Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 22-08-2023] Từ ngày 5 – 15 tháng 8 năm 2023, các học viên Đại Pháp đã được mời giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng trong Lễ hội hoa Lalbagh ở Bangalore. Có rất nhiều người quan tâm đến môn tu luyện. Một số người mua sách của Pháp Luân Đại Pháp và hỏi họ có thể học các bài công pháp ở đâu.

Năm nay là Triển lãm hoa Lalbagh lần thứ 214 tại Bangalore, thành phố đông dân thứ ba Ấn Độ. Hơn một triệu người dân và khách du lịch đã tham dự sự kiện diễn ra tại Vườn Bách thảo Lalbagh tươi đẹp.

Các học viên đã dùng hoa phủ lên tượng một người phụ nữ đang tọa thiền và những bông hoa rực rỡ đã thu hút nhiều người. Trong khi dừng lại để chụp ảnh, du khách đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và việc môn tu luyện ôn hòa này đã bị đàn áp tàn bạo như thế nào ở Trung Quốc cộng sản.

1aec0c32ba77af7c061154c2788dd9d0.jpg

Một bức tượng bằng hoa do các học viên Pháp Luân Đại Pháp chế tác.

41b9a9aba0cc7cef912cd9e5f1c13624.jpg

Hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường tại Triển lãm hoa Lalbagh

54b2e564a7628084cb75ba7c4b1c4cfd.jpg

Một học viên (thứ hai từ trái sang) trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp.

Háo hức muốn tu luyện

Cô Hema Narasimhan, một giáo viên đến từ Bangalore, đã đến triển lãm hoa sau khi xem một bài báo miêu tả bức tượng hoa do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tạo nên. Cô bộc bạch: “Tôi thực sự thích nhạc luyện công và bức tượng, vậy nên tôi muốn nói chuyện với các học viên để tìm hiểu thêm”.

Sau khi trò chuyện một hồi lâu với các học viên, cô Narasimhan biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp nâng cao giá trị đạo đức của con người thông qua nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn như thế nào. Cô đang học để lấy chứng chỉ tư vấn kỹ năng sống và nhận thấy Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cải thiện cả thân lẫn tâm, vô cùng hữu ích.

Để hiểu sâu hơn, cô Narasimhan đã mua cuốn Pháp Luân Công và cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô cho hay cô rất háo hức muốn tu luyện và đã có được thông tin liên lạc của các học viên. Cô lấy tờ rơi Pháp Luân Đại Pháp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau để tặng cho gia đình mình.

“Điều này sẽ giúp ích cho mọi người”

Anh Amul Vaishu, đang làm việc tại Trường Trung học Sishu Griha, đã thử luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp khi ghé thăm quầy thông tin của các học viên. Sau đó, anh chia sẻ: “Kết quả rất tuyệt, tôi có thể cảm nhận được năng lượng đang lưu chuyển khắp cơ thể mình”.

99a64d9a71c773db6efc43e4e2e0a7e3.jpg

Anh Amul Vaishu đọc sách Pháp Luân Đại Pháp tại quầy thông tin.

Sau khi đọc một phần của cuốn sách Đại Pháp, anh cho hay anh rất quan tâm đến việc tìm hiểu những lợi ích về tinh thần của môn tu luyện. Anh nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường và điều này sẽ giúp ích cho mọi người”. Anh ghi lại thông tin liên lạc của một điểm luyện công tập thể ở địa phương và bày tỏ rằng anh sẽ tiếp tục tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Con đường dẫn đến nội tâm an hòa

Giáo viên tiếng Phạn, ông Madan Mohan, dừng lại ở quầy của Pháp Luân Đại Pháp và chia sẻ rằng ông tin pháp môn này có thể chỉ cho ông con đường dẫn đến nội tâm an hòa.

e20f710ecb7ae2e2c0f7b65defe1bcbd.jpg

Ông Madan Mohan đã mua một cuốn Pháp Luân Công.

Ông Mohan cho biết ông đã hát thánh ca để xoa dịu tâm trí nhưng điều đó không có tác dụng. Một học viên chia sẻ hiểu biết của mình về Pháp Luân Đại Pháp, giải thích rằng điều quan trọng để giữ tâm thanh tịnh là đề cao tâm tính con người. Ông Mohan đã mua một cuốn Pháp Luân Công và cho biết ông sẽ tìm hiểu thêm.

Nhà tổ chức sự kiện ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

318e54090e6083566007281678591778.jpg

Cô Kusuma (ở giữa, mặc sari đỏ), phó giám đốc một vườn thực vật, và nhóm của cô tại quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Kusuma, phó giám đốc Vườn Bách thảo Lalbagh, cho biết bức tượng do các học viên tạo ra trông rất đẹp và khen ngợi những nỗ lực của họ trong việc giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn tại cuộc triển lãm hoa.

Học luyện công

Vì lễ hội hoa miễn phí cho học sinh, sinh viên nên nhiều bạn trẻ đã đến sự kiện và học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp ngay tại quầy. Trong số đó có học sinh lớp năm trường tiểu học BNM.

Bốn học sinh của hai trường dự bị đại học Vidyanidhi và Saptagiri đã hỏi về môn tu luyện và đọc các cuốn sách nhỏ. Các em cho biết các em đang tìm cách giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Khi nghe nói các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp dã man, các em đã bị sốc và cho rằng môn tu luyện ôn hòa này không đáng bị bức hại.

ffd02f4821a6efc6238da26697c40173.jpg

Một học viên phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho các em học sinh.

Cô giáo Nagarathna đến xem triển lãm hoa cùng các học sinh của mình. Cô đồng tình với các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và khích lệ các em thử luyện các bài công pháp. Cô cũng mời các học viên đến trường để dạy luyện công.

cda1282402e7242db41c94b83cb09717.jpg

Các cảnh sát quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp

Một số cảnh sát làm nhiệm vụ tại lễ hội hoa cũng ghé thăm quầy thông tin và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Họ rất quan tâm đến môn tu luyện và đặt nhiều câu hỏi. Họ mời các học viên đến đồn cảnh sát để hướng dẫn họ các bài công pháp, để các đồng nghiệp của họ cũng có thể được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/22/464464.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/23/210961.html

Đăng ngày 27-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share