Bài của một học viên ở Philadelphia

[MINH HUỆ 08-02-2012] Trường Đại học Pennsylvania ở Philadelphia là trường có danh tiếng ở Mỹ và trên toàn thế giới. Viện Bảo tàng Khảo cổ học và Nhân chủng học trường Đại học Pennsylvania nổi tiếng trong cộng đồng quốc tế về thúc đẩy giao lưu đa văn hóa và khám phá về lịch sử của nhân loại.

Ngày 4 tháng 2 năm 2012, bảo tàng chật kín người đến tham dự lễ kỷ niệm ngày tất niên của Tết Nguyên đán (năm Rồng). Các học viên Pháp Luân Công ở Philadelphia đã được mời đến tham dự sự kiện này trong 14 năm qua.

2012-2-7-cmh-u-penn-01--ss.jpg
Nhiều khách tham quan đã đến thăm gian hàng Pháp Luân Công để tìm hiểu về Pháp Luân Công tại lễ hội đón Tết Nguyên đán ở Bảo tàng trường đại học Pennsylvania.

2012-2-7-cmh-u-penn-02--ss.jpg
Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

2012-2-7-cmh-u-penn-03--ss.jpg
Nhiều người đã tỏ ra quan tâm và nhiệt tình tìm hiểu cách tập các bài công pháp Pháp Luân Công

Lễ hội có một loạt các hoạt động đặc trưng, như âm nhạc, khiêu vũ, thư pháp, võ thuật, thái cực quyền, phần vui chơi giải trí của trẻ em, và biểu diễn công pháp Pháp Luân Công. Theo bà Tena Thomason, người phụ trách lễ hội, hơn 1.300 người từ các quốc gia khác nhau đã tham dự sự kiện.

Nhiều người đã đến thăm gian hàng Pháp Luân Công để tìm hiểu về môn tập và cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Bà Ginger nhận các tài liệu thông tin và nói với một học viên: “Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Công và đã tìm kiếm thông tin trên mạng Internet. Tôi thích môn tập này; nó giúp người ta đạt được nội tâm an lạc. Tôi muốn biết nơi tôi có thể học các bài công pháp ở Philadelphia.

Một gia đình người Trung Quốc ở Philadelphia nói: “Chúng tôi hiểu rất rõ bản chất xấu xa của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Gia đình chúng tôi đã chạy trốn khỏi cuộc bức hại của Đảng cộng sản.

Một người đến từ Đài Loan nói: “Tôi biết người dân ở Đài Loan có thể tự do tập Pháp Luân Công. Học viên Pháp Luân Công các bạn có tiêu chuẩn đạo đức cao.

Nhiều sinh viên trẻ nước ngoài đến từ Trung Quốc đã ngạc nhiên khi biết rằng Pháp Luân Công có thể được tự do tập luyện ở các trường đại học ở Mỹ, nó là rất khác biệt so với những lời dối trá mà họ đã nghe từ ĐCSTQ trước khi đến Mỹ.

Phần biểu diễn công pháp của các học viên thu hút được nhiều sự quan tâm, và nhiều người đã nhiệt tình bắt đầu học các bài công pháp sau khi xem màn biểu diễn. Bà Roberta Ferris đã nói sau khi luyện các bài công pháp: “Các động tác thật đơn giản – Tôi thực sự thích nó. Tôi cảm thấy thư giãn và yên bình trong khi tập, và tâm trí của tôi sáng suốt. Sau một ngày bận rộn, luyện các bài công pháp sẽ thật là thư giãn. Tôi sẽ tìm hiểu nhiều hơn về môn tập.”

Nhiều người đã lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và nhiều người đã mong muốn đến các điểm tập công để tiếp tục học các bài công pháp. Một phụ nữ đã mời các học viên đến dạy các bài công pháp ở trường tiểu học của cháu gái bà. Một nhiếp ảnh gia từ tờ báo thường nhật của trường đại học và một người quay phim từ viện bảo tàng đã quay lại màn biểu diễn công pháp của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/8/宾州大学博物馆迎龙年-法轮功受瞩目(图)-252823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/2/11/131391.html

Đăng ngày 19-02-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share