĩ trong Đoàn nghệ thuật Thần Vận, hầu hết là những nghệ sĩ người Hoa, thì không cần phải hỏi. Nằm trong số các đoàn trình diễn vòng quanh thế giới thành công nhất, Đoàn nghệ thuật Thần Vận đang làm sống lại năm ngàn năm lịch sử và nghệ thuật của văn minh cổ truyền Trung Hoa.

“Từng điệu vũ, hay trang phục, cảnh trí hậu trường, v.v. Từng chi tiết một là được chú trọng, nghiên cứu để đem lại tính chất trung thực nhất” Madore nói.

“Người Trung Hoa, đã mất nhiều liên hệ với văn hoá cổ truyền, vốn là nền tảng của triều đại cổ. Mỗi triều đại đều có văn hoá riêng, tuỳ thuộc vào vị hoàng đế. Những người này rất tin vào thần thánh và giữ đúng đạo đức rất cao, và họ tin rằng điều này đã cho phép Trung Hoa có được một nền văn hoá, văn minh rực rỡ. Hiện nay, từ sau Cách mạng Văn hoá thì thậm chí trong sách sử học, tất cả các điều này đều bị sửa đổi hay tẩy xoá. Trong bối cảnh như vậy, Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán với nội dung văn hoá cổ truyền rất thích hợp cho cả khán giả người Hoa và Tây phương”

Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán đề cập đến những triều đại huy hoàng trong lịch sử Trung Hoa: Đường, Thanh và Tống, Madore nói “và hơn nữa, nó thể hiện được nét đặc sắc các nhóm chủng tộc phổ biến Trung Quốc bấy giờ. Ví dụ, trong đó có múa cổ truyền Mông cổ, mà các vũ công đội các tách sữa uống thật trên đầu. Dân tộc Mãn châu cũng được nhắc tới, và cả Tây tạng nữa”.

Madore nói thêm rằng chương trình này còn bộc lộ được những ý tưởng của Pháp Luân Đại Pháp Học Hội nữa. “Lịch sử 5000 năm của Trung Quốc được biểu lộ từ thời cổ, nhưng cũng có thời hiện đại nữa. Một số cảnh diễn tả sự vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc trong 50 năm qua. Vì thế có rất nhiều điều để học hỏi thêm về Trung Quốc”.

Tại Nhà hát Place des Arts từ Thứ Ba đến Thứ Năm ngày 15, 16, 17 lúc 7:30 tối (có thêm 2:30 chiều ngày 16). Giá vé $38-$158, cho mọi lứa tuổi

https://www.montrealmirror.com/2008/011008/music3.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/14/93253.html

Đăng ngày 24-1-2008; bản dịch có thể được sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share