Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 21-08-2023] Vào trưa thứ Bảy, ngày 19 tháng 8 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành ở trung tâm thành phố Toronto để ủng hộ 417 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Cuộc diễu hành khởi hành tại Công viên Clarence và đi qua các con phố ở khu phố Tàu.

Theo thống kê của Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, tính đến ngày 19 tháng 8 năm 2023, đã có 417.606.280 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Trong cuộc diễu hành, một số người Trung Quốc đã quyết định từ chối ĐCSTQ và thoái xuất khỏi nó ngay lập tức sau khi biết chế độ này đã gây ra những tội ác kinh hoàng chống lại loài người.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Đoàn diễu hành lớn của các học viên bao gồm sáu đội hình: (1) Đoàn nhạc Tian Guo, (2) Pháp Luân Đại Pháp hảo, (3) Nhóm luyện công, (4) Phản đối cuộc bức hại ở Trung Quốc, (5) Đội trống lưng, và (6) Hãy thoái ĐCSTQ. Nhiều người đã dừng lại để xem và chụp ảnh, ghi hình. Những người lái ô tô đi ngang qua bấm còi để thể hiện sự ủng hộ của họ. Nhiều người Trung Quốc hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Một số khán giả đứng dọc đường chiêm ngưỡng cuộc diễu hành đã thốt lên: “Quả là một cuộc diễu hành rất dài! Tất cả họ đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Có quá nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

3d4258e1680751a7f5b0c8787c17ab55.jpg
401d458e5d73c8cb4081f9083f19a4d8.jpg
b7ebc101d21aee012c250517c7bd7490.jpg
1a1f26fc48f4d7865fe20beea05f68c0.jpg
60dbb6de16ac879414ea008ad0b6efa1.jpg
05fa06620e49a08d197d2c5e84f92933.jpg
b1bad29f344835695722ecc003867889.jpg
207447bc2ac3ebc150a96562112a0ddf.jpg
9a377f07b4c371fb6964736a7524bba9.jpg
a78911decc58211473354c437f2a7bb3.jpg
Các học viên tổ chức một cuộc diễu hành lớn ở trung tâm thành phố Toronto để chúc mừng 417 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ

7b2bf13969244b0541f3bfbebeb64bca.jpg
Ông Tô đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã thoái Đội sau khi ông biết được sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Tô đến từ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã dừng lại và theo dõi cuộc diễu hành. Ông bắt chuyện với một học viên và cho hay khi ông còn ở Trung Quốc, ông đã gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, một trong những tổ chức của ĐCSTQ. Ông đồng ý thoái xuất bằng tên thật sau khi người học viên giải thích cho ông biết tầm quan trọng của việc làm tam thoái.

Một cặp vợ chồng Trung Quốc nói chuyện với một học viên trong khi xem cuộc diễu hành. Người học viên nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, không giống như tuyên truyền của ĐCSTQ. Người phụ nữ nói: “Chúng tôi theo Đạo Cơ đốc.” Người học viên giải thích: “Không quan trọng tín ngưỡng của anh chị là gì, ĐCSTQ đề cao chủ nghĩa vô thần. Nó không chỉ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, mà còn đàn áp các nhóm tín ngưỡng khác.” Người phụ nữ nói: “Anh nói đúng quá.” Cặp đôi đã đồng ý thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.

Những người thoái ĐCSTQ rất dũng cảm

0140052fbd814f90e343a2fe02eeac83.jpg
Anh Richard và vợ là Julia đến từ Cộng hòa Séc, nghĩ rằng những người Trung Quốc đồng ý thoái ĐCSTQ là vô cùng dũng cảm.

Anh Richard, một kỹ sư phát triển phần mềm, cùng vợ là cô Julia đến từ Cộng hòa Séc. Anh Richard cho biết khi anh sống ở Cộng hòa Séc, anh đã nói chuyện với các học viên địa phương và biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp được người dân ở hơn 100 quốc gia theo tập, và rằng cuộc đàn áp tàn bạo nhắm vào các học viên ở Trung Quốc.

Khi một học viên nói với anh rằng cuộc diễu hành này là để chúc mừng 417 triệu người thoái xuất ĐCSTQ, anh Richard nói: “Người Trung Quốc bị buộc phải gia nhập Đảng. Do đó, họ nên được quyền tự do lựa chọn thoái xuất khỏi nó”.

Cô Julia, vợ anh, cho biết: “Những người đã lựa chọn thoái xuất khỏi ĐCSTQ thật dũng cảm!”

Quan tâm đến việc học các bài công pháp

fef4f8918408de02ba14396bc53a915d.jpg
Anh Taranjot Singh nhìn thấy các học viên luyện công ở Công viên Clarence và muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Sáng hôm đó, các học viên luyện công tại Công viên Clarence trước khi bắt đầu cuộc diễu hành. Anh Taranjot Singh hỏi liệu anh có thể học cách luyện công không.

Anh Taranjot, đến từ Ấn Độ, chia sẻ với các học viên về nền văn hóa của anh: “Văn hóa truyền thống Ấn Độ tin vào các vị Thần và chư Phật. Thông qua thiền định, tự suy ngẫm, buông bỏ tự ngã, oán hận, hưởng lạc, và chọn cách trở thành những người tử tế, khiêm tốn.”

Anh nói tiếp: “Tôi thấy các học viên trông rất tường hòa khi luyện công dưới bầu trời xanh tươi sáng nên đã xin được học luyện công. Tôi cảm thấy tĩnh tại trong khi luyện công, và có một trường năng lượng tích cực khiến tôi cảm thấy thoải mái. Tôi cũng cảm nhận được có gì đó trong cơ thể mình. Tôi tin rằng một người có thể hấp thu năng lượng từ vũ trụ thông qua các bài công pháp như Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng đây là một món quà mà các vị Thần ban cho con người, và nó đến từ một trí tuệ cổ xưa. Tôi muốn nói rằng pháp môn này nên được phổ biến đến tất cả các nơi trên thế giới và mọi người từ mọi chủng tộc nên đến và học nó.”

Anh lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc, và cho biết : “Mọi người cần phải cùng nhau chống lại chế độ tà ác và tàn bạo này. Những người vô tội không đáng bị tước bỏ các nhân quyền cơ bản, hoặc bị giam giữ và tra tấn.”

Mọi người muốn được giúp chấm dứt cuộc bức hại

55f1f8201df637aa66ac31801ff4472e.jpg
Anh Mizhar nhận ra mức độ tàn bạo của ĐCSTQ sau khi xem cuộc diễu hành.

Qua việc xem cuộc diễu hành và đọc thông tin do các học viên phát tặng, anh Mizhar mới biết đến nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị giam giữ phi pháp.

Anh cho biết: “Nếu những nội tạng này không được hiến tặng mà bị mổ lấy một cách cưỡng bức, thì những hành động như vậy thật là quá tàn ác. ĐCSTQ đã tước đi nhân quyền của người dân. Tôi có nhiều bạn bè trên mạng xã hội và tôi sẽ chia sẻ thông tin này với họ”.

Các học viên rất dũng cảm

49d05ebe438144554a3d7b9dfeb513b5.jpg
Cô Yulia đến từ Mexico bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các học viên.

Cô Yulia đến từ Mexico đã sống tại Toronto được bốn năm. Sau khi xem các học viên trình diễn năm bài công pháp trong cuộc diễu hành, cô cho biết: “Tôi nghĩ môn tu luyện này có thể làm tăng năng lượng cho não bộ của con người.”

Cô khen ngợi các học viên và nói: “Các bạn rất dũng cảm. Mặc dù đang sống ở nước ngoài, nhưng các bạn vẫn nghĩ về đồng bào của mình ở Trung Quốc và quan tâm đến hoàn cảnh của họ. Tôi có thể thuộc một chủng tộc khác nhưng tôi biết ơn các bạn vì đã truyền bá sự thật về cuộc bức hại. Các bạn nhất định phải kiên trì!”

Bị sốc bởi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Sau khi biết ĐCSTQ đang bức hại các học viên, anh Jean Bernard cho biết: “Tại sao chính quyền Trung Quốc lại bức hại môn tu luyện này vậy? Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện truyền thống, chính trực. Có đến hàng trăm ngàn người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, như thế pháp môn này hẳn phải có lợi thì người ta mới tu luyện, phải vậy không?”

Anh lên án ĐCSTQ vì tội ác chống lại loài người của nó: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp hy vọng rằng thông qua cuộc diễu hành, những học viên ở Trung Quốc sẽ được đối xử công bằng. Tuy nhiên, liệu ĐCSTQ có thay đổi đường lối của nó không? Mọi người nên có quyền tự do lựa chọn đức tin của họ. Các học viên không làm gì sai cả. ĐCSTQ không nên coi họ là mối đe dọa, mà nên đối xử với các học viên bằng sự tôn trọng và có phẩm cách. Tôi rất ghét ĐCSTQ vì những hành động của nó. Tôi hy vọng nó có thể lắng nghe tiếng nói của các học viên.”

Người Canada phản đối sự xâm nhập của ĐCSTQ ở nước ngoài

ca1564454d9a4664b0412e589bcec57a.jpg
Anh Brandon (bên phải) kinh hoàng trước cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

Anh Brandon đến từ Nova Scotia, một tỉnh ở Canada. Anh đã lái xe 19 tiếng để đến Toronto.

Khi anh nhận ra rằng mục đích của cuộc diễu hành là để ủng hộ những người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và kêu gọi kết thúc chế độ này, anh nói: “Sự xâm nhập của ĐCSTQ vào Canada đã vi phạm luật pháp và điểm then chốt của Canada. Ở đất nước này mà nó đang hoạt động tự do như ý giống như ở Trung Quốc vậy, quá là hung hăng ngang ngược. Chẳng hạn như việc thu thập thông tin về những người chống đối ĐCSTQ, và ép buộc họ tuân theo các quy định và mong muốn của chế độ đó ngay cả khi họ đang ở Canada. Chúng ta cần phải đứng lên và phản đối sự xâm nhập của họ!”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/21/464431.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/22/210949.html

Đăng ngày 28-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share