Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bồ Đào Nha

[MINH HUỆ 27-07-2023] Ngày 23 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Bồ Đào Nha đã tề tựu tại Lãnh sự quán Trung Quốc tại Lisbon để kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài 24 năm qua ở Trung Quốc. Các học viên đã dựng nhiều biểu ngữ vạch trần cuộc bức hại tàn bạo này của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đồng thời phát tặng nhiều tài liệu chân tướng cho người qua đường và những người đi ô tô.

4f594923f88d7e7615f456fa20624abe.jpg

Các học viên Pháp Luân Công Bồ Đào Nha kháng nghị bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Lisbon và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại đã kéo dài 24 năm qua, ngày 20 tháng 7 năm 2023.

Nhiều người đã nghe nói tới cuộc bức hại vẫn đang diễn ra của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Nhiều người đã ký đơn kiến nghị lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ, trong khi một số khác bày tỏ sự tin tưởng vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.

c49874bb9a85936b1e26a46b56a52fa9.jpg

Ông José Sánchez, một du khách đến từ Tây Ban Nha, ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt bức hại.

Ông José Sánchez, một du khách đến từ Tây Ban Nha, tình cờ đi ngang qua chỗ các học viên. Ông đã biết tới sự ngược đãi của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công và ngay lập tức ký đơn kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt bức hại.

Một đôi vợ chồng lớn tuổi cũng đã ký đơn kiến nghị. Họ cho hay họ không thích những gì mà ĐCSTQ đã làm, đồng thời hai ông bà thực sự khen ngợi các thông điệp của Pháp Luân Công.

4001c18a5a05133a18d6ebf21b3074a3.jpg

Một cư dân Lisbon trò chuyện với một học viên và ký đơn kiến nghị

Một cư dân của Lisbon đã ký đơn kiến nghị và cho biết cô hy vọng cuộc bức hại sẽ kết thúc càng sớm càng tốt.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện này?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng, dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ, nhìn nhận sự phổ biến của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và đã ra lệnh cấm Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minh Huệ (Minghui.org) đã xác nhận có hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chết trong 22 năm qua vì bị bức hại; con số thực tế được cho là còn lớn hơn nhiều. Nhiều người đã bị bỏ tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng bằng cách sát hại các học viên bị bắt giữ làm nguồn cung cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/27/463476.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/2/210602.html

Đăng ngày 06-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share