Bài viết của phóng viên Minh Huệ Vương Dĩnh tại Fremont, California, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 21-08-2023] Cộng đồng người Ấn Độ tại Fremont, California, đã kỷ niệm Ngày Độc lập của Ấn Độ bằng cách tổ chức Cuộc Diễu hành Ngày Ấn Độ Toàn cầu. Những người tổ chức sự kiện cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã tham gia lễ diễu hành và nói: “Chúng tôi đã trở thành một gia đình và coi nhau như bạn bè.”

dbd3602624a4e8c4eb5a8db6a8a8c9ff.jpga9addced04cacf69f6832b322cd5a872.jpgb068290635a40114a4f49758543bb69b.jpg3890c25693576d156ed63a49a9b72ec6.jpgfec014a9b6d6fa6772833cb4c19fe6c4.jpg259dd323a598a2c3b609ff8f1dca5f84.jpgb33c8bcd17a07542f151802d7dfb17c5.jpgcccdc0d1206905b0de0c87fe0c34c500.jpg

Khán giả chào đón đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

93c996d8dd225fe41138f91f47431e38.jpg

Phóng viên của một phương tiện truyền thông địa phương phỏng vấn một học viên Pháp Luân Đại Pháp

Khi đoàn diễu hành của các học viên đi ngang qua khán đài, người dẫn chương trình giới thiệu: “Đang đi qua lễ đài là các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và thực hiện năm bài công pháp với các động tác chậm rãi, tường hòa. Mọi người đều có thể học Pháp Luân Đại Pháp. Điều quan trọng nhất là pháp môn này hoàn toàn miễn phí.”

Ban tổ chức: “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có sức tác động rất lớn!”

4948262fd1af9f6a876ede790c674e27.jpg

Cô Archana Vrini (bên trái) và cô Bhatta Charya, những người tổ chức lễ hội, cho biết họ rất biết ơn sự tham gia của các học viên.

Cô Bhatta Charya, một trong những người tổ chức lễ hội, cho biết: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tràn đầy sức sống và trang phục của họ rất đẹp. Tôi rất vui vì họ có thể tham gia cuộc diễu hành và ăn mừng cùng chúng tôi. Người Ấn Độ có niềm tin rằng tất cả chúng ta đều là một gia đình, tất cả chúng ta đều là anh chị em. Chúng tôi cảm thấy gần gũi với các học viên tham gia cuộc diễu hành. Chúng tôi đã trở thành một gia đình và coi nhau như bạn bè. Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp rất nhiều.”

Cô Archana Vrini, một người đồng tổ chức lễ hội, cho biết: “Hai nhóm của đoàn Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Một nhóm trông rất tường hòa và khiến mọi người cảm thấy thoải mái. Nhóm còn lại thì biểu diễn múa. Thật tuyệt vời khi được thấy họ. Họ dường như là một phần của nền văn hóa chúng tôi. Các nền văn hóa khác nhau không ngăn cách chúng ta, thay vào đó chúng giúp gắn kết chúng ta lại với nhau. Điều này thật tuyệt vời. Cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp rất nhiều.

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn có tác động rất mạnh mẽ! Tôi nhìn thấy chữ “Nhẫn” và sự thiện lương trong ánh mắt của những nữ học viên đang tham gia diễu hành. Chúng tôi cảm thấy tự hào vì họ đã có mặt ở đây.”

Cô Vrini cũng nói: “Chúng tôi thay mặt cộng đồng người Ấn xin cảm ơn các học viên. Cảm ơn bạn đã đến với cuộc diễu hành. Cảm ơn.“

5f4f86ee6c50dccd43f2370eeab39c86.jpg

Anh Seurabh Singh, một kỹ sư máy tính, giơ ngón tay cái bày tỏ sự thán phục đối với các học viên.

5eb78ab765e5b6f278466920881493a1.jpg

Anh Seurabh và em trai, anh Rakesh Singh, chụp ảnh cùng các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Anh Seurabh Singh và em trai là anh Rakesh Singh đã giơ ngón tay cái lên khi chụp ảnh cùng các học viên.

Họ cho hay các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp thật tốt. Cả hai đều là kỹ sư máy tính và cho biết họ phải chịu rất nhiều áp lực công việc. Họ sẽ thử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp để giảm căng thẳng. “Đoàn diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.”

ef0dfc8a41ba0ade8569e882c3ecfaa9.jpg

Anh Manalj, một kỹ sư máy tính, nói rằng mọi người cần Chân-Thiện-Nhẫn.

Anh Manalj theo dõi cuộc diễu hành một cách chăm chú. Khi đoàn của các học viên đi ngang qua anh, anh nói: “Đoàn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp thật rực rỡ. Thật ý nghĩa khi các học viên tham gia cuộc diễu hành này. Điều đó thật tuyệt.”

Khi nghe nói các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh cho biết: “Tôi hoàn toàn thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, đặc biệt là trong thế giới hỗn loạn này, mọi người đang phải chịu rất nhiều căng thẳng. Nguyên tắc này rất có ý nghĩa. Mọi người trên thế giới đều cần nguyên tắc này. Nó có thể giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng và lo lắng.”

316b6f0e08b8e02a11129a6931f8f2b6.jpg

Anh Kadel nhận xét về việc các học viên Pháp Luân Đại Pháp có kỷ luật tốt như thế nào.

Đây là lần đầu tiên anh Kadel trông thấy đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp, anh nói: “Thật tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Pháp Luân Đại Pháp. Môn này là gì vậy?“ Sau khi biết được rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả tâm lẫn thân và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Anh nói: “Điều này rất tốt. Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc diễu hành này. Các học viên trông rất kỷ luật. Có kỷ luật tốt là điều rất quan trọng trong tu luyện.

0b926fb956bdbcce0c0c60261a5068ae.jpg

Ông Rohedbal đến từ Ấn Độ tham dự lễ diễu hành cùng con gái.

Ông Rohedbal, đến từ Ấn Độ, đã đưa con gái đến xem lễ diễu hành. Khi nhìn thấy đoàn diễu hành của các học viên, ông nói: “Thật đẹp. Văn hóa Trung Quốc và văn hóa Ấn Độ giống nhau. Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

f686b19a21f9cf843f2082bc6f9c4fee.jpg

Cô Sashi Redu ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Cô Sashi Redu thích thú với đoàn diễu hành của các học viên. Cô nhận xét về sự nhịp nhàng trong các động tác của họ và nói: “Tôi thích trang phục của họ. Họ đang truyền bá một thông điệp rất ý nghĩa. Tôi chắc chắn thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nó thật cao đẹp. Ai mà không đồng ý với những nguyên lý tốt đẹp như vậy?”

Sau khi biết về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cô nói: “ĐCSTQ muốn kiểm soát người dân và cấm họ biết sự thật. Họ không có tình thương. Tôi chắc chắn sẽ ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.”

83aa0887f1e9ffb460c9ffed617ce6b5.jpg

Cô Rupan, một điều dưỡng có đăng ký hành nghề, bày tỏ hy vọng được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi muốn học và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp”, cô Rupan, một điều dưỡng có đăng ký hành nghề, cho biết. Bạn của cô đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô và nói rằng môn tu luyện có thể mang lại sự bình an và hạnh phúc cho tâm hồn mỗi người. “Tôi muốn thử. Tôi hoàn toàn ủng hộ Chân-Thiện-Nhẫn.”

Cựu chiến binh Ấn Độ: “ĐCSTQ còn ác hơn cả Hitler”

abb8d174b3d9c32cfba2516bc8192eb8.jpg

Ông Sukhi Jid, một cựu chiến binh Ấn Độ, nói rằng ĐCSTQ còn ác hơn cả Hitler.

“Điều này thật tuyệt và thật hoàn mỹ!” ông Sukhi Jid, một cựu chiến binh Ấn Độ, cho hay khi đoàn diễu hành của các học viên đi ngang qua ông. “Họ rất có kỷ luật. Tôi đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và đã thấy họ luyện công ở Công viên Fremont. Đây là một nhóm người tốt. Tôi thích nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông nhận xét rằng nhiều người vẫn chưa biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. “ĐCSTQ còn ác hơn cả Hitler.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/21/464432.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/24/210984.html

Đăng ngày 26-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share