Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Michigan

[MINH HUỆ 28-07-2023] Hội chợ Nghệ thuật Ann Arbor là hội chợ nghệ thuật có hội đồng giám khảo lớn nhất ở Hoa Kỳ và thu hút gần năm trăm nghìn lượt du khách mỗi năm.

Hội chợ được tổ chức từ ngày 20 đến 22 tháng 7 năm 2023 với hơn một nghìn chiếc lều trải dài qua 30 khối phố. Năm nào các học viên địa phương cũng được mời tham gia để phổ biến cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Bầu không khí tĩnh lặng và yên bình khi các học viên luyện công đã thu hút nhiều người dừng lại và trò chuyện với họ.

8adb293c22119867bb177b6fd1bffb13.jpg8d4da424e58a449fbab2b9b3c458f0db.jpg3e2fe8cf247c804a49d007c1b61a6420.jpgd7e3cc88357a8b68a1b8c1bcbb8a84cb.jpg5c1c0dfc5b17282c57dc00d3e44c2749.jpge953efbf3e8c1efc6616912c8880aaa9.jpg

Các học viên tham gia Hội chợ Nghệ thuật Ann Arbor

Rất vui được gặp Pháp Luân Đại Pháp

“Cô ấy thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đang tìm kiếm một phương pháp thiền định và cô ấy trông thật yên bình.” Cô Kim Adolph cho biết khi cô để ý thấy một học viên đang tọa thiền trước quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Kim Adolph là một y tá và đến hội chợ cùng với bạn của mình. Cô cho hay giữa đám đông ồn ào, cô bị thu hút bởi người học viên tọa thiền tường hòa. Cô bèn trò chuyện với các học viên khác và nhận một cuốn sách nhỏ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Cô cảm ơn họ và nói: “Tôi sẽ đọc và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông Mickey McGuire là một giáo sư giảng dạy tại Trường Giáo dục của Đại học Michigan đã nghỉ hưu. Ông cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Môn tu luyện này khiến tôi thích thú và tôi muốn tìm hiểu xem liệu tôi có thể học Pháp Luân Đại Pháp ở đâu trong khu vực Ann Arbor.” Khi được biết có một điểm luyện công trong công viên địa phương và có thể học các bài công pháp miễn phí, ông liền nói: “Thật tuyệt! Tôi thực sự muốn thử môn này.”

376b8e0d5456c12388341ad95d112b63.jpg

Giảng viên đã nghỉ hưu của Đại học Michigan, ông Mickey McGuire (đầu tiên bên phải), trò chuyện với một học viên

Khi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong nhiều thập kỷ, ông nói: “Đây là một điều đáng buồn cho nhân loại. Một môn tu luyện tuyệt vời như vậy không nên bị bức hại.”

Cô Elizabeth Rusanchin làm việc tại một doanh nghiệp địa phương cho hay cô rất quan tâm đến tu luyện.

Cô cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Khi nhìn thấy các học viên đang đả tọa trước quầy thông tin, cô nói: “Khi nhìn thấy quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng đây là một phương pháp tu luyện. Người phụ nữ đang tọa thiền và cô ấy trông thật tuyệt. Cô ấy rất yên bình. Tôi muốn thử môn tập này.”

Mong chờ được đọc Chuyển Pháp Luân

“Tôi rất mong được đọc cuốn sách này. Tôi muốn thay đổi cuộc sống của mình,” anh Wajid hào hứng nói sau khi mua Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp).

Anh Wajid đang giúp việc tại một gian hàng giới thiệu văn hóa Ấn Độ. Anh tranh thủ nghỉ một lát để đến quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Tại đây, anh đã nói chuyện với một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây và tìm hiểu về môn tu luyện. Nữ học viên không chỉ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp mà còn kể cho anh Wajid nghe về một số trải nghiệm tuyệt vời của mình sau khi bà bắt đầu tu luyện.

Anh chia sẻ: “Bà LaFarge đã kể cho tôi nghe câu chuyện của chính bà ấy. Khi bà đi gần đến cuối cuộc đời, bà gặp một học viên Pháp Luân Đại Pháp, học viên đó khuyên bà đọc Chuyển Pháp Luân. Và bà kể rằng cuốn sách này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời bà. Tôi cũng đã có một tình huống tương tự. Bà ấy đã khích lệ tôi nên đọc Chuyển Pháp Luân.

Mọi người ca ngợi Chân-Thiện-Nhẫn và lên án cuộc bức hại

Cô giáo về hưu Sarah Rich cùng con trai đã lái xe hơn hai tiếng đồng hồ từ Grand Rapids đến Ann Arbor để tham dự hội chợ nghệ thuật.

Cô cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Khi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, cô nói: “Đây là ba từ rất kỳ diệu. Chúng giúp chúng ta sống chậm lại trong cuộc sống bận rộn để suy nghĩ và kiểm điểm bản thân.”

f070f453d22dcdb282cc2cc53e8db384.jpg

Vợ chồng anh Giacona ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp

Y tá chính thức, cô Jessica Giacona, cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp: “Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp tu luyện tự thân dựa trên nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Ba từ này rất tuyệt vời và tôi rất thích chúng. Chúng có thể định hướng cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Điều này thật tốt!

“Khi tôi nghe tin ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy việc đàn áp và bức hại một môn tu luyện và thiền định ôn hòa như vậy chắc chắn không nên xảy ra.”

Chồng của cô, anh Vinny Kona, nói: “Tôi hoàn toàn đồng ý với vợ tôi. Tôi thực sự không hiểu tại sao lại có người muốn bức hại một môn thiền định có lợi cho cả tâm và thân như vậy.”

Chủ doanh nghiệp, cô Paola Hop, cho biết cô đã nghe nói việc ĐCSTQ bức hại các học viên như thế nào: “Tôi nghe nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi rất thích thiền định, vì vậy khi tôi nghe tin những người thiền định đang bị bức hại, tôi rất đau lòng.”

be56fb08211bf8c1b3e948d12e9919a3.jpg

Cô Hop kêu gọi mọi người tẩy chay ĐCSTQ

Cô Hop nói rằng ngừng mua các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc là một cách để giúp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi sẽ không mua những thứ sản xuất tại Trung Quốc nữa vì tôi không đồng tình với ĐCSTQ.”

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/28/463514.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/8/210683.html

Đăng ngày 11-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share