Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-09-2023] Ngày 4 tháng 9 năm 2023 kỷ niệm Ngày Lao động ở Hoa Kỳ. Các học viên tại khu vực đô thị Washington DC mở rộng đã tham gia lễ diễu hành ở Kensington, Maryland. Họ căng những biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, trình diễn các bài công pháp trên xe diễu hành, phát tờ thông tin và tặng hoa sen gấp thủ công cho dân chúng dọc tuyến đường diễu hành.

c882fe83abdbd3cf4b407e404525e8b0.jpg

f8a8584f5917cb82a5a4c5fcc9fca3af.jpg

Các học viên tham gia lễ diễu hành Ngày Lao động ở Kensington, MD vào ngày 4 tháng 9 năm 2023

02b83d4de41b7af04b79d32a72aa74e4.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trên xe diễu hành

6a35022943deb7c98f29a403f2f69c74.jpg

Đội trống lưng biểu diễn trong lễ diễu hành

Khi các học viên đi ngang qua khán đài, người điều hành sự kiện đã đọc phần giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp.

23e7c6d82d4b804d65c5ca9448ddfa1f.jpg

Ông David Trone, Hạ Nghị sỹ bang Maryland, chụp ảnh cùng một học viên

Nghị sỹ David Trone cũng tham gia lễ diễu hành. Ông đã nhận tờ thông tin và bông hoa sen giấy từ một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây, ông đã từng cấp giấy chứng nhận và gửi thư bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời ông cũng ca ngợi các học viên vì những đóng góp quý giá của họ cho cộng đồng thông qua việc chia sẻ giá trị cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn. Ông cho hay đây là điều cần thiết để xây dựng một cộng đồng vững mạnh hơn.

Các học viên mang lòng tốt và chân tướng đến với cộng đồng

Bà Jodi và ông Ken xem lễ diễu hành cùng hai cháu của mình. Ông bà cho biết đây là lần thứ hai họ nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành. Khi nhìn thấy biểu ngữ “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, ông Ken cho biết: “Thông điệp này rất hay. Chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn”. Bà Jodi đồng tình và nói: “Thật là một thông điệp ý nghĩa. Thật tuyệt nếu có thể làm được điều đó, vốn là điều hết sức quan trọng.”

bfdba7d1ea9827573f5a7aabfac3cd7c.jpg

Bà Jodi và ông Ken xem cuộc diễu hành và cho biết họ thích các thông điệp trên biểu ngữ

Anh Stephen xem cuộc diễu hành cùng hai con nhỏ. Khi nhìn thấy các học viên, anh cho hay anh có thể cảm nhận được trường năng lượng tích cực.

“Họ dường như đang ở trong trạng thái tuyệt đối tĩnh. Tôi rất ấn tượng với điều đó”, anh Stephen nói. “Nhìn họ làm tôi thấy hạnh phúc. Tôi cảm thấy bình yên và tĩnh lặng. Tôi thích mọi điều họ mang lại. Dù đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, có thể chưa đầy một phút thôi nhưng tôi thích từng thời điểm trong khoảnh khắc đó. Hiện giờ tôi cảm thấy thật tuyệt.”

Anh Stephen đọc tờ rơi để tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

f63d1c14e9b934108a42d1b546070f18.jpg

Bà Peggy khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì đã mang lòng tốt và chân tướng đến với cộng đồng

Bà Peggy và gia đình bà đã xem cuộc diễu hành. Bà cho biết đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp và bà rất tâm đắc. Một thành viên trong gia đình cho biết: “Bà ấy rất hào hứng và không ngừng nói về Pháp Luân Đại Pháp”. Bà Peggy nói: “Họ mang đến thông điệp về Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng ta cần nó lúc này. Thật ý nghĩa. Họ mang lòng tốt, chân tướng và tình yêu đến cho cộng đồng.”

Người Mỹ gốc Hoa: Pháp Luân Công nâng cao sức khỏe cho mọi người

672bdd852cb8cb2cdd03e2b000591a87.jpg

Người Mỹ gốc Hoa, anh Tạ Tư Triết, cho biết Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người khỏe mạnh

Anh Tạ Tư Triết là một người Mỹ gốc Hoa. Anh cho hay anh đã xem tin tức về Pháp Luân Đại Pháp trên các phương tiện truyền thông. Anh nói: “Pháp môn này rất tốt cho sức khỏe tinh thần và giúp mọi người không bị trầm cảm, lo lắng hoặc căng thẳng.”

9c90fb31ea5051a1d4d8e64a40fbbcb7.jpg

Bà Gupta và ông Mina xem lễ diễu hành

Bà Gupta và ông Mina cho biết cháu gái của họ tham gia cuộc diễu hành và họ đã đi từ Baltimore đến đây. Họ nói đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ ngưỡng mộ màn trình diễn các bài công pháp. Bà Gupta nói: “Mọi người cần phải tĩnh tâm lại. Chúng ta đã quá bận rộn”. Ông Mina nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là điều chúng ta cần. Rất ý nghĩa.”

767317a6b83b6d9ce90fe8132282e625.jpg

Cô Megan và con gái tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Cô Megan xem cuộc diễu hành cùng con gái. Cô ngưỡng mộ các học viên khi họ trình diễn các bài công pháp trên xe diễu hành và nói: “Họ trông thật thư thái và xinh đẹp”. Cô cho hay cô và con gái thích thiền định và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ bức hại môn này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng lớn của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật, được trao quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng nghìn học viên bị bức hại trong 23 năm qua. Con số tử vong thực tế chắc chắn cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn vì đức tin còn cao hơn nữa.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại và thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/5/464979.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/7/211203.html

Đăng ngày 10-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share