Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Sri Lanka

[MINH HUỆ 05-08-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ một số thành phố ở Sri Lanka đã hội tụ tại Công viên Sahas Uyana ở Kandy để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc và kỷ niệm 24 năm kháng nghị ôn hòa của các học viên Đại Pháp trên toàn thế giới trước cuộc bức hại đang diễn ra.

Vận trang phục màu vàng và trắng, các học viên biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong tiếng nhạc luyện công êm dịu. Vào buổi tối, họ tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm và lặng lẽ tưởng nhớ các học viên ở Trung Quốc đã thiệt mạng trong cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

15b7c77e9df1db67033ad2aeefb93922.jpg

be48c4f0200e2c648233d8c54bc28c77.jpg

85b7ed08ba13432715c5e80e41c19beb.jpg

8828a02a44756a260e1753017b12db12.jpg

a85807b13f5f8e170b8844a223e27eb8.jpg

Các học viên tập trung tại Công viên Sahas Uyana ở Kandy để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng và phổ biến cho họ về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ngày 20 tháng 7 năm 2023

Bầu không khí trong buổi lễ thật yên bình và trang nghiêm. Nhiều người đã dừng lại để xem màn biểu diễn các bài công pháp và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Một tấm áp phích lớn được trưng bày với thông tin về cuộc bức hại của ĐCSTQ đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên và lên án cuộc bức hại.

db0653d7f9eff562fcbf342f063307be.jpg

bc4d953c1a9b16778991dc10e25e7ea0.jpg

Mọi người trò chuyện với các học viên và tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp được đón nhận nồng nhiệt ở Sri Lanka

Một sỹ quan từ Ban Đột kích Khẩn cấp của Hội đồng Thành phố Kandy đã hỏi một học viên tại sao Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc. Người học viên giải thích rằng ĐCSTQ đàn áp tâm linh một cách nghiêm ngặt và phá hủy nền văn hóa cổ xưa của Trung Quốc. Cô cũng nói với người sỹ quan về cuộc đàn áp xuyên quốc gia của Đại sứ quán Trung Quốc tại Sri Lanka đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Viên cảnh sát hy vọng chính phủ Sri Lanka sẽ ủng hộ các học viên và bày tỏ mong muốn được tham gia cùng các học viên tại điểm luyện công địa phương để học các bài công pháp.

Một người đàn ông rất hào hứng khi nhìn thấy các học viên luyện công. Một học viên đã giải thích về những lợi ích của môn tu luyện. Người đàn ông hỏi liệu anh có thể phát trực tiếp cảnh họ đang luyện công lên nhóm mạng xã hội của anh không. Với sự cho phép của các học viên, anh đã phát trực tuyến một phần của màn biểu diễn các bài công pháp đồng thời giải thích về Pháp Luân Đại Pháp cho người xem.

Một nhóm sinh viên điều dưỡng đã xem toàn bộ buổi kháng nghị. Một học viên đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho họ và nói với họ về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhóm sinh viên ca ngợi các học viên vì đã đứng lên đấu tranh cho công lý và cho hay họ sẽ tham gia điểm luyện công Pháp Luân Đại Pháp ở địa phương để học các bài công pháp.

Khi biết Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người đề cao bản thân theo Chân-Thiện-Nhẫn, một cố vấn trường học đã nói với các học viên rằng cô nghĩ Pháp Luân Đại Pháp là “một điều tuyệt vời cho xã hội hiện tại, nơi trẻ em phải đối mặt với nhiều mối nguy hiểm.” Cô cũng nói với các học viên: “Hãy tiếp tục làm điều tốt đẹp này.”

648852f049b8865198779488bda7517b.jpg

86715638fdded9bf159bf967ee9f038f.jpg

Các học viên tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm vào buổi tối để tưởng nhớ các đồng tu bị ĐCSTQ bức hại đến chết và kêu gọi mọi người giúp chấm dứt cuộc bức hại

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/5/463836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/10/210732.html

Đăng ngày 13-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share