Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 21-09-2023] Ngày 17 tháng 9 năm 2023, các học viên từ khu vực đô thị Philadelphia mở rộng đã tham gia Ngày cộng đồng Newark tại Đại học Delaware. Các học viên đã tham gia sự kiện này trong 10 năm qua. Màn trình diễn các bài công pháp và quầy thông tin rực rỡ sắc màu của họ đã thu hút nhiều người đến trò chuyện và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Được tổ chức bởi Sở Công viên và Giải trí Newark, Trường Kito Giáo và Đại học Delaware, hoạt động nổi tiếng này nhằm tạo cơ hội cho người dân địa phương gặp gỡ và tìm hiểu lẫn nhau. Mặc dù sự kiện năm nay kết thúc sớm một tiếng do trời mưa nhưng các màn trình diễn đa dạng trên hai sân khấu và phần giới thiệu của khoảng 100 nhóm tham gia đã được những người tham dự đón nhận nồng nhiệt.

b5c798f7d727cce0a0bad6c999bfe535.jpg

2c9249ccddc8b07ba926cbcbde32d308.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong Ngày cộng đồng Newark, hôm 17 tháng 9 năm 2023.

82a5c29bc3c4f0d1953cf30e6dcf76e1.jpg

Một học viên hát bài “Đắc độ”.

a2133af5a07d2a1e5811390ff4ba10d3.jpg

f8b3be92e604286de9870193badf8fff.jpg

Mọi người dừng lại trước quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

a8a80e57710a88a1ce80221305715fc7.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công

099847d4077b515bb2943ebb36e82664.jpg

Một sinh viên đọc tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp

Chủ tịch Hội đồng Quận: Ủng hộ tự do tín ngưỡng

23b1571ba08567a896f9fb4a89f39a53.jpg

Bà Karen Hartley-Nagle (bên phải), chủ tịch Hội đồng Quận New Castle.

Nhiều quan chức dân cử đã tham dự sự kiện để chúc mừng cùng người dân. Trong số đó có bà Karen Hartley-Nagle, chủ tịch Hội đồng Quận New Castle. Bà cho biết những vi phạm nhân quyền mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang phải gánh chịu ở Trung Quốc là không thể chấp nhận được.

Bà Hartley-Nagle đã ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều năm và hiện bà đang tranh cử cho vị trí ủy viên điều hành quận New Castle. Bà cho biết cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật kinh khủng, và bà cùng các đồng nghiệp đã ban hành hai tuyên bố kêu gọi chấm dứt tội ác này. Bà nói bà sẽ tiếp tục kêu gọi sự chú ý của mọi người đến cuộc bức hại cho đến khi nó kết thúc.

Sinh viên tốt nghiệp quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp

15951993cf155db503dc49486c5e928a.jpg

Sinh viên tốt nghiệp, anh Aniket Turaskar (bên trái) và anh Sidd (bên phải) quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Sidd, một sinh viên tốt nghiệp ngành an ninh mạng tại Đại học Delaware, cho biết anh đã tìm hiểu được rất nhiều điều từ quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp và cảm thấy mọi người đều có thể được thụ ích từ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh cho hay trường năng lượng ôn hòa mà anh cảm nhận được khi các học viên luyện công đã khiến anh thích thú và muốn tu luyện. “Chắc chắn tôi sẽ thử (luyện Pháp Luân Đại Pháp)”, anh nói.

Anh Aniket Turaskar là sinh viên MBA chuyên ngành phân tích kinh doanh. Anh hào hứng lắng nghe về những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp khi một học viên giới thiệu về môn tu luyện. Anh đã đăng ký tham dự buổi hội thảo ngày 7 tháng 10 và cho biết anh rất mong chờ nó. Về việc các học viên bị bức hại ở Trung Quốc vì đức tin của mình, anh nhận định cuộc bức hại là sai trái vì “Mọi người đều phải có quyền tự do tín ngưỡng”.

Kỹ sư cơ khí: Chấm dứt sự đàn áp ở Trung Quốc

df7eae489105624dbb1ab4ffd796d127.jpg

Ông Rob Hartman và các con của ông.

Kỹ sư cơ khí, ông Rob Hartman, và các con của ông đã đến quầy thông tin để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Trong thời gian diễn ra sự kiện, các học viên tặng hoa sen giấy và hướng dẫn mọi người cách làm chúng. Ông Rob và các con của ông rất thích thú, đặc biệt là sau khi họ biết hoa sen tượng trưng cho sự thuần khiết và các con của ông đã học cách làm chúng.

Ông Hartman cho hay ông thích dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên tấm thẻ gắn vào bông sen. Ông rất đau lòng khi biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ đang diễn ra ở Trung Quốc. Ông nói Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tốt đẹp và cần được khuyến khích bởi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đề cao những đức tính cao đẹp của con người. “Chúng ta không thể dung thứ cho cuộc bức hại. ĐCSTQ phải chấm dứt những tội ác này”, ông nói.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/21/465561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/22/211444.html

Đăng ngày 25-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share