Bài viết của của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Colombia

[MINH HUỆ 29-07-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại một điểm du lịch ở thành phố Medellin, Colombia để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt 24 năm qua. Các học viên đã tổ chức sự kiện tại công viên Parque Explora nổi tiếng, họ phát tờ thông tin và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

9a0f7c14f84613c4677571753ccacece.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Parque Explora ở Medellin vào ngày 20 tháng 7 năm 2023.

05a09fd699c15c6d819aec0f1c0759f2.jpg

Mọi người tìm hiểu về cuộc bức hại và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Ngày 20 tháng 7 cũng là Ngày Độc lập của Colombia. Rất nhiều người Colombia đến công viên tận hưởng ngày lễ đã dừng lại để trò chuyện với các học viên. Nhiều người chưa biết đến môn tu luyện đã rất ngạc nhiên trước cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Trong sự kiện, các học viên cũng thu thập chữ ký cho đơn thỉnh nguyện “Kết thúcTrung Cộng” do Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu tổ chức nhằm lên án ĐCSTQ vì hàng loạt vi phạm nhân quyền. Nhiều người Colombia đã rất quan tâm, đặc biệt là khi biết ĐCSTQ không chỉ làm hại người dân Trung Quốc mà còn cho toàn thế giới, hơn 100 người đã ký đơn thỉnh nguyện vào ngày hôm đó.

Cuộc bức hại ảnh hưởng đến tất cả chúng ta

Sara, một học sinh trung học, cho biết điều quan trọng là phải phổ biến cho thế giới về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi trò chuyện với một học viên, em nói: “Cháu nghĩ thật tuyệt khi các học viên nâng cao nhận thức về vấn đề này, vốn là điều chưa từng được biết đến. Đó là điều chúng ta nên quan tâm. Ngay cả khi nó không xảy ra ở đất nước này hay châu lục kia, thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến chúng ta.“

75ce9dbda38c79705a2316d739e8fb3c.jpg

Em Sara

Sara cho biết những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt diệu và tin rằng ĐCSTQ đã phạm tội nghiêm trọng khi đàn áp một điều tích cực như vậy. “Cháu tập yoga và cháu cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp rất tốt, nó có thể kết nối mọi người, nó dành cho tất cả mọi người”, em nói. “Và cháu cho rằng thật sai lầm khi họ đã và đang ngăn cấm môn tu luyện này.”

Sara đã ký đơn thỉnh nguyện và cho hay em hy vọng chữ ký của mình sẽ giúp ngăn chặn các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ đối với học viên Pháp Luân Đại Pháp và các tín đồ tâm linh khác ở Trung Quốc.

Mọi người nên có quyền tự do tín ngưỡng

3a6a835a5e4107eb4d57b17c1fd0d0b2.jpg

Cô Adriana

Cô Adriana có một quầy giải khát tại công viên nơi các học viên tổ chức sự kiện. Cô tò mò về sự kiện của các học viên và đã trò chuyện với họ. Cô cảm thấy đau lòng trước cuộc bức hại mà các học viên ở mọi lứa tuổi ở Trung Quốc phải chịu đựng.

Cô trở nên bức xúc khi biết một số học viên bị bức hại ra sao trong khi họ không làm hại ai, và cuộc bức hại thậm chí còn ảnh hưởng đến trẻ em. Cô nói: “Các quốc gia khác phải biết về điều này và cần tìm ra giải pháp. Hãy làm điều gì đó cho những đứa trẻ đang trên con đường trở thành nô lệ. Những quốc gia khác nên làm điều gì đó và cho phép mọi người có quyền tự do thực hành tín ngưỡng của họ.”

Bà Elaine: Cuộc bức hại này cần được biết đến

Bà Elaine và con gái Andrea là người gốc Venezuela. Đến từ một quốc gia có chính quyền độc tài, họ đồng cảm với các học viên ở Trung Quốc.

Bà Elaine khích lệ các học viên nỗ lực trong việc phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại. “Cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc cần phải được biết đến”, bà nói. Bà hy vọng các học viên ở Trung Quốc sẽ kiên cường và cho hay bà chắc chắn rằng một ngày nào đó cuộc bức hại sẽ kết thúc.

Tối hôm đó, các học viên đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm các học viên đã bị bức hại đến chết ở Trung Quốc.

7be97d93792d1e3e59db30d84e3d7a10.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm ở Parque de los Ríos

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/29/463556.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/3/210619.html

Đăng ngày 06-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share