Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Áo

[MINH HUỆ 10-08-2023] Từ ngày 5 – 6 tháng 8, học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Áo và Đức đã tổ chức một cuộc diễu hành xe hơi trong hai ngày để truyền chân tướng Pháp Luân Đại Pháp ở thủ đô Vienna, Áo. Đoàn xe đi qua nhiều danh lam thắng cảnh ở trung tâm Vienna, và dừng lại ở quảng trường Heldenplatz để giới thiệu với mọi người về sự trân quý của Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), đồng thời thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại đối với môn tu luyện ở Trung Quốc.

180a818165893ec75ddc87d33b180411.jpg

Đoàn xe diễu hành bắt đầu từ quảng trường Heldenplatz phía trước Cung điện Hofburg.

Được hộ tống bởi một xe cảnh sát, đoàn xe khởi hành từ quảng trường Helderplatz trước Cung điện Hofburg lịch sử của Vienna và đi qua khu vực trung tâm Vienna. Các tấm biển trưng bày trên nóc xe diễu hành mang thông điệp như: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” và “Năm bài công pháp cải thiện cuộc sống”.

Trong khoảng thời gian gần ba tiếng, đoàn xe diễu hành đã đi hai lượt qua các danh lam thắng cảnh quan trọng nhất của Vienna, như Tòa nhà Quốc hội Áo (österreichisches Parlament), Nhà hát Opera Quốc gia (Staatsoper), Nhà hát Burgtheater, Nhà thờ Karlskirche, Naschmarkt và khu vực đại sứ quán trong đó có Đại sứ quán Trung Quốc. Người đi bộ chốc chốc lại dừng lại để theo dõi đoàn xe diễu hành đi qua, nhiều du khách đã đứng lại chụp ảnh.

Một cô gái trẻ nói với các học viên rằng cô đã từng nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, và ngay lập tức cô ký vào đơn thỉnh nguyện.

ae8354987d2f32d3186aef646d3cb5de.jpg

Học viên Pháp Luân Công Đinh Lạc Bân kêu gọi ĐCSTQ trả tự do cho cha mẹ anh đang bị cầm tù phi pháp.

Đoàn xe diễu hành dừng lại ở quảng trường Helderplatz trong khoảng một tiếng rưỡi. Người dẫn chương trình đã phỏng vấn anh Đinh Lạc Bân, một học viên Pháp Luân Công sinh sống tại Berlin, bằng tiếng Đức và tiếng Anh. Cha mẹ của anh Đinh là ông Đinh Nguyên Đức và bà Mã Thụy Mai đều là học viên Pháp Luân Công. Cha mẹ anh bị bắt hồi tháng 5 năm nay vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ anh, bà Mã Thụy Mai, hiện đang “được tại ngoại chờ xét xử” nhưng bị giám sát chặt chẽ. Còn cha anh, ông Đinh Nguyên Đức, vẫn đang bị giam trong trại tạm giam và bị tước quyền thăm thân.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/10/464031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/16/210847.html

Đăng ngày 19-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share