Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Anh

[MINH HUỆ 20-08-2023] Ngày 13 tháng 8 năm 2023, đội trống lưng Trung Hoa của các học viên Pháp Luân Công đã được mời tới tham gia lễ hội lớn được tổ chức tại Skegness, một thị trấn ven biển ở Lincolnshire, Vương quốc Anh. Công chúng đã yêu mến các màn trình diễn của các học viên và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Thị trưởng Pete Barry đã trao giải thưởng và khen ngợi các học viên vì đã lan tỏa “sức mạnh của những điều tốt đẹp”.

a146f6bb2dce5e63d87996b13b3e3508.jpg

Các học viên tham gia Lễ hội Skegness vào ngày 13 tháng 8 năm 2023. Thị trưởng Pete Barry đã trao tặng giải thưởng cho các học viên và chụp hình chung cùng họ.

Skegness là khu nghỉ dưỡng ven biển lớn nhất ở quận Đông Lindsey của Lincolnshire, Anh quốc. Nơi đây được biết đến với những bãi biển trải dài tầm mắt và các điểm thăm quan ven biển nổi tiếng. Hàng năm, khu vực này thu hút du khách ở mọi lứa tuổi và các sự kiện lễ hội rực rỡ sắc màu cũng rất được yêu thích.

Chủ đề của lễ diễu hành năm nay là về các câu chuyện cổ tích, vốn biểu tượng cho sự quay trở về với truyền thống. Các cơ quan chính quyền, tổ chức từ thiện, câu lạc bộ và nhóm thương mại của thành phố đã tham gia diễu hành với một dãy các xe diễu hành rực rỡ, những xe hơi cổ, các ban nhạc quân đội, các nhóm múa châu Phi, xiếc nhào lộn cùng các tiết mục biểu diễn của các đoàn kịch múa nổi tiếng thế giới. Ngoài ra còn có các xe diễu hành nổi bật với các nhân vật trong chuyện cổ tích như nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, cũng như nàng tiên cá.

2520a13aefafd851a41afd5e79afe7c2.jpg

4cf151abbf658d59eaac452dc6dacd22.jpg

Đội trống lưng Trung Hoa do các học viên Pháp Luân Công thành lập nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả trong lễ diễu hành.

76a773fefba369b4f35425990684500b.jpg

Các học viên dành giải nhì cho Đoàn Diễu hành Đẹp nhất 2023.

Lễ diễu hành bắt đầu vào lúc 1 giờ chiều và đi ngang qua nhiều khu vực thương mại sầm uất, những thắng cảnh ven biển nổi tiếng như tháp Bell Tower và tuyến phố diễu hành lộng lẫy. Hàng chục nghìn khán giả đứng dọc theo các con phố tạo nên không khí lễ hội thật hân hoan và sôi động. Trong trang phục màu vàng tươi truyền thống Trung Hoa, đội trống lưng đã biểu diễn nhiều bài hát như “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và “Lễ hội”. Họ bước từng bước rất đều và động tác của họ cũng rất sống động. Đội trống đi đến đâu lại có những tiếng reo hò đến đó: “Thật tuyệt vời!” “Thật ngoạn mục!” và “Quá hoành tráng!”

Nhiều người từ các vùng khác tới đây để tận hưởng bầu không khí lễ hội. Một số người từ tận Ireland cũng đến đây để nghỉ dưỡng. Đối với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ được xem màn biểu diễn trống lưng truyền thống Trung Hoa. Tâm thái vui tươi cùng màn trình diễn tràn đầy năng lượng của các học viên đã để lại trong lòng công chúng ấn tượng sâu sắc. Khán giả ở hai bên đường đã nhận thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

Chân-Thiện-Nhẫn là tốt

Cô Yvonne Elms, một trợ giảng, khen ngợi đội trống lưng vì đã mang tới sự kiện này bầu không khí vui tươi tường hòa. Cô cho hay: “Các thành viên đều nở nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời vậy. Đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn của các bạn thật tốt. Trường tôi cũng có những giá trị giống như vậy. Mọi người đều tán đồng với các luân lý đạo đức truyền thống và chúng ta cần có những giá trị này trong cuộc sống. Tôi cũng đã thấy thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo” được viết trên xe diễu hành của các bạn”. Cô giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự tán thưởng và khâm phục của mình.

Lễ diễu hành kết thúc tại vườn Tower Garden, ở đó ban tổ chức đã tổ chức các trò vui chơi giải trí cho trẻ em và nhiều quầy hàng của các nhà cung cấp và tổ chức địa phương. Năm nay, các học viên đã được cấp một quầy miễn phí sau khi vào năm ngoái, ban tổ chức đã xem màn trình diễn xuất sắc của đội trống lưng.Các học viên đã trình diễn các bài công pháp trên bãi cỏ, hướng dẫn mọi người các động tác luyện công và thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

c4ba96e3e8acba2148c9d4d59b1e9ff7.jpg

Khách tham dự sự kiện tới quầy của Pháp Luân Đại Pháp để tìm hiểu thêm về môn tu luyện cả tâm lẫn thân. Họ cũng ca ngợi những nỗ lực quảng bá môn tu luyện thiền định ôn hòa này của các học viên.

Một số sinh viên đã nán lại để xem các học viên tọa thiền. Họ cho hay họ yêu thích âm nhạc luyện công và một số người đã muốn thử tập các bài công pháp. Các học viên đã hướng dẫn họ cách luyện các bài công pháp, đồng thời phổ biến thêm cho họ về Pháp Luân Đại Pháp.

Quan tâm tới việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Sandra từ London chuyển tới Skegness cách đây ba năm. Cô cho biết: “Tôi thích màn biểu diễn trống lưng này. Họ thật khác biệt, năm ngoái tôi đã xem họ biểu diễn. Trong nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thì Nhẫn là rất quan trọng. Chúng ta cần có một tâm trí điềm tĩnh”.

Cô Sandra cho biết thêm: “15 năm trước, tôi đã học tọa thiền và tôi luôn thích thiền định. Tôi quan tâm tới việc học Pháp Luân Đại Pháp bởi pháp môn này chú trọng vào việc đề cao tiêu chuẩn đạo đức. Tôi cũng muốn nuôi dưỡng một tâm thái tốt. Tôi nghĩ mọi người sẽ được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và các bài công pháp thiền định này”.

Chân-Thiện-Nhẫn giúp con người trở nên tốt đẹp

Cô Emma Turner, một nhà thiết kế thời trang, đã từng tập yoga. Khi trông thấy các học viên đang luyện công và nghĩ rằng họ tràn đầy năng lượng, cô đã rất hào hứng muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Emma nói: “Tiêu chuẩn đạo đức của Chân-Thiện-Nhẫn có thể giúp người ta bình yên và sống tốt hơn. Điều này không nên bị cấm ở Trung Quốc”.

Nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là không thể dung thứ

Cô Jennie yêu thích âm nhạc do đội trống lưng biểu diễn. Cô nghĩ rằng một nhóm ôn hòa như vậy không đáng bị ĐCSTQ bức hại.

Cô cho hay: “Chân-Thiện-Nhẫn là các giá trị đạo đức tốt đẹp, 100% tốt đẹp. Việc bức hại người ta chỉ vì đức tin thật tồi tệ và nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ là không thể tha thứ”. Cô Jennie cũng lo lắng cho hoàn cảnh của trẻ em Trung Quốc bởi ĐCSTQ có thể mổ lấy nội tạng của các em rồi đem bán.

Lễ hội Skegness bế mạc vào lúc 4 giờ chiều. Thông qua màn biểu diễn trống lưng và các cuộc trò chuyện với mọi người trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, các học viên có thể chia sẻ về những giá trị đạo đức tốt đẹp mà Pháp Luân Đại Pháp chỉ dạy cho các cư dân địa phương. Đồng thời, họ cũng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc và kêu gọi mọi người giúp đỡ chấm dứt tội ác tàn bào này.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/20/464378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/21/210927.html

Đăng ngày 25-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share