Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Missouri, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 20-09-2023] Ngày 16 và 17 tháng 9 năm 2023, thành phố Kirkwood, bang Missouri, Hoa Kỳ tổ chức Lễ hội Greentree lần thứ 62 tại Công viên Kirkwood. Lễ hội gồm các hoạt động diễu hành, các màn trình diễn múa và âm nhạc trên sân khấu, trưng bày thú cưng, sân chơi dành cho trẻ em, và các gian hàng bán tranh, đồ thủ công, quần áo. Bia và thức ăn cũng được phục vụ. Khách du lịch đến tham dự cũng rất đông.

Các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã dựng một quầy thông tin tại sự kiện để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

08f4f5480ccc486bcf9d9ed1ca2f5526.jpg

c4c3002edbe6612eef9134ca02c046b6.jpg

309bc3da8a01806cade67f5966dcbb68.jpg

Khách tham dự tìm hiểu về Pháp Luân Công tại Lễ hội Kirkwood Greentree ở bang Missouri, Hoa Kỳ.

Nhiều khách tham dự thấy biểu ngữ Pháp Luân Công thì dừng lại để tìm hiểu thêm. Khi biết nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, nhiều người nói rằng xã hội cần những giá trị này và sẽ tuyệt vời biết bao nếu ai cũng tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Mọi người hỏi cách tập các bài công pháp và được biết các điểm luyện công tập thể ở một số công viên lớn trên khắp thành phố. Mỗi cuối tuần, các học viên Pháp Luân Công tập và hướng dẫn các bài công pháp miễn phí. Một số khách tham dự cho biết họ sẽ đến các điểm luyện công để học các bài công pháp.

Ông John Daniel tự giới thiệu với các học viên rằng ông đã tự học Pháp Luân Công. Cách đây hơn 20 năm, để giải quyết vấn đề sức khỏe, ông đã mày mò và tự học các bài công pháp trên mạng qua video do Sư phụ Lý dạy. Sau khi tập các bài công pháp, cái lưng gù của ông đã dần dần thẳng lại. Hiện nay, ông đã nghỉ hưu, nhưng trông vẫn trẻ hơn so với tuổi.

Khách tham dự nhìn thấy tài liệu chân tướng phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ đã hỏi về tính xác thực của thông tin này. Họ đã sốc khi biết rằng ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công suốt hơn 20 năm qua bằng đủ loại thủ đoạn tra tấn, giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Chính quyền Trung Quốc đã thực hiện tội ác này hơn 20 năm qua. Một người nói: “Thật không thể tin được rằng một tội ác khủng khiếp như vậy lại có thể xảy ra trên thế giới này, mà lại dưới sự kiểm soát của một chính phủ. Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ thật vô lý.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/20/465494.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/23/211457.html

Đăng ngày 27-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share