Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 19-08-2023] Từ ngày 10-13 tháng 8 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã biểu diễn múa rồng và trình diễn các bài công pháp để quảng bá môn tu luyện tại Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Bristol thường niên. Nhiều người đã bày tỏ sự yêu thích đối với Pháp Luân Đại Pháp và lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn này.

aaf925d82bbbb21282749f5f6e9353e5.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn múa rồng tại Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Bristol

026f1cffa313e4c97fd73646dba254a3.jpg

Du khách học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Bristol

Bristol là một thành phố cảng quan trọng ở miền Tây nước Anh. Đây là nơi ra đời của lễ hội khinh khí cầu miễn phí hàng năm lớn nhất tại châu Âu và là thủ đô của khinh khí cầu ở Vương quốc Anh. Trong nửa thế kỷ qua, lễ hội khinh khí cầu sôi động đã được tổ chức ở đây vào tháng 8 hàng năm. Hầu hết các nhà triển lãm đến từ các nước Tây Âu, bao gồm Ireland, Luxembourg và Đức.

81ed77e4684f89ea134a41485b7fd296.jpg

Hai bé gái cầm tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

Trong sự kiện kéo dài bốn ngày này, nửa triệu người đam mê khinh khí cầu đến từ khắp nơi trên thế giới đã theo dõi hơn 100 khinh khí cầu đầy màu sắc cất cánh từ công viên Ashton Court Estate rộng 850 mẫu Anh và bay tự do trên bầu trời xanh. Các phi công đã thắp sáng hàng chục khinh khí cầu trên không vào tối thứ Năm và Chủ nhật, đồng thời Đài BBC Bristol cũng mang đến những giai điệu âm nhạc ngay tại sự kiện.

Có hơn 100 gian hàng, một sân chơi và nhiều tiết mục biểu diễn của ban nhạc địa phương tại địa điểm tổ chức sự kiện. Màn biểu diễn các bài công pháp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại quầy thông tin đã nhận được sự khen ngợi và yêu thích từ công chúng. Đặc biệt vào chiều thứ Bảy, khi tất cả các chuyến bay khinh khí cầu đều bị hủy do mưa, nhưng đội múa rồng Pháp Luân Đại Pháp vẫn biểu diễn trước sân khấu và diễu hành quanh địa điểm hai lần khi trời tạnh, điều này đã giúp du khách cảm thấy hứng khởi và sảng khoái. Nhiều người đã nhận tờ giới thiệu Pháp Luân Công và nói: “Thật tuyệt vời!”

“Chúng tôi đã gặp Pháp Luân Đại Pháp!”

Anh Fairweather cho biết trước đây anh đã từng tập thiền. Anh cùng với ba con đã xem màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu, và các con của anh cũng muốn học các bài công pháp nên chúng đã ngồi trên đệm để học bài tọa thiền ngay tại chỗ.

Con gái anh, bé Emily, có thể ngồi song bàn mà không gặp bất cứ khó khăn gì. Sau đó, bọn trẻ cho biết chúng cảm thấy bình tĩnh và thư giãn trong một trường năng lượng. Cậu bé Noah, con trai anh, nói rằng quầy Pháp Luân Đại Pháp là nơi yêu thích của cậu.

621f860b66eef5065bbf6d483798b3ff.jpg

Anh Fairweather cùng với ba con

Thấy các con tiếp thu các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp quá nhanh, anh Fairweather cũng quyết định học Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi thực sự muốn đi theo con đường này và làm lại từ đầu. Tôi thực sự được truyền cảm hứng”, anh nói.

Anh biết các con mình rất hiếu động bởi vậy tốt nhất là trước tiên chúng học được cách im lặng. Anh nói: “Tập các bài công pháp giúp sản sinh năng lượng tốt và duy trì thái độ lạc quan, tích cực, điều này cũng sẽ giúp ích cho vợ chồng tôi”.

7630b98af3a0f73efd1282485a48bb42.jpg

Em Emily cùng các anh chị em học Pháp Luân Đại Pháp.

“Nên có nhiều quầy như của các bạn”

Anh Jamil, nhân viên bảo vệ của lễ hội, đánh giá cao quầy Pháp Luân Đại Pháp. “Hôm nay tôi đến quầy Pháp Luân Đại Pháp và có ấn tượng tốt cũng như hiểu biết về văn hóa Trung Quốc. Tôi biết rằng người dân Trung Quốc đang bị bức hại”, anh nói.

Đồng nghiệp của anh cũng biết rằng người Duy Ngô Nhĩ đang bị bắt làm nô lệ trong các trại tập trung ở tỉnh Tân Cương, Trung Quốc.

8e3db4e2500789e225dba0f9e52ffca9.jpg

Nhân viên bảo vệ Jamil (bên phải) và đồng nghiệp

Anh Jamil đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc “Tôi chắc chắn đó là một khởi đầu tốt. Tôi ủng hộ những điều như thế này và sẽ lan truyền cho bạn bè để trợ giúp việc kêu gọi sự chú ý của quốc tế. Tôi ước gì có thêm nhiều quầy như của các bạn,” anh Jamil nói.

Ngoài ra, nhân viên tại một số quầy cũng ghé qua để hỏi về Pháp Luân Đại Pháp, và nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện.

“Việc quay trở lại các giá trị truyền thống là rất quan trọng”

6893657c4c7438cee8f28ae3303e700e.jpg

Cô Vanessa cho rằng việc quay trở lại với những giá trị truyền thống là rất quan trọng.

Cô Vanessa, một thợ làm tóc, đã ký đơn thỉnh nguyện và đồng ý rằng việc quay trở lại với các giá trị truyền thống là điều quan trọng. “Văn hóa của bạn gắn liền với nơi bạn sinh ra. Điều quan trọng là phải quay lại truyền thống, nếu không bạn sẽ lạc lối”, cô nói.

Cô đề nghị chồng mình ký đơn thỉnh nguyện. Cô cho hay họ ủng hộ quyền được hưởng nhân quyền và tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

d6d986bc19e5310a353b1c12638cd28f.jpg

Kỹ sư phần mềm Guy (thứ hai từ phải sang) và bạn gái của anh (bên phải) ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ những nỗ lực của Pháp Luân Công nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Anh Guy, một kỹ sư phần mềm ở Bristol và bạn gái người Ukraine của anh đã nhanh chóng đồng ý ký đơn thỉnh nguyện. Anh cho biết: “Việc ký tên thỉnh nguyện là rất quan trọng. Người dân phải có quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và không có sự can thiệp của chính phủ, cho dù người khác cho rằng điều đó có phù hợp hay không. Đây là nền tảng của sự bình đẳng xã hội.”

99c1695d80e0d57ff39e4ad519e474a3.jpg

Cô Elica (bên trái) và cô Hanna.

Là một y tá, cô Elica cho biết cô không hiểu tại sao những người có đức tin lại bị bức hại. Cô ấy nói một cách phẫn nộ: “Thật đáng hổ thẹn khi chúng ta không thể làm việc cùng nhau để khiến mọi thứ tốt đẹp hơn cho thế giới, chứ không chỉ là cho một quốc gia”.

Cô cho rằng có tín ngưỡng khác nghĩa là có quan điểm và cách sống khác, nhưng điều đó không có nghĩa là họ đang tìm cách lật đổ đất nước. “Ngày nay người dân Trung Quốc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân quyền. Thật vô lý khi bị bức hại vì một tín ngưỡng khác.”

Cô Hanna, bạn của cô Elica và là nhà phân tích lương thưởng nghề nghiệp, cho biết thêm rằng chính phủ cần phải đối xử bình đẳng với người thuộc mọi tín ngưỡng, để mọi người có thể cùng nhau sống, học tập và thực hành tín ngưỡng của mình một cách tự do.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/19/464364.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/22/210948.html

Đăng ngày 26-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share