Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 07-09-2023] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ hội Mùa xuân Springwood diễn ra tại Blue Mountains ở New South Wales vào ngày 2 tháng 9 năm 2023. Quầy thông tin của họ đã thu hút nhiều người muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều du khách cho biết họ cảm nhận được năng lượng tích cực từ màn trình diễn các bài công pháp của các học viên, và một số cho hay họ dự định đến điểm luyện công địa phương để học các bài công pháp.

Vì Úc nằm dưới đường xích đạo nên hiện ở Nam Bán cầu đang là mùa xuân. Mọi người mong chờ sự chuyển mùa và sự kiện tràn ngập bầu không khí đón mừng. Người dân rất mong chờ lễ hội thường niên đã được tổ chức trong hơn 30 năm này.

Có hơn 15.000 người đến đây mỗi năm để tận hưởng ngày của ẩm thực, mua sắm, và giải trí tại hơn 130 quầy thực phẩm và các gian hàng.

01f7edb91e8ef999422d93d90fdb3e53.jpg

88451fa894c0a5ef2d6c33d22128328e.jpg

a2f77d7f1713c88328a9f5e29bd3e0c6.jpg

Người dân địa phương nồng nhiệt chào đón các học viên và quan tâm tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Mùa xuân Springwood, ngày 2 tháng 9 năm 2023.

f8358d74716a662a8ca91932564c86d3.jpg

Mọi người ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Một số để lại thông tin liên lạc và cho biết họ dự định đến lớp hướng dẫn các bài công pháp miễn phí vào cuối tuần.

Người dân và chính quyền địa phương đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy các học viên đã được mời tham gia lễ kỷ niệm thường niên này trong hơn 20 năm qua. Nhiều người dân biết các học viên và nồng nhiệt chào hỏi họ khi đi ngang qua quầy Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người lương thiện và vị tha

842f7f9e8f8f0c1675c8ffcea0c429a0.jpg

Bà Sue Bishop (bên phải) cho biết: “Tôi cảm nhận được trường năng lượng thuần khiết khi các học viên luyện công”.

Bà Bischop rất vui khi nhìn thấy quầy Pháp Luân Đại Pháp và đã nói chuyện với các học viên. Bà nói: “Tôi đã quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp từ lâu rồi. Tôi biết đây là một môn tu luyện rất tốt đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi cũng biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang truyền bá sự thật, và tôi hy vọng có nhiều người hơn nữa nhận ra bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi cũng biết ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng của các học viên trong khi họ vẫn còn sống ra sao. Đây là điều không thể tin được và không thể chấo nhận được ở Úc nhưng lại xảy ra hàng ngày ở Trung Quốc”.

Bà cho biết: “Tôi thích Shen Yun và tôi đã tới xem một số buổi diễn. Chương trình thật ngoạn mục và đẹp một cách lạ thường. Shen Yun đang truyền bá văn hóa Trung Quốc truyền thống thông qua vũ đạo và âm nhạc. Đáng tiếc là Shen Yun không thể được biểu diễn ở Trung Quốc. Shen Yun đang mang tới hy vọng cho nhân loại và tôi rất ngưỡng mộ điều này.“

“Tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng thuần chính và tích cực của các học viên khi họ luyện công. Những người tu luyện có phẩm chất cao thượng và vị tha. Tôi muốn trở thành một trong số họ và chia sẻ sự giác ngộ tu luyện của họ. Tôi là một người chăm sóc vậy nên tôi muốn mình khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần để tôi có thể làm tốt hơn công việc phục vụ người khác của mình”.

Bà Milla Simak, người làm công việc phân tích kế toán của chính phủ, cho hay bà rất muốn tìm được một phương pháp tu luyện để thư giãn trước áp lực của công việc bận rộn. Bà bị thu hút bởi năng lượng tích cực mà bà cảm nhận được từ các học viên và đã xem họ một lúc lâu.

8a2c60b387d36887466ac48149599c0f.jpg

Bà Milla Simak cho biết: “Tôi muốn tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để định hướng cuộc sống và công việc hàng ngày của mình”.

Bà Milla cho biết: “Tôi thích công việc của mình nhưng tôi cảm thấy rất nhiều áp lực. Tôi đã thử các phương pháp tu luyện và thiền định khác trong ba năm qua. Tôi thiền mỗi ngày nhưng tôi vẫn không thể bình tĩnh và tiến vào trạng thái tĩnh lặng. Tôi nhận thấy năng lượng tích cực và yên bình khi các học viên thiền định và tôi đã quyết định thử. Tôi sẽ đến một điểm luyện công tập thể ở địa phương và học cách thực hành Pháp Luân Đại Pháp.“

“Tôi thích phương pháp tu luyện tự nhiên của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi sẽ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để chỉ đạo cuộc sống và công việc hàng ngày của mình. Những nguyên lý này là quy luật của vũ trụ và mang lại lợi ích cho mọi người”.

Ông Gregg Mould cho hay ông biết về Pháp Luân Đại Pháp và ngưỡng mộ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, “Tôi sẽ cố gắng để tuân theo nguyên lý này”.

Ông chia sẻ: “Tôi cảm nhận được năng lượng tích cực tỏa ra từ quầy của các học viên. Tôi cũng cảm nhận được sự kiên nhẫn và lòng hiếu khách của họ khi họ nói chuyện với tôi. Tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ mang lại cho tôi hy vọng và sức khỏe tốt”. Ông quyết định đến một điểm luyện công gần đó vào cuối tuần để học cách thực hành Pháp Luân Đại Pháp.

33b710fb906eebc423efbb02ee0417cc.jpg

Ông Gregg Mould quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Gregg cho hay ông thích đọc The Epoch Times. “Tôi thích đọc The Epoch Times vì nó nói sự thật và và đưa tin về những tin tức trong thế giới thực. Nó đưa tin về những gì đang thực sự xảy ra ở Trung Quốc. Nước Úc cần The Epoch Times”.

Ông Ian Colguhoon cảm thấy rất quen thuộc với Pháp Luân Đại Pháp và đã trò chuyện với các học viên một lúc lâu. Ông cho biết: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mang tính phổ quát và có ích cho mọi người. Tôi cố gắng tuân theo nguyên lý này và Chân-Thiện-Nhẫn sẽ chỉ đạo tôi trong cuộc sống hàng ngày”.

“Nhiều người nói với tôi rằng các học viên là những người tốt. Họ là một nhóm người có đạo đức cao và kỷ luật cao. Họ truyền rộng sự thật và lên tiếng cho những người không có tự do ở Trung Quốc. ĐCSTQ đã giết hại nhiều người vô tội, đặc điệt là trong cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang diễn ra. Các học viên hy vọng nâng cao nhận thức của người dân và chấm dứt cuộc bức hại”.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 24 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/7/465044.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/9/211247.html

Đăng ngày 12-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share