Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-09-2023] Ngày 2 tháng 9 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Ngày hội Đa văn hóa Orleans ở Ottawa, Canada để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới cộng đồng. Nhiều người khen ngợi những nỗ lực của các học viên, có những người đã học các bài công pháp ngay tại sự kiện hay hỏi thông tin về môn tu luyện này.

c7daa19caf6ce830b48a03ca9e215801.jpg

Học viên trình diễn các bài công pháp trong Ngày hội Đa văn hóa Orleans ở Ottawa ngày 2 tháng 9 năm 2023.

Ban tổ chức sự kiện nồng nhiệt hưởng ứng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

Bà Yvette Ashiri, đại diện của ban tổ chức sự kiện, cho biết đây là lần thứ hai họ tổ chức Ngày hội Đa văn hóa Orleans với mục đích kết nối cộng đồng và giới thiệu các nền văn hóa. Người dân địa phương được mời tôn vinh nền văn hóa của mình và học hỏi từ các nền văn hóa khác.

dab9d193ccf4fbc29d60da1fc6373cd2.jpg

Bà Yvette Ashiri (giữa), đại diện cho ban tổ chức sự kiện, và các học viên

Bà rất ấn tượng với Pháp Luân Đại Pháp và cho rằng các bài công pháp là một cách thư giãn tuyệt vời. Bà khen ngợi các học viên rất thiện lương và khuyến khích mọi người học theo.

Bà Ashiri cảm ơn các học viên đã giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bà cho biết đây là những giá trị rất quan trọng và tích cực. Ví như, “Thiện” khiến mọi người biết quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau. Tương tự, “Nhẫn” cũng rất quan trọng; không có “Nhẫn”, con người sẽ không bao dung và tha thứ cho nhau. Bà rất vui khi các học viên tuân theo những nguyên lý này và chia sẻ với cộng đồng.

Trường năng lượng bình yên

17a2dbba73ce8876f29fa5339b96c2ab.jpg

Ông Godlove Ngwafusi rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp

Ông Godlove Ngwafusi là nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc của một hiệp hội khúc côn cầu. Ông rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và đã nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông nhận xét: “Vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công nên công pháp này hẳn là phải rất tốt.”

Mặc dù đây là lần đầu tiên thấy các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông Ngwafusi nhận thấy môn tu luyện này rất ôn hòa và cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ. Ông ca ngợi Chân-Thiện-Nhẫn, vì những nguyên lý này giúp gắn kết mọi người, khuyến khích mọi người giúp đỡ lẫn nhau và chung sống hài hòa.

Ông Ngwafusi từng là nhân viên tại Văn phòng Hội đồng Cơ mật của chính phủ liên bang, ông đánh giá cao giá trị Chân-Thiện-Nhẫn và nói: “Không có những giá trị này, chúng ta chẳng thể đạt được bất cứ điều gì.”

Tác giả của cuốn sách bán chạy nhất: Tôi sẽ tìm hiểu môn tu luyện này

Bà Lisa Anna Palmer là người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Công ty Light Your Leadership Inc. Đồng thời, bà là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất thế giới có tiêu đề “Thắp lên ngọn lửa trong tim: Sự thật về khả năng lãnh đạo” (Light a Fire in Their Hearts: The Truth About Leadership). Bà cũng là người tạo ra tài khoản podcast LYLTalks.

Sau khi học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, bà Palmer nhận định môn tu luyện thật tuyệt vời và ôn hòa. Các động tác cũng rất nhẹ nhàng và uyển chuyển. Bà nói nhất định sẽ tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và hoàn toàn đồng ý với các nguyên lý của môn tu luyện. Bà cho biết những giá trị này có thể giúp ích cho người Canada.

Các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp rất quan trọng

fec54ceb4610a4b249c904657e5194cb.jpg

Cô Catherine Allison (thứ hai từ trái sang) cho biết cô thấy bình yên sau khi tập các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Catherine Allison làm kiểm toán viên công chứng (CPA) cho một doanh nghiệp lớn ở Ottawa. Cô bị cuốn hút mạnh mẽ với Pháp Luân Đại Pháp và đã học các bài công pháp. Cô chia sẻ rằng các động tác thật tuyệt vời và cô cảm thấy bình yên, tràn đầy năng lượng sau khi tập các bài công pháp, môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp con người nâng cao khả năng tập trung. Điều này rất quan trọng vì chúng ta phải đối mặt với đủ loại căng thẳng mỗi ngày.

Cô Allison cũng cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng vì xã hội không thể tiếp tục tồn tại nếu không có những nguyên lý này. Cô cho biết những giá trị này rất cần thiết ở Canada. Cô bị sốc khi biết về cuộc đàn áp ở Trung Quốc và hy vọng chính phủ Canada có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại. Cô Allison nhấn mạnh: “Chúng ta phải kết thúc chủ nghĩa cộng sản.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/5/464980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/6/211200.html

Đăng ngày 10-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share