Bài viết của Luona tại Sydney

[MINH HUỆ 06-09-2007] Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Á châu Thái Bình Dương (APEC) đang được tổ chức từ 3 đến 9 tháng chín 2007, tại Sydney, Úc châu. Các học viên Pháp Luân Công từ các nơi khác tại Úc châu, Hồng Kông, Nhật bản, Đài Loan, New Zealand và các nơi khác tụ hội tại Sydney. Họ tổ chức một loạt hoạt động mỗi ngày tại Darling Harbor Park và Hyde Park nơi trung tâm thành phố Sydney. Cả hoạt động bao gồm tập công chung, trình bày tra tấn, Trường thành sự thật, triển lãm hình ảnh, đốt đuốc tưởng niệm và các hoạt động khác. Mục đích của các hoat động này là phơi bày cuộc bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công trong tám năm qua tại Trung Quốc và kêu gọi cộng đồng thế giới giúp ngưng cuộc bức hại Pháp Luân Công bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).


Các kênh thông tin cho thấy lưu ý về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ


Những băng vải kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công


Những bản trình bày Pháp Luân Công và phơi bày cuộc bức hại của Pháp Luân Công


Các học viên Pháp Luân Công trình bày các bài công Pháp

Các học viên Pháp Luân Công trong bộ đồ màu vàng ở các nơi trung tâm thành phố Sydney lập thành từng nhóm nhỏ ba đến năm người cầm biểu ngữ, phát tờ bướm và thu thập chữ ký trên các đường phố chính. Những chiếc áo phông màu vàng làm thành một phong cảnh rất đáng lưu ý trên các con đường trong lúc hội họp thượng đỉnh APEC, gây sự chú ý của các tổ chức thông tin quốc tế như Reuters, AFP, VOA, AP, Thông tấn Trung ương, Đài số mười, Đài số bảy, Hãng Truyền hình Úc châu (ABC), Báo Sydney buổi Sáng, Thông tấn của Nhật, Đài truyền hình Đài Loan, Thông tin Philippines , truyền hình Tân Đường Nhân và Đại Kỷ nguyên thời báo. Nhiều tổ chức thông tin đã phỏng vấn và báo cáo các sự kiện của các học viên.

Ngày 4 tháng Chín, các học viên Pháp Luân Công Úc châu đi đến các toà lãnh sự của các nước thành viên của APEC tại Sydney để trao ra một bức thư mở và một báo cáo điều tra độc lập về gặt hái nội tạng từ các học viên còn sống Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ yêu cầu các nước này lưu ý về cuộc bức hại tàn bạo nhóm Pháp Luân Công tại Trung Quốc, và giúp ngưng cái đại nạn mà đang không ngừng từ tám năm nay tại Trung Quốc.

Bà Zhao từ Hội Pháp Luân Đại Pháp New South Wales nói rằng Pháp Luân Công không tham gia vào chính trị, cũng không chống một chính phủ nào. Các hoạt động của chúng tôi tổ chức trong lúc thượng đỉnh APEC và các thư chúng tôi trao đến các lãnh tụ của các nước khác nhau nhằm để kêu gọi các chính phủ của các nước và các kênh thông tin trong lúc thượng đỉnh APEC để ý đến cuộc bức hại mà đã không ngừng từ tám năm nay và sự tàn ác của ĐCSTQ gặt hái nội tạng từ người sống. Chúng tôi hy vọng rằng khi các chính phủ của các nước gặp gỡ với lãnh tụ Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và các viên chức Trung Quốc, họ có thể nói lên sự lưu tâm của họ về vấn đề nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, để giúp ngưng ngay cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các học viên mà giao thư được các nhân viên tại các lãnh sự các nước tiếp đón tốt đẹp. Những người này nói rằng họ sẽ chuyển tin tức này đến các sở liên hệ, và chuyển bức thư ngỏ và các bản báo cáo điều tra đến các lãnh tụ của nước họ. Các học viên mà trao ra các tờ bướm ngoài đường thường gặp những thành viên của các phái đoàn của các nước và kênh thông tin. Chiếc áo phông vàng khắp nơi cùng nhau đã gây nên sự chú ý đặc biệt về cuộc bức hại Pháp Luân Công bởi ĐCSTQ. Các báo chí đến mỗi ngày để chụp hình các học viên Pháp Luân Công và làm phỏng vấn.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/6/162177.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/7/89321.html

Đăng ngày 16-09-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share