Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga

[MINH HUỆ 11-08-2023] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện ở Pyatigorsk, Nga, để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chấm dứt cuộc bức suốt 24 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đây là một trong chuỗi sự kiện mà các học viên tổ chức tại các thành phố trên khắp nước Nga.

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và phát thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và pháp môn này đang bị bức hại ra sao. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

3df67aa20ee561d9a45b2da210244f94.jpg30c5f2ec2df8e7c37bff78fa0634d874.jpg70164ef2de25bcbc93310363116f3ded.jpg47e192b573c56d603557bd4e30792e3d.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện ở Pyatigorsk. Nhiều người quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp đã trò chuyện với các học viên và ký đơn thỉnh nguyện.

Nhiều người nán lại đã ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và cho hay họ hy vọng cuộc bức hại sẽ kết thúc càng sớm càng tốt. Hầu hết họ đều bị sốc khi biết mức độ của cuộc bức hại và nói rằng một tội ác như thế đáng lẽ không nên xảy ra.

Mọi người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

e7cad83bb236c4f6ca5936b764e9e598.jpg

Cô Augusta và con gái Arina

Khi cô Augusta và con gái Arina dừng lại để nói chuyện với các học viên, cô Augusta đã bị sốc khi biết chi tiết về cuộc bức hại. Cô nói: “Hôm nay tôi và con gái đã được gặp các học viên và chúng tôi thực sự thích sự kiện này. Nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại hòa bình và nhân ái cho xã hội.”

Cô cho rằng các học viên đáng được ủng hộ vì “Họ đều là những người tốt và tử tế. Chúng tôi thực sự phản đối cuộc bức hại này.”

347d638ba31d6011eb55e9cb67e819ee.jpg

Cô Anna từ Nizhny Novgorod

Cô Anna, đến từ Nizhny Novgorod đang đi nghỉ ở Pyatigorsk, vô cùng xúc động khi biết đến nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy nói: “Ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn này có thể cứu thế giới của chúng ta, cứu nhân loại. Tôi phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với những người ân cần và tốt bụng này.”

Ông Arthur từ Pyatigorsk từng là một phóng viên. Ông cho hay ông đã quan tâm đến cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp trong suốt 15 năm. Ông cũng đã viết một bài báo về Pháp Luân Đại Pháp và đã đọc các sách của Pháp Luân Đại Pháp.

“Theo những gì tôi biết, Pháp Luân Đại Pháp có nguồn gốc từ Trung Quốc và Sư phụ của Pháp môn cũng đến từ Trung Quốc, nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã bén rễ sâu ở Nga. Tại sao vậy? Bởi vì một trong những nguyên tắc chủ yếu của pháp môn này là Thiện. Điều này rất hữu ích vì nó có thể khiến mọi người xích lại bên nhau”, ông Arthur nói.

Ông cho rằng những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt “đang hoàn thành sứ mệnh của mình” và đề cao giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. “Pháp Luân Đại Pháp có một sứ mệnh vĩ đại, bởi vậy tôi ủng hộ họ.” Ông đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Một số du khách đã chụp ảnh cùng với các học viên và bày tỏ sự ủng hộ đối với các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp và các học viên ở Trung Quốc.

Học viên mới: Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời

bed12bc1cfd9360473a511ddaf87d8f2.jpg

Bà Olga Yarkova

Một người bạn ở St. Petersburg đã giới thiệu cho bà Olga Yarkova về Pháp Luân Đại Pháp, và bà bắt đầu đến điểm luyện công ở Pyatigorsk cách đây một tháng. Bà từng bị chấn thương ở vai nhiều năm trước khiến cánh tay phải của bà bị liệt. Bà đã thử mọi cách điều trị, nhưng không có kết quả.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một tháng, bà đã khỏe ra và nói: “Thật tuyệt vời! Đây là một phép lạ. Tôi không biết làm thế nào để diễn tả điều đó. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời. Bây giờ cánh tay của tôi đã cử động được rồi!“

Bà Olga nói rằng cuộc bức hại ở Trung Quốc là “phi lý, không thể tin được và đáng sợ, bởi vì các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện chỉ với mục đích nâng cao các giá trị đạo đức và sức khỏe của họ.”

Chấm dứt cuộc bức hại là sứ ​​mệnh của tôi

0f1596da802984a62791ccfb9270d98e.jpg

Bà Oksana Shchetkina

Bà Oksana Shchetkina bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước khi cuộc bức hại bắt đầu. Bà cho biết hơn 24 năm qua bà đã được trải nghiệm sự tốt lành và lợi ích của Đại Pháp. Không chỉ có vậy, Pháp Luân Đại Pháp còn mang lại lợi ích cho những người xung quanh bà.

Trước khi tu luyện, bà Shchetkina được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Bà đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp khi đang trong quá trình điều trị. Bà nói rằng Đại Pháp đã giúp bà vượt qua nỗi sợ hãi. Bà giữ được bình tĩnh, tự tin về cuộc phẫu thuật và căn bệnh ung thư đã được loại bỏ. Bà chia sẻ: “Hồi đó, tôi không hiểu tại sao mình lại không sợ. Tôi chỉ vừa mới bắt đầu tu luyện. Pháp Luân Đại Pháp không chỉ thay đổi suy nghĩ của tôi mà người thân và bạn bè của tôi cũng nhận thấy những thay đổi tích cực.”

Từ đó đến nay, bà Shchetkina đã cố gắng hết sức để truyền rộng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với môn tu luyện cho người dân Nga. Mặc dù một số quan chức ở Nga vẫn bị ảnh hưởng bởi những lời dối trá do đại sứ quán Trung Quốc lan truyền, nhưng bà Shchetkina không nao núng bởi các học viên ở Trung Quốc vẫn tiếp tục nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Đại Pháp bất chấp nguy cơ bị bức hại.

Bà cho biết dũng khí của họ đã thực sự truyền cảm hứng cho bà: “Tôi nghĩ rằng sứ mệnh của mình là nỗ lực hết sức để chấm dứt cuộc bức hại đang hại chết các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/11/464072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/18/210881.html

Đăng ngày 20-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share