Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 30-07-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một sự kiện phổ biến thông tin và thắp nến tưởng niệm ở Nagpur, một thành phố thuộc miền Trung Ấn Độ, để kỷ niệm 24 năm cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các học viên đã hội tụ tại Quảng trường Sanvidhan để biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và phát tờ thông tin. Vào buổi tối, họ tổ chức một buổi thắp nến để tưởng niệm những học viên đã bị ĐCSTQ tra tấn đến chết.

Cho đến nay, đã có 5.000 trường hợp học viên bị bức hại đến chết được xác nhận ở Trung Quốc. Do ĐCSTQ nỗ lực hết sức để che giấu tội ác đối với các học viên, tổng số người chết vì bị bức hại trên thực tế được cho là còn cao hơn nhiều.

Các học viên đã dựng các khung tranh khắp Quảng trường Sanvidhan trong đó mô tả sự kiên trì của các học viên bất chấp cuộc bức hại và những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều du khách đã dừng lại để xem những bức tranh này và tìm hiểu thêm. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên và bàng hoàng khi biết những tội ác chống lại loài người này vẫn được phép tiếp tục diễn ra ở Trung Quốc.

cf0b09e6af3949a6b0c0cd5a8ea1e3e6.jpg

be6b22530060602613495570462eeefd.jpg

Luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

42a7a6d6705b3d51fe976b137ba8868e.jpg

Các học viên tổ chức buổi thắp nến tưởng niệm để tưởng nhớ những học viên đã bị ĐCSTQ tra tấn đến chết, ngày 20 tháng 7 năm 2023

“Mọi người trên khắp thế giới nên cùng nhau chấm dứt tội ác và sự bất công này”

Anh Vilas Parate, người quay phim cho một kênh YouTube đưa tin về sự kiện này, đã bày tỏ sự phẫn nộ trước cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với một nhóm lớn người Trung Quốc vô tội, những người chỉ đang cố gắng trở thành người tốt hơn.

“Thật là sốc khi biết đến cuộc bức hại, và thông qua kênh của mình, tôi sẽ giúp mọi người biết đến tội ác nhân quyền này”, anh nói. “Thật sai lầm khi bức hại một môn tu luyện ôn hòa và có nhiều lợi ích đến vậy!”

d6001bff25d845c23ca83c58ad31cee7.jpg

Người quay phim cho một kênh YouTube phỏng vấn một học viên

Anh Gautam Rangari sống ở phía Đông của Nagpur, và là trợ lý thủ thư của Trường Trung học Bhavan’s Bhagwandas trong thành phố. Anh đã từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và muốn học các bài công pháp, nhưng anh không biết nhiều về ngày 20 tháng 7 và tò mò muốn tìm hiểu thêm.

Một học viên cho biết ĐCSTQ chính thức phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, theo chỉ thị của lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân, người ghen tỵ với sự phổ biến của môn tu luyện. Ước tính có khoảng 100 triệu người đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vào những năm 1990, đông hơn cả số đảng viên của ĐCSTQ.

7303c6a6bdb7058bc557d45a9f28e6f4.jpg

Anh Gautam Rangari chia sẻ suy nghĩ về cuộc bức hại

Khi anh Rangari tìm hiểu thêm về cuộc bức hại ở Trung Quốc, anh đã bị sốc khi biết rằng mọi người có thể bị giết chỉ vì luyện các bài công pháp thiền định và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. “Điều này nghe giống hệt những gì Hitler đã làm với người Do Thái ở Đức. Nhân tính ở chỗ nào?”, anh Rangari hỏi. “Mọi người trên khắp thế giới nên cùng nhau chấm dứt tội ác và sự bất công này.”

Tác động của truyền thông và mạng xã hội

Một số phương tiện truyền thông đã đến đưa tin về sự kiện này và mời một số học viên phát biểu trước máy quay.

e021e02c300ff99809318aafc2f24c6e.jpg

Các kênh truyền thông địa phương phỏng vấn các học viên

Vài ngày sau sự kiện này, một số tờ báo và cổng thông tin hàng đầu đã đăng tải các bài viết về sự kiện của các học viên và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

acdfb64282d36b642119fb0bb11c22ea.jpg

Tin bài của SAKAL, tờ báo hàng đầu ở Maharashtra

05a2b5c07f82b81ac77258df69cf1e43.jpg

Bài báo của biên tập viên thường trú Dainik Bahujan Saurabh viết: “Nhân loại cần ghi nhớ nỗi kinh hoàng của ngày 20 tháng 7 để nó không bao giờ xảy ra nữa.”

Tổng cộng có 61 trang web trực tuyến, báo in và kênh truyền hình đã đăng các bài báo bằng tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ Ấn Độ khác về sự kiện này. Một blog về sự kiện và cuộc bức hại trên một trang web tiếng Anh nổi tiếng đã có hơn 7.000 lượt xem.

Cùng với sự kiện này, các học viên đã tạo một video giới thiệu về cuộc bức hại kéo dài 24 năm để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Họ cũng sáng tác một bài hát về ‘Ngày 20 tháng 7’ bằng nhiều thứ tiếng Ấn Độ. Cả hai video đã được tải lên Youtube và các nền tảng truyền thông xã hội khác.

Trong phần bình luận, nhiều khán giả đã lên án cuộc bức hại và muốn biết họ có thể giúp đỡ bằng cách nào. Một số hỏi thêm thông tin về cuộc bức hại và cách học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

Thắp nến tưởng niệm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ngày 23 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Trung tâm mua sắm Nexus Koramangala ở Bangalore để tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm các học viên đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ kéo dài 24 năm qua.

dab14714594fbfc4398d9b113ed3c326.jpg

Sự kiện của các học viên tại Trung tâm mua sắm Nexus Koramangala, ngày 23 tháng 7 năm 2023

c78d6bd2f9ec8f8735ac477df9e1943a.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm những học viên đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết, ngày 23 tháng 7

180f560fce9852a26bc61825deb985dc.jpg

121ab12b271e15c5bd645ed70900561d.jpg

Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/30/463590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/3/210608.html

Đăng ngày 04-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share