Viết bởi Li Ruoyun

[MINH HUỆ] Đoàn Nghệ thuật Shen Yun sau khi trình diễn tại vùng phía Đông và Nam của Hoa kỳ, đã đến San Diego, California, vào ngày 15 tháng 1, 2008. Tối hôm đó, lần đầu tiên ra mắt Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán tại California được tổ chức tại California Centre for the Arts tại Escondido. Bốn lần trình diễn được ra mắt từ ngày 15-17 tháng 1, 2008.


Quan chức chính phủ từ Liên bang, Tiểu bang và Thành phố đã ban bằng công nhận và viết thư chào mừng cho Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán. Hàng trên từ trái: Dân biểu Quốc hội Bob Filner, Darrell Issa, và Suzan Davis, và Dân biểu Tiểu bang Joel Anderson. Hàng dưới từ trái: Dân biểu Tiểu bang Denise Moreno Duchheny, Thị trưởng Vista Morris Vance, Thị thưởng Carlsbad Claude A. “Bud” Lewis, Nghị viên Hội đồng thành phố San Diego Brian Maienschein. (Hình lấy từ website chính thức của nhà nước)


Quan chức chính phủ San Diego tặng bằng công nhận và thư chào mừng

Quan chức chính phủ tại San Diego phát bằng công nhận và thư chào mừng ca ngợi đài truyền hình Tân Đường Nhân và Đoàn Nghệ thuật Shen Yun trong việc phát huy và phổ biến văn hoá và giá trị thuần tuý Trung Hoa, và trao đổi nghệ thuật, văn hoá.

Dân biểu Quốc hội Filner công bố “Ngày Tết Nguyên Đán”

Trong bằng công nhận của ông, Dân biểu Filner nói “Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán đã đưa cộng đồng Hoa kiều về thăm lại nét đẹp đẽ, lộng lẫy của nền văn hoá 5000 năm vì những nghệ sĩ tài năng, nổi tiếng trong Đoàn Nghệ thuật Shen Yun từ New York đã trình diễn hết tài năng và lòng hứng khởi của họ.

“Bằng nghệ thuật đạo diễn cổ điển, giòng nhạc ấm áp, tuyệt vời, vũ phục lộng lẫy, và những kỹ thuật phông cảnh tân tiến nhất hiện nay, Chương trình Văn nghệ Tết Nguyên đán sẽ là một chương trình đáng nhớ nhất cho nhân dân vùng San Diego”.

Các Nghị viên Hội đồng Thành phố cùng cấp bằng công nhận

Thị trưởng Vista Morris Vance, cùng với bốn Nghị viên Hội đồng, cùng ký vào một bằng công nhận mà nói rằng, [trích đoạn] “…sứ mạng của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun là làm sống lại và trình diễn những tinh tuý của một nền văn hoá thuần tuý và đưa nghệ thuật đến thế giới để ca ngợi những giá trị đẹp đẽ và lành mạnh.”

“…Những vũ công điêu luyện trong những màn vũ cổ truyền Trung Hoa, mà đòi hỏi họ phải có nhiều tài năng cùng với sự phụ hoạ của những nhạc cụ cổ truyền, âm điệu, nhịp điệu sâu sắc, và những nét múa đặc biệt”.

Thị trưởng Carlsbad Claude A. “Bud” Lewis phát hành một bằng công nhận nói rằng “đài truyền hình Tân Đường Nhân giúp cho những cư dân Hoa kiều hoà hợp vào xã hội Hoa kỳ và giới thiệu nền văn hoá cổ truyền Trung Hoa cho xã hội Hoa kỳ bằng những chương trình đa dạng, và đài truyền hình Tân Đường Nhân là cơ quan ngôn luận độc lập đã cố gắng đưa tin tức ra vào Trung Quốc”.

 

Bản tiếng Hán : https://big5.minghui.org/mh/articles/2008/1/17/170495.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/1/18/93363.html

Đăng ngày 24-1-2008; bản dịch có thể được sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share