Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 31-08-2023] Ngày 25-27 tháng 8 năm 2023, các học viên đã tham gia Triển lãm Penrith thường niên diễn ra tại Tây Sydney. Họ trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại quầy thông tin và phát tài liệu giới thiệu về môn tu luyện. Nhiều người khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp vì trường năng lượng thuần chính, tốt đẹp và những lợi ích sức khỏe mà pháp môn này mang lại.

Năm nay ghi dấu năm thứ 178 của Triển lãm Penrith. Sự kiện này mang đến nhiều hoạt động giải trí, hấp dẫn với đa dạng hoạt động, bao gồm triển lãm nông nghiệp trong trường học, thưởng thức ẩm thực, các tiết mục văn nghệ, cưỡi ngựa, vườn thú, và trưng bày bò sát. Hàng ngàn người, cả người già và trẻ nhỏ đã đến tham dự sự kiện nổi tiếng này.

8933863c1302243640e5dd396eda7b27.jpg

8e52393f3b0ccc96abd58aecb8613263.jpg

01bd4c081389841dcc5ea6ced28cd39d.jpg

fde336660f32512af971ab50f16e67ec.jpg

Nhiều người trò chuyện với các học viên

304132de9f27bfdbd9bcc471d2b65ba6.jpg

Một số người tham dự sự kiện cho biết họ muốn tham gia các lớp học Pháp Luân Công miễn phí vào cuối tuần và để lại thông tin liên hệ

Trong khi các học viên trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người đã đến quầy thông tin để hỏi về môn tu luyện và các bài công pháp. Nhiều người cho hay họ cảm nhận được trường năng lượng thuần chính và tích cực. Họ cũng nói họ sẽ giới thiệu pháp môn này cho bạn bè và người thân để mọi người đều có thể được thụ ích. Nhiều người cũng hỏi các học viên có thể học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ở đâu.

Năng lượng thuần chính

0dad86a0dfcb5fdeb127120021a02925.jpg

Bà Pam Melling muốn học Pháp Luân Đại Pháp và dự định giới thiệu pháp môn này cho khách hàng của mình

Bà Pam Melling bị thu hút bởi trường năng lượng an hòa khi bà đi ngang qua màn trình diễn bài công pháp tại quầy thông tin. Bà cho biết: “Tôi để ý thấy các học viên đang luyện công, họ trông thật yên bình và tràn đầy năng lượng. Tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, thuần khiết, tuyệt vời tỏa ra từ họ.“

“Tôi điều hành một doanh nghiệp chuyên tư vấn cho phụ nữ mang thai những giải pháp giúp giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần cho họ. Tôi cảm nhận được nguồn năng lượng thuần khiết tỏa ra từ các học viên khi họ luyện công. Tôi sẽ nói với khách hành của mình về pháp môn này và tôi cũng muốn học cách thực hành nó.”

Rất muốn được học Pháp Luân Đại Pháp

10f2fcf4b0b9562378cc6fdf3656dcca.jpg

Bà Krush B. Cho biết bà rất muốn được học Pháp Luân Đại Pháp

Bà Krush B., một nhân viên kế toán, đang tìm kiếm phương pháp để thư giãn đầu óc và cơ thể. Bà bị thu hút đến quầy thông tin và nói chuyện với các học viên. Bà nói: “Trước đây, tôi đã nhìn thấy các học viên luyện công trong công viên. Tôi cảm nhận được trường năng lượng êm dịu từ các bài công pháp nhẹ nhàng. Hôm nay, tôi gặp lại họ và quyết định hỏi han thêm thông tin”.

Bà rất vui khi biết các học viên dự định tổ chức các lớp học miễn phí tại một công viên địa phương vào cuối tuần. Bà nói: “Tôi đã rất mong tìm được một phương pháp tu luyện và thiền định ngoài trời, và tôi rất vui được gặp các bạn ở đây hôm nay! Các bài công pháp trông thật tường hòa và thư giãn. Tôi muốn học chúng”.

Người đàn ông Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp

Ông Cung, người đàn ông Trung Quốc sở hữu một doanh nghiệp nhỏ, nán lại quầy thông tin và bộc bạch rằng ông không muốn rời đi. Ông cho hay ông muốn học cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng công việc của ông rất bận và khó tĩnh lại được. Ông nói ông cần tu luyện một cách tập trung và không có tạp niệm.

Ông cho biết: “Trước đây tôi từng nói chuyện với một số học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ rất tốt và lịch sự. Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại tàn bạo ở Trung Quốc, điều này là sai trái. Người dân ở Trung Quốc không có tự do, họ thật khốn khổ. Tuy nhiên, ở Úc, mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng.”

Ông cũng khen ngợi các học viên vì lòng vị tha và sự kiên trì trong việc bảo vệ công lý. Ông cho rằng sự bền bỉ của họ nhằm vạch trần những lời dối trá do Đảng Cộng sản Trung Quốc lan truyền để phỉ báng môn tu luyện trong nhiều năm qua thật đáng ngưỡng mộ. Ông nói: “Mặc dù con đường còn dài, nhưng các học viên đã kiên trì trong một thời gian dài và họ đã làm việc chăm chỉ vì một xã hội Trung Quốc có quyền tự do tín ngưỡng, tử tế và nhân ái. Điều này thật đáng ngưỡng mộ. Tôi biết mọi việc đối với họ không hề dễ dàng.”

Ông cũng nói: “Tôi có một người bạn là đảng viên ĐCSTQ. Lúc đầu, anh ấy nghi ngờ về Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng sau khi thử tu luyện, anh đã thu được rất nhiều lợi ích cả về thể chất và tinh thần. Anh từng tin tưởng tất cả những gì ĐCSTQ nói. Qua trải nghiệm của bản nhân, anh đã nhận ra rằng những tuyên truyền của ĐCSTQ là dối trá, anh đã thoái Đảng và bắt đầu bước ra để giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Anh ấy nói cho mọi người biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là người tốt.”

Ông Cung cũng nói: “Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Văn hóa truyền thống Trung Quốc đã bị phá hủy ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nó vẫn được lưu truyền ở nước ngoài. Pháp Luân Đại Pháp đang quảng bá văn hóa tu luyện truyền thống của Trung Quốc ra bên ngoài Trung Quốc. Điều này thật tuyệt vời. Tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp một trăm phần trăm. Tôi thường xuyên nhắc nhở bạn bè của mình thử luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ chắc chắn sẽ được hưởng lợi ích cả về thể chất và tinh thần.”

Tết Trung Thu đang đến gần, ông chúc nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý, một Tết Trung Thu vui vẻ!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/31/464780.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/5/211181.html

Đăng ngày 07-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share