Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 15-08-2023] Các học viên đã tham gia Hội chợ Đường phố Rego Park thường niên vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2023. Các quầy hàng và lều trại được dựng lên ở hai bên đường và dòng người không ngớt kéo đến hội chợ. Các học viên lập một quầy thông tin và nhiều người đã quan tâm đến việc học Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng hỏi các thông tin cập nhật về cuộc bức hại của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một số người để lại thông tin của họ và lên kế hoạch tham gia các lớp học Pháp Luân Đại Pháp, trong khi những người khác học các bài công pháp ngay tại hội chợ.

Trong số các gian hàng trong hội chợ đường phố, chiếc lều màu vàng tươi của các học viên rất bắt mắt. Một số học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong tiếng nhạc du dương, trong khi những học viên khác phát tờ rơi thông tin và tặng hoa sen giấy cho người qua đường.

0d37e072c5656aa986c9493471685a56.jpg
Mọi người học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

123389126c9676dfa58387c137ed42e0.jpg

Các học viên phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc

Cuộc bức hại cần phải chấm dứt ngay lập tức

54c11539c76413b93ab154bf692277d1.jpg

Anh Fabrice (bên trái) lên án ĐCSTQ.

Anh Fabrice, làm việc tại một ngân hàng địa phương, đã trò chuyện với các học viên. Sau khi họ giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì, anh nói: “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Pháp môn này thật tĩnh lặng và tường hòa. Các học viên theo đuổi một cảnh giới đạo đức cao hơn. Điều này thật tuyệt vời”.

Anh đã bị sốc khi nghe nói đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc. Anh nói: “Cuộc bức hại này thật khủng khiếp. Nó cần phải chấm dứt ngay lập tức”.

e06725b60e84a7d59f22e861796baa3a.jpg

Anh Chris (ở giữa) hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

Anh Chris, một quản lý kho hàng, lớn lên ở Rego Park và anh thường tới thăm khu vực này.

Anh Chris cùng vợ đã dừng lại ở quầy của các học viên và tìm hiểu về cuộc bức hại cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống đang diễn ra. Anh Chris cho biết: “Ngày nào cũng có điều gì đó tồi tệ xảy ra trên thế giới này. Nhưng những gì mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp trải qua rất bi thảm và đáng tiếc. Cuộc bức hại này quá tà ác”.

Anh Chris hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc và cho hay anh sẽ cầu nguyện để nó chấm dứt ngay lập tức.

Người dân địa phương ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

727be9b40eff2fac978d814930461e27.jpg

Cô Mary (bên phải) hạnh phúc vì đã tìm được môn tu luyện tốt như vậy.

Cô Mary làm công việc tiếp thị, khi đang đi dạo quanh hội chợ thì cô nhìn thấy các học viên luyện các bài công pháp và giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Cô rất vui khi được tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cho biết đây là môn tu luyện tuyệt vời.

Cô Mary nói: “Chúng ta đang sống trong một thế giới hối hả, đặc biệt là tại nước Hoa Kỳ đây. Chúng ta nên sống chậm lại và suy ngẫm về những suy nghĩ của mình. Chúng ta cũng cần trở về với cội nguồn của mình. Điều này hết sức quan trọng. Chúng ta không nên để bị người khác gây rắc rối.“

Sau tìm hiểu về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống, cô cho biết: “Điều này thật không thể tin được. Nó giống như điều gì đó xảy ra trên phim ảnh, nhưng nó lại là sự thực. Nạn thu hoạch nội tạng sống này thật ghê rợn. Cuộc bức hại này thật khủng khiếp và đáng lo ngại. Tôi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc”.

7658c2ca799069edea93a5bfd5e447f8.jpg

Cô Garcia Hidalgo (bên trái) hy vọng có thể tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Garcia Hidalgo, làm việc tại một hiệu thuốc địa phương, đã trò chuyện với một học viên. Cô nói rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tuyệt vời và cô muốn tìm hiểu thêm. Cô Garcia cũng muốn giúp các học viên chấm dứt cuộc bức hại.

Anh Roman sống gần đó cho biết vợ anh quan tâm đến Phật giáo và cô ấy tập thiền. Anh nghĩ rằng cô ấy có thể thích các bài công pháp. Anh để lại thông tin liên lạc và nói rằng anh muốn tới tham dự lớp học miễn phí để học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Hội chợ đường phố kết thúc vào lúc 6 giờ chiều. Nhiều người để lại tên, số điện thoại, và cho biết rằng họ muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/15/464226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/19/210890.html

Đăng ngày 21-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share