Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 25-07-2023] Ngày 20 tháng 7 năm 2023, các học viên đã tổ chức mít-tinh và diễu hành tại Quảng trường Seoul ở Seoul để lên án cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Họ bắt đầu các sự kiện trong ngày bằng màn luyện công tập thể tại quảng trường lúc 8 giờ 30 phút sáng. Năm nay, 80 đại diện đến từ mười nhóm đã tham gia để ủng hộ các học viên và những nỗ lực không mệt mỏi của họ nhằm vạch trần cuộc bức hại. Trong 24 năm kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, các học viên đã không ngừng nâng cao nhận thức của công chúng về những tội ác nhân quyền và kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại.

b60304706d7e6ea869e0fa766a453962.jpg

7d54a4db888c1b21db1967e8abbb379c.jpg

bf031e3c5ae25fdf8485e82d74d22661.jpg

Các học viên luyện công tại quảng trường Seoul vào 8 giờ 30 phút sáng trước khi lễ mít-tinh bắt đầu.

Những người đến Tòa thị chính Seoul sáng hôm đó đã chú ý đến các học viên đang luyện công. Một số đã tham gia cùng các học viên. Đại diện của năm nhóm đã phát biểu tại lễ mít-tinh để lên án hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

2245af01b5c062eb5fec8d1960273352.jpg

82346d7ac5d3950c64265bcbd64c2edf.jpg

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Hàn Quốc đã tổ chức lễ mít-tinh để lên án cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, ngày 20 tháng 7 năm 2023 .

400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

286aa9fc18b87723dc6434774b5c29ae.jpg

Ống Tsai Bingwan, Chủ tịch Nhóm Yêu nước Dân chủ Tự do

Ông Tsai Bingwan, chủ tịch Nhóm Yêu nước Dân chủ Tự do, cho biết lần đầu tiên ông nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp là khi ông ở Hoa Kỳ. Ông phát biểu: “Thế giới phải cùng nhau hợp sức và chấm dứt hành vi giết người tàn bạo của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc.“

Ông Tsai cho hay ông được truyền cảm hứng từ việc hơn 400 triệu người Trung Quốc đã công khai thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. “Hệ tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản là phản nhân loại; đó là chế độ độc tài của một số ít cá nhân lợi dụng quyền lực của nhà nước, và nó làm hại người dân. Vì vậy, toàn thế giới cần phải bác bỏ nó.”

ĐCSTQ sẽ giải thể

afa081f129d0f9011938ca14130fdf31.jpg

Ông Kim Hyun, người dẫn chương trình của Dayner Kim TV trên Youtube

Ông Kim Hyun, người dẫn chương trình của Dayner Kim TV trên Youtube, đã đến ghi hình sự kiện và phát biểu tại lễ mít-tinh. Ông động viên các học viên: “Tôi đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và các hoạt động nhằm chấm dứt cuộc bức hại từ lâu. Tôi ủng hộ họ và đã đăng các video về cuộc diễu hành của họ lên Internet. Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

“Những học viên mà tôi biết đều tốt bụng và chính trực vì họ thực hành Chân-Thiện-Nhẫn. Lý do ĐCSTQ sợ hãi Pháp Luân Đại Pháp là vì một khi sự thật được phơi bày, ĐCSTQ sẽ sụp đổ.“

“ĐCSTQ đã làm nhiều điều không thể tưởng tượng được, như đấu tranh chống lại người dân Trung Quốc, người dân thế giới và thậm chí cả các vị Thần. Dối trá sẽ không bao giờ chiến thắng được sự thật. Khi Trung Quốc được tự do, ĐCSTQ sẽ nhanh chóng bị giải thể bởi nó đã mục nát từ cốt lõi.”

ĐCSTQ là kẻ sát nhân

cd2c684130ed54d1b926b9ef6f911be9.jpg

Ông Yin Rong, Chủ tịch Liên minh Chống tham nhũng

Ông Yin Rong, chủ tịch Liên minh Chống tham nhũng, cho biết: “Không ai có thể làm ngơ trước cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Đó là lý do tại sao tôi tham gia hoạt động này. Chúng ta cần phải cho nhiều người Hàn Quốc hơn nữa biết đến sự thật này.”

Ông Yin muốn nói với nhiều người hơn về tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên bị cầm tù chỉ vì họ kiên định với đức tin. “ĐCSTQ là kẻ sát nhân, và nó đang tàn sát những người phản đối hành động tà ác của nó.”

Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời

2c115ab9f2c7de5fd297bf2d4ef44a6b.jpg

Mục sư Gang Seojeong, đại diện của chiến dịch vạch trần tổ chức Viện Khổng Tử

Ông Gang Seokjeong là đại diện của Chiến dịch Vạch trần các Viện Khổng Tử (CUCI). Ông cho hay Pháp Luân Đại Pháp giúp tịnh hóa thân tâm con người và không phải là một tôn giáo. Là một mục sư, ông Gang nhận xét Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tuyệt vời: “Pháp môn này mang lại cho mọi người sự thanh thản trong thế giới hỗn loạn ngày nay.”

“Việc thoái ĐCSTQ là khao khát tự do của người dân Trung Quốc”, “Dân chúng trong thế giới tự do cần gây áp lực lên ĐCSTQ”, ông nói, “Chúng ta nên tạo điều kiện để những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể tận hưởng giá trị, hạnh phúc và tự do như những người bình thường được hưởng.“

ĐCSTQ phạm tội

Ông Han Min-ho, người sáng lập và chủ tịch của CUCI, cho biết: “Tôi đứng đây để ủng hộ các học viên, những người đứng lên vì Chân-Thiện-Nhẫn, và góp sức để giải thể ĐCSTQ.”

aefe6c99843fd8529fbda366de5f3445.jpg

Ông Han Min-ho, người sáng lập và chủ tịch của CUCI

Ông Han so sánh ĐCSTQ với mafia. Ông phát biểu: “ĐCSTQ đang tiến hành một cuộc chiến không biên giới, bởi nó chà đạp lên các giá trị cơ bản cũng như các hiệp ước quốc tế và phá bỏ mọi quy tắc.”

“Hệ thống giám sát chặt chẽ, tham nhũng và sự chênh lệch giàu nghèo đến mức khó tin, cuộc bức hại đối với Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Pháp Luân Công, và thu hoạch nội tạng sống, là những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra, và đó là lý do tại sao người Trung Quốc mong được trốn khỏi đất nước”. “Chúng tôi sẽ cộng tác với mọi người trên thế giới và chiến đấu với ĐCSTQ cho đến khi nó sụp đổ.”

Dân chúng không phải là học viên tham gia cuộc diễu hành

2f7c5dbdda1e8af4582d3fc552a20683.jpg

Ông Yoon Hakkyu bên cạnh chiếc xe tải của mình

Ông Yoon Hakkyu không phải là học viên nhưng ông đã tham gia cuộc diễu hành. Ông treo một tấm áp phích lớn lên xe tải của mình với thông điệp “Chúc mừng 400 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ.”

Ông thường nghe vợ của ông, một người Trung Quốc, nói về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi cảm thấy rất đau lòng khi nghe về cuộc bức hại”, ông bộc bạch. “Mọi người cần có quyền mưu cầu hạnh phúc. Trong thế kỷ 21, Trung Quốc vẫn là chế độ độc đảng do ĐCSTQ cai trị và người dân sống trong môi trường bị áp bức và phong tỏa. Tôi mong có thật nhiều cuộc kháng nghị như thế này và người dân Trung Quốc nhanh chóng tỉnh thức. Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Đại Pháp không bao giờ mất hy vọng.”

Đau buồn trước cuộc bức hại

Anh Park Chanho đến xem cuộc diễu hành với một người bạn. Anh cho hay anh không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. “Cuộc bức hại thật kinh hoàng. Tôi hy vọng mọi người có thể phân biệt thiện ác và được sống tự do. Bức hại một nhóm người vì mục đích chính trị hoặc lòng tham cá nhân là tà ác”, anh nói.

Khi nghe nói nội tạng của các học viên bị mổ lấy khi họ vẫn còn sống, anh cho biết: “Điều này thật sai trái. Chúng ta cần phải cho nhiều người hơn nữa biết sự thật. Đáng tiếc là cho đến nay các phương tiện truyền thông không hề nhắc đến nó.”

Các học viên tại lễ diễu hành

Cuộc diễu hành bắt đầu tại Quảng trường Seoul và kết thúc vào khoảng giữa trưa. Đoàn diễu hành do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đã đi qua Gwanghwamun, Anguk-dong, Chùa Jogyesa, Ga Jonggak, Đại sứ quán Trung Quốc, Ngân hàng Hàn Quốc và Namdaemun. Đoàn quay trở lại Tòa thị chính vào khoảng 2 giờ chiều.

3063e68e7ab5b761f0f573ed5a0660ea.jpg

fa7e027dfa5bd948a70c4858d4f1a2c2.jpg

90e857424031ff4c94c38d4408c393b7.jpg

78a0ab3ac344f0d53cd5661bf876a81a.jpg

b82e05d9e69d2ded8441e75cb81016e8.jpg

0ad68395a7c88163c6142cda4af0d3f4.jpg

19d13b540b3909135d324f5d930cfa02.jpg

5c9840e67551ca08ab27fa126a65ce48.jpg

05207e931495069f58f8b1bec25c3449.jpg

90d818ec2f87d3d14fb89cc3751f5ded.jpg

dddee2187c85f46cab46b3da0849dd2d.jpg

Lễ diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp ở Seoul, Hàn Quốc, vào ngày 20 tháng 7 năm 2023

Trong giờ ăn trưa, nhiều nhân viên văn phòng và quan chức chính phủ đã ra ngoài để xem cuộc diễu hành. Họ đã chụp ảnh, quay video và hỏi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.

c8dfd446db7e258a072f51ee2e5646e2.jpg

Mọi người đọc tờ rơi và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Nhiều học viên đã đến Quảng trường Seoul ngày hôm đó để tham gia sự kiện. Họ lặng lẽ đi trên cùng một con đường và phát tờ rơi để truyền bá sự thật.

c9ce4748a2d99f8ecb47fcd87f24a473.jpg

Ông Yin Taimin

Ông Yin Taimin phát tờ thông tin cho người dân dọc tuyến đường diễu hành. Ông cho biết: “Anh trai tôi đã khuyên tôi thử Pháp Luân Đại Pháp và tính cách của tôi đã cải thiện sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Mọi thứ xung quanh tôi dường như đang biến đổi theo hướng tốt hơn. Hơn 400 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ, và Đảng giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Tôi tin một khi gặp khủng hoảng, ĐCSTQ sẽ sụp đổ. Tôi hy vọng người dân Trung Quốc có thể tìm được cách để được bình an.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/25/463395.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/30/210552.html

Đăng ngày 04-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share