Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 24-08-2023] Ngày 20 tháng 8 năm 2023, các học viên đã hội tụ tại La Place Saint Michel ở Paris để hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Công và thu thập chữ ký thỉnh nguyện yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại. Sau khi một người đàn ông ký đơn thỉnh nguyện, anh đã hỏi liệu anh có thể làm gì hơn để giúp đỡ không. Một người đàn ông khác nói: “ĐCSTQ là một khối u cần phải được loại bỏ hoàn toàn”.

9fd49128a84e11470992a972bdd923fa.jpgbb1ffe9da2a3e3f5c097e6447bb35611.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại La Place Saint Michel ở Paris vào ngày 20 tháng 8 năm 2023.

2f41d21220302c07f40dbbcf80f8f262.jpg25de42725825967dcd95d0b50b85c6d4.jpge063a0099e86c9030dd73044a3a10fce.jpgde31c116ca452e59d0c23ef29b979b78.jpg

Nhiều người đọc các tấm áp phích và trò chuyện với các học viên về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

df97a3cb92e081b0e60bb97782d1bf19.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại

Bác sỹ y khoa: Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn

Tiến sỹ Radwa Elfeqi là nhà tâm lý học và trị liệu tại Đại học Y Cairo ở Ai Cập. Cô hay lần nào đến Paris cô cũng gặp các học viên và cô tin rằng Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát vĩ đại có thể giúp mọi người giải quyết xung đột. “Chân-Thiện-Nhẫn có thể hàn gắn thế giới. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn”, cô nói.

01d999eebd22e9b060bf42af69192d0f.jpg

Bác sỹ Radwa Elfeqi (bên trái) ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm vạch trần cuộc bức hại

Anh Ferdinand làm việc trong lĩnh vực tài chính. Anh đã bị sốc và tức giận khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp và tội ác thu hoạch nội tạng có hệ thống từ các học viên còn sống ở Trung Quốc. “Tòa án hình sự quốc tế ở La-Hay phải điều tra việc này và tiết lộ những gì đang xảy ra với công chúng để gây áp lực lên ĐCSTQ. Hành vi này chắc chắn là phi pháp và không ít người đã trở nên giàu có bằng việc làm tội lỗi đó. Tội ác đó phải bị chấm dứt ngay lập tức,” anh nói.

Trái tim tôi luôn hướng về các bạn

Ông Jacko đến từ miền Nam nước Pháp cho biết ông tin rằng các nước phương Tây không có động thái gì liên quan đến cuộc bức hại vì họ có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc. “Ở Châu Âu, chúng tôi phản đối các chính sách của ĐCSTQ. Hiện nay, ĐCSTQ là tội phạm và cần phải bị xét xử!” ông nói: “Các nhà lãnh đạo châu Âu phải kiên quyết hơn và thực hiện các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với ĐCSTQ. Trái tim tôi luôn hướng về các bạn. Vì hạnh phúc của người dân Trung Quốc, hãy tiêu diệt ĐCSTQ. Chúa ở bên chúng ta. Hãy tiếp tục đấu tranh, tiếp tục cố gắng.”

b2da87f0b54a04b035857c0b6f208341.jpg

Ông Jacko và các con của ông khích lệ các học viên tiếp tục phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại.

Ông Jacques Moreau làm việc với Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết ông biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc. “Tôi phản đối mọi hình thức bức hại khi nó liên quan đến việc ngăn cản không cho mọi người tự do suy nghĩ và bày tỏ ý kiến, dù là ở Trung Quốc hay các quốc gia khác, điều đó khiến tôi phẫn nộ”, ông cho biết.

5d65b25a19db650380f27842d1253b36.jpg

Ông Jacques Moreau phản đối mọi hình thức bức hại.

Ông Moreau tin rằng khi hầu hết mọi người nhận ra sự thật và hành động, tình hình sẽ thay đổi, “Nếu mọi người chung tay giúp đỡ thì một ngày nào đó tổng lực sẽ chấm dứt cuộc bức hại này.”

Ông Dubourgeais đến từ Bordeaux bày tỏ sự phản đối đối với ĐCSTQ. Ông cho rằng người dân bất cứ quốc gia nào đều muốn được dân chủ và tự do chứ không phải bị đàn áp và độc tài.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/24/464529.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/25/210999.html

Đăng ngày 28-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share