Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Romania

[MINH HUỆ 14-08-2023] Từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các hoạt động ở Bucharest để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Ngày 29 tháng 7, họ đã lập một quầy thông tin ở lối vào “Thành phố trẻ em”, một trong những công viên nổi tiếng nhất ở Bucharest. Một sự kiện tương tự đã được tổ chức vào ngày 5 tháng 8 trước Ngân hàng Quốc gia Romania ở khu vực trung tâm của khu phố cổ Bucharest.

Các học viên nói với người qua đường rằng Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, và hiện đang được thực hành ở hơn 100 quốc gia, và hàng trăm triệu người đã được thụ ích từ môn tu luyện. Những nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp hoàn toàn trái ngược với cuộc đấu tranh giai cấp do hệ tư tưởng cộng sản cổ xúy. Vì vậy, các học viên ở Trung Quốc đã trở thành mục tiêu bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Romania đã từng là một quốc gia cộng sản nên nhiều người dân hiểu rõ bản chất tàn ác của ĐCSTQ. Họ bày tỏ sự cảm thông đối với nỗi thống khổ của các học viên ở Trung Quốc và động viên họ kiên định với đức tin của mình.

5d50630b99cc3d68cb54c14e7b93089c.jpg
Các học viên phát tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp gần lối vào Thành phố Trẻ em ở Bucharest vào ngày 29 tháng 7 năm 2023

922756ffeede60a8fe5aa2e539e1c56d.jpg
Các học viên trình diễn các bài công pháp và nói với mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc bên ngoài Ngân hàng Quốc gia Romania ở khu phố cổ Bucharest hồi đầu tháng 8. Một người xin được chụp ảnh mình đang cầm tờ rơi để khích lệ các học viên ở Trung Quốc.

Người dân Rumani khích lệ các học viên ở Trung Quốc đừng bỏ cuộc

Cô Mihaela, 36 tuổi, xúc động trước những bông hoa sen do các học viên tặng. Những bông hoa tượng trưng cho một lối sống thuần khiết tràn đầy Chân-Thiện-Nhẫn. Cô đã biết về sự tra tấn và đàn áp mà các học viên ở Trung Quốc phải chịu đựng và cảm thấy rất đau lòng. Cô khích lệ các học viên tiếp tục phơi bày cuộc bức hại và không từ bỏ đức tin của mình.

Có hai người phụ nữ đã rất ngạc nhiên khi biết Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành ở Romania trong hơn hai thập kỷ. Họ cho rằng thật tuyệt vời khi có các học viên ở Romania, một quốc gia cộng sản cũ, lại được phép tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cách tự do. Một trong số họ hỏi địa chỉ điểm luyện công ở Bucharest.

Cả hai đều đồng cảm với cảnh ngộ của các học viên ở Trung Quốc. Một người nói: “Cuộc bức hại nhắm vào đức tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp chắc chắn sẽ sớm kết thúc.”

Pháp Luân Đại Pháp sẽ giúp ích cho sự hồi sinh của Trung Quốc

Ông Nicola, 47 tuổi, từng sống tại Hồng Kông trong nhiều năm. Ông cho hay hệ tư tưởng Cộng sản không quan tâm đến thực trạng hiện nay của nhân loại và các quy luật phát triển tự nhiên.

Ông tin rằng các truyền thống cổ xưa của Trung Quốc, như môn tu luyện cải thiện tinh thần và thể chất – Pháp Luân Đại Pháp, sẽ giúp ích cho sự hồi sinh của Trung Quốc sau khi ĐCSTQ sụp đổ. Ông nói: “Người Trung Quốc là một dân tộc xuất chúng. Họ chăm chỉ, kỷ luật và có nguồn gốc sâu xa với khả năng phục hồi văn hóa ấn tượng, do đó Trung Quốc sẽ có một tương lai tuyệt vời”.

Ông Nicola hy vọng các học viên ở Trung Quốc sẽ dành lại tự do và cho biết: “Mọi việc sẽ sớm trở nên tốt thôi. Chính quyền này không thể tồn tại lâu hơn được nữa. Sẽ sớm có một bước đột phá, không có quyền lực chính trị nào có thể cầm quyền mãi mãi”.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/14/464150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/15/210817.html

Đăng ngày 18-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share