Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 18-09-2023] Lễ hội Ukraina lớn nhất Bắc Mỹ đã diễn ra tại Làng Tây Bloor ở Toronto vào ngày 15-17 tháng 9 năm 2023. Tại sự kiện thường niên lần thứ 27 này, mọi người được trải nghiệm phong tục dân tộc Ukraina qua các điệu múa và âm nhạc dân gian, đồ thủ công mỹ nghệ, ẩm thực độc đáo và triển lãm văn hóa.

Các học viên đã tham gia lễ hội này. Vận trang phục thêu Vyshyvanka truyền thống, họ nói với mọi người về môn tu luyện cả tâm lẫn thân và hướng dẫn họ các bài công pháp. Khung cảnh yên bình khi các học viên đang luyện công trên nền nhạc êm dịu đã thu hút mọi người. Nhiều người cho biết: “Ở đây thật sự rất yên bình!”

Vào ngày đầu tiên của sự kiện, ban tổ chức đã tổ chức một cuộc diễu hành và đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công cũng được mời tham gia. Tiếng trống sôi động và biểu ngữ màu vàng kim của họ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã mang đến cho mọi người cái nhìn thoáng qua về văn hóa truyền thống Trung Quốc.

758703208dc07c400cbbcb797f11a2cf.jpg

Đội trống lưng của các học viên tham gia lễ diễu hành, mang đến cho mọi người hương vị văn hóa truyền thống Trung Hoa

05a1048a2b420e298f592f40899c03f0.jpg

c67fb87fbc02af62392623f97a873333.jpg

847df2050a5568992c340cabcb10be63.jpg

Nhiều người quan tâm ghé qua quầy của các học viên để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Chân-Thiện-Nhẫn nên là bản chất của cuộc sống

4a23666c62645e7193ee747072de3c1f.jpg

Anh Sherwin đã học tất cả năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Anh Sherwin nghe thấy nhạc luyện công của Pháp Luân Đại Pháp khi đi ngang qua quầy thông tin và đã nhờ các học viên dạy mình các bài công pháp. Anh cho biết: “Tôi tin rằng có một lực lượng nào đó trong vũ trụ đã hướng dẫn tôi đến đây. Tôi cảm thấy đặc biệt thoải mái khi luyện công. Tôi cảm nhận được những cơ bắp căng cứng của mình được thả lỏng. Tôi cũng cảm thấy dòng điện đang chạy trong cơ thể mình.”

Khi biết nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn, anh Sherwin nói: “Khi một người tu luyện sâu hơn, việc tuân theo những nguyên lý này sẽ trở nên tự nhiên. Sau khi luyện các bài công pháp, tôi cảm thấy Chân-Thiện-Nhẫn nên là bản chất của cuộc sống. Mọi người nên tuân theo nguyên tắc này.” Tôi đã quét mã QR của trang web của một nhà sách bán sách Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí còn ghi lại địa chỉ trang web để học các bài công pháp. Anh cho hay anh sẽ tiếp tục học và luyện các bài công pháp.

Tôi cảm thấy bình yên

695cd1da81a347ac8e4d5cdaa2848320.jpg

Cô Phoirs (bên phải) cho biết cô cảm thấy tâm trí mình bình tĩnh hơn sau khi bắt đầu tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Phoirs, đến từ Campuchia, cho biết cô đã nhìn thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp tại nhiều sự kiện khác nhau. Khi cô nhận thấy các học viên hướng anh Sherwin các bài công pháp, cô cũng quyết định thử chúng. Cô chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ thực hành thiền sẽ khó vì khi tâm cần tĩnh lặng, tôi lại nghĩ đến đủ thứ chuyện. Tôi muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp – tôi cảm thấy chúng sẽ giúp tôi tập trung và thư giãn.”

Sau khi học các động tác luyện công, cô Phoirs cho biết: “Khi tôi luyện công, tâm trí tôi tĩnh lặng, tôi không nghĩ gì cả. Tôi cảm thấy thư giãn và bình yên. Pháp Luân Đại Pháp cũng dạy mọi người cư xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đây là điều tôi yêu thích và hy vọng sẽ làm được. Các học viên nói với tôi rằng có một điểm luyện công ở Quảng trường Nathan Phillips. Tôi sống ngay gần đó. Tôi sẽ tham gia điểm luyện công này.”

Tôi sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

049c9bc633d61aad3aa19f0766770876.jpg

Anh Alvaro (bên trái) cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của mọi người

Anh Alvaro cho biết anh đã nhìn thấy các học viên phát tờ rơi và nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc tại trung tâm thành phố Toronto. Sau khi nghe phần giới thiệu ngắn gọn về Đại Pháp, anh đã đến quầy thông tin và quyết định học các bài công pháp.

Sau khi học xong các bài công pháp, anh Alvaro cho biết: “Tôi sẽ tiếp tục luyện các bài công pháp này. Tôi sẽ lên mạng xem video hướng dẫn cũng như mua sách để học. Tôi nghĩ về Chân-Thiện-Nhẫn, và thấy mỗi từ đều rất quan trọng. Tôi đã nghe 11 học viên chia sẻ về trải nghiệm cá nhân của họ. Họ kể cho tôi nghe môn tu luyện đã cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của họ như thế nào. Tôi biết một phụ nữ đến từ Albania. “Bà ấy đã không hề bị bệnh trong hai thập kỷ qua, kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

“Những giá trị của Pháp Luân Công rất đáng được phổ biến và chia sẻ rộng rãi”

2d44698ae24e58d34a5a361f8a549c22.jpg

Cô Leslie (bên trái) muốn tìm hiểu về nguyên tắc chính của Pháp Luân Đại Pháp và áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày của mình

Cô Leslie từng đến quầy Pháp Luân Đại Pháp khi cô tham dự Lễ hội Ukraina năm ngoái. Cô cho biết: “Tôi lại đến đây bởi tôi muốn tìm hiểu về nguyên tắc chính của pháp môn này và áp dụng chúng vào thực tế trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đối với tôi, Chân-Thiện-Nhẫn, ba từ này rất quan trọng. Những phẩm chất như vậy là không thể thiếu trong cuộc sống của con người”.

Một học viên trẻ kể lại cuộc bức hại mà mẹ cô đã phải trải qua ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô Leslie bày tỏ sự cảm thông với các học viên ở Trung Quốc và nói: “Tôi cảm thấy đau buồn cho tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Những giá trị mà Pháp Luân Đại Pháp giảng dạy rất đáng được phổ biến và chia sẻ rộng rãi. Việc người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày không thể là mối đe dọa đối với quyền lực chính trị của ĐCSTQ. Đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc mà nói, giữ vững đức tin của mình có nghĩa là đối mặt với nguy hiểm, nhưng những gì họ làm là điều đúng đắn. Họ phải dũng cảm và không lùi bước, và họ sẽ nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm.”

Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp thật kinh hoàng

40a9c0f410e20c056c3f207765a197c0.jpg

Ông Neal cho biết ĐCSTQ không nên bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Ông Neal cho biết trước đây ông đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và có ấn tượng tốt về môn tu luyện: “Pháp môn này giúp mọi người cảm thấy bình yên. Tôi nghĩ Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên tắc đạo đức hoàn hảo.”

Ông lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp: “Khi tôi xem tin tức về cuộc bức hại, tôi cảm thấy rất buồn và không thể đọc hết chúng. Bản chất của ĐCSTQ thật đáng ghê tởm. Những tội ác mà nó gây ra bao gồm cả nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống – chỉ những người có tâm lý lệch lạc mới có thể làm những việc như thế. Chế độ ĐCSTQ là chính phủ tồi tệ nhất trên trái đất này, cách nó đối xử với người dân là vô nhân đạo nhất.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/18/465459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/19/211399.html

Đăng ngày 23-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share