Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan

[MINH HUỆ 09-08-2023] Ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2023, các học viên ở Ba Lan và Đức đã tổ chức các hoạt động để nâng cao nhận thức cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, tại Long Market, một điểm thu hút khách du lịch lớn ở Gdańsk, Ba Lan. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt tội ác này sau khi biết cuộc bức hại tàn khốc đến thế nào.

6d363058997641a04ca7e17401e4e2fa.jpg701231ac9ebfe8540f8c6fe83c77d5a7.jpg

Các học viên tổ chức chuỗi hoạt động tại Long Market ở Gdańsk, Ba Lan vào ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2023

Nằm ở tỉnh Pomerania, Gdańsk là cảng biển chính của Ba Lan và là một trung tâm văn hóa và thương mại quan trọng. Cùng với Gdynia và Sopot, thành phố này tạo thành một vùng đô thị gọi là Tricity (bộ ba thành phố). Trong đó, Long Market là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng, bao quanh là những con phố đẹp nhất Gdańsk và các tòa nhà lịch sử. Hội chợ Thánh Dominic nổi tiếng được tổ chức song song với các hoạt động của các học viên đã thu hút nhiều du khách khi đến Long Market.

Các học viên dựng một dãy áp phích và biểu ngữ bắt mắt ở giữa đường. Họ cũng chuẩn bị tờ thông tin bằng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Trung để phát cho người qua đường.

Người dân đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt những hành động tàn ác để ủng hộ và khuyến khích các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ai cũng cần phải có quyền lựa chọn con đường mà họ muốn đi trong cuộc sống

Các học viên luyện công gần Đài Phun nước Neptune vào thứ Bảy, ngày 29 tháng 7. Anh Rafal Gardian rất ấn tượng trước bầu không khí yên bình và đã trò chuyện với các học viên.

Anh Rafal biểu lộ sự kinh hoàng khi biết chính quyền Cộng sản Trung Quốc đang bức hại những người sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn do Pháp Luân Đại Pháp truyền dạy. Anh ấy nói: “Chúng ta cần phải đảm bảo rằng ai cũng có quyền lựa chọn con đường mà họ muốn đi trong cuộc sống. Tôi phản đối các chính phủ độc tài toàn trị. Mọi người đã biết chính quyền Cộng sản ở Trung Quốc chẳng thay đổi mấy, nó vẫn là một chế độ độc tài. Tôi biết những điều khủng khiếp đã xảy ra ở nơi đó.”

Anh đã ký đơn thỉnh nguyện và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm kết thúc.

Tôi ủng hộ những gì các bạn đang làm

Ông Wiktor Kumidor bị sốc khi các học viên nói với ông rằng nhiều người ở Trung Quốc bị tra tấn dã man vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Ông nói: “Tôi đã xem những bức ảnh về các học viên bị tra tấn. Đây là một hành động man rợ kiểu Hitler.”

586a573a6112815c1f386f38870ba328.jpg

Ông Wiktor Kumidor bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên nhằm vạch trần cuộc bức hại ở Trung Quốc và nói với mọi người về nạn thu hoạch nội tạng

Ông nói rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà các học viên tuân theo hoàn toàn trái ngược với cách làm vô nhân đạo, tàn bạo của ĐCSTQ. Ông khẳng định: “Những từ này (Chân-Thiện-Nhẫn) thật đẹp, tôi ủng hộ những gì các bạn đang làm, hãy tiếp tục tiến về phía trước. Cảm ơn các bạn.“

Chia sẻ thông tin này với mọi người

Anh Camille nói chuyện với các học viên vào chiều Chủ Nhật, ngày 30 tháng 7. Anh nói rằng anh rất quan tâm đến Trung Quốc. Mặc dù đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh cho biết các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là tốt cho con người, đặc biệt là trong xã hội phát triển nhanh ngày nay.

“Trong xã hội chúng ta, mọi người bị thiếu kiến ​​thức về cơ thể người, tư duy và văn hóa. Mọi người không quan tâm là mình nghĩ gì, mà luôn sống vội vàng.”

Pháp Luân Đại Pháp dạy rằng tinh thần và vật chất là nhất tính, một tinh thần khỏe mạnh sẽ giúp thể chất khỏe mạnh. Anh Camille đồng ý với điều này. Anh nói: ngược lại, suy nghĩ tiêu cực có thể khiến tình trạng thể chất tệ đi.

Anh Camille ủng hộ các học viên và khuyến khích họ tiếp tục phản đối cuộc đàn áp của ĐCSTQ. “Thật tuyệt vời khi bạn đứng đây để chia sẻ tất cả những thông tin này. Chúng ta quảng bá điều gì đó càng lâu thì sự thay đổi mà chúng ta mang lại cho thế giới trong tương lai càng lớn.”

Anh vui vẻ ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nói: “Nếu chữ ký của tôi có thể giúp thay đổi điều này dù chỉ một chút, thì cũng rất xứng đáng.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/9/463997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/15/210819.html

Đăng ngày 18-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share