[MINH HUỆ 23-07-2023] Từ ngày 20 – 22 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển đã tổ chức một chuỗi các sự kiện tại Thủ đô Stockholm, Gothenburg và Malmo với mục đích vạch trần cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công đã kéo dài 24 năm qua, đồng thời kêu gọi tất cả người dân Thụy Điển để tâm tới tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên vẫn còn sống. Họ cũng kêu gọi người dân Thụy Điển tham gia các nỗ lực của các học viên nhằm chấm dưt bức hại.

Kể từ tháng 7 năm 1999, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, ĐCSTQ đã tiếp tục thi hành một chính sách diệt chủng đối với Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp và bức hại các học viên vẫn chưa dừng lại.

7e9bcb2d04ea74453f627876efe909bb.jpg

c6c54166cd898c3c54d0332a197ef8f3.jpg

7339a254c0609cc4fd1d81306a66493b.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 24 năm qua trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm đồng thời kêu gọi giải thể ĐCSTQ và chấm dứt bức hại, sáng ngày 20 và 22 tháng 7 năm 2023.

Kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc

Các học viên đứng thành hàng và luyện công trên bãi cỏ ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm vào sáng các ngày 20 và 22 tháng 7 năm 2023. Họ đã thể hiện cho công chúng biết tới vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công), vạch trần cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ trong 24 năm qua, đồng thời kêu gọi giải thể ĐCSTQ và chấm dứt bức hại.

Ngay sau khi sự kiện bắt đầu, nhân viên của Đại sứ quán Trung Quốc đã mở nhạc ầm ĩ thông qua nhiều loa phóng thanh trong sân sứ quán với mục đích phá hoại sự kiện. Các học viên không động tâm và vẫn điềm tĩnh luyện công. Họ cũng giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho nhân viên của đại sứ quán và đọc một bức thư qua loa phóng thanh khuyên họ quay đầu làm người tốt. Họ khuyên đồng bào Trung Quốc hãy vượt qua sự sợ hãi, lựa chọn thoái ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó càng sớm càng tốt, tránh xa sự tà ác của chủ nghĩa cộng sản để có một tương lai tươi sáng và tốt lành.

0c2103641aff37c716c82a616e6f472f.jpg

Các học viên giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho nhân viên đại sứ quán Trung Quốc.

89001ee7163006d94d4da02366c7500a.jpg

Âm thanh ầm ĩ phát ra từ loa phóng thanh trong Đại sứ quán Trung Quốc đã thu hút nhiều người dân Thụy Điển. Họ trò chuyện với các học viên và được phổ biến chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Nhiều người cho hay họ sẽ nói với nhiều người hơn nữa sự thật về môn tu luyện và những hành vi tàn bạo của ĐCSTQ.

Khi các học viên kháng nghị ôn hòa ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 20 và 22 tháng 7 năm 2023, Đại sứ quán Trung Quốc đã dùng nhiều loa phóng thanh gây ồn nhằm can nhiễu các hoạt động của các học viên. Chính âm thanh ồn ào này đã thu hút sự chú ý của nhiều người Thụy Điển và họ đã nán lại để hỏi han về sự việc. Sau khi biết chuyện gì đang diễn ra, nhiều người đã trực tiếp tới Đại sứ quán Trung Quốc và nói chuyện với lính gác đang làm nhiệm vụ. Một số người đã dùng điện thoại di động để ghi lại hoạt động của các học viên cùng âm thanh ồn ã phát ra từ Đại sứ quán Trung Quốc, và nói rằng họ sẽ tải những video này lên các phương tiện truyền thông xã hội để cho nhiều người hơn nữa biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cũng như hành vi tàn ác của ĐCSTQ.

6228e480e3746f297b0376782e77bec4.jpg

c56d4d47f5b35b0a5a62908253eba2ee.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa ở phía đối diện Lãnh sự quán Trung Quốc tại Gothenburg. Họ phát tặng các tài liệu thông tin Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người, phơi bày cuộc bức hại của ĐCSTQ và kêu gọi công chúng trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Vào sáng ngày 20 tháng 7 năm 2024, các học viên đã kháng nghị ôn hòa ở phía đối diện Lãnh sự quán Trung Quốc tại Gothenburg và hoạt động của họ đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Cô Linda và cô Sara, hai cư dân của Gothenburg, tình cờ đi ngang qua và ngay lập tức dừng lại khi thấy đám đông phản bức hại ôn hòa trước mặt họ. Hai cô đã nhận tờ thông tin và muốn biết điều gì đang diễn ra. Sau khi lắng nghe những điều mà một học viên nói với họ, hai cô đã rất chấn động.

Cô Linda cho biết: “Tôi đã biết tới hồ sơ nhân quyền tồi tệ của Trung Quốc và tôi cũng biết rằng Trung Quốc đang bị cai trị bởi một chế độ độc tài. Chính quyền độc tài này đã làm vô vàn việc xấu, dùng các thủ đoạn tà ác để lừa dối người dân Trung Quốc cũng như toàn thế giới. Tuy vậy, tôi lại chưa từng nghe nói tới cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp”. Họ đã thu thập các tài liệu thông tin và cho hay sẽ tiếp tục chú ý tới cuộc bức hại này và giúp nhiều người hơn nữa biết về nó.

Một người đàn ông Thụy Điển đã đi tới nhiều nước trên thế giới, đã tới để nói chuyện với các học viên sau khi chăm chú đọc một tập tài liệu thông tin. Ông cho hay: “Tôi đã xem một chương trình TV nói về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống để bán kiếm lời, tôi không thể tin điều đó là sự thật. Tôi đã tới nhiều nước trên thế giới và cũng tìm hiểu nhiều điều, nhưng sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Công chắc chắn là một trong những điều tồi tệ nhất mà tôi được biết. Thật quá tà ác mà”. Ông đã biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và chúc các học viên gặp nhiều may mắn!

Truyền rộng chân tướng và kêu gọi chấm dứt bức hại

Vào trưa ngày 20 tháng 7, các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động đề cao nhận thức về cuộc bức hại ở gần Stora Teatern, tuyến phố diễu hành chính ở trung tâm Gothenburg và tại Quảng trường trung tâm Triangeltorgrt ở trung tâm Malmo. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp và phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường. Họ cũng thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị kêu gọi thế giới tìm hiểu về cuộc bức hại này và ngăn chặn những tội ác chống lại loài người như vậy.

e9dbe2d7a9dceb56771094ff2b5eb6c2.jpg

45240b23921cd3ee2e7599693de670e0.jpg

Các học viên đã tổ chức nhiều hoạt động đề cao nhận thức về cuộc bức hại vào trưa ngày 20 tháng 7 ở trung tâm Gothenbburg và trung tâm Malmo.

Người dân biết chân tướng và yêu mến Pháp Luân Đại Pháp

Vào trưa ngày 21 tháng 7 năm 2023, các học viên đã tổ chức một sự kiện trên Quảng trường Coin (Mynttorget), ở bên cạnh tòa nhà Quốc hội Thụy Điển ở thủ đô Stockholm. Họ đã trình diễn các bài công pháp, trưng bày các bảng thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và thu thập chữ ký lên án tội ác thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống của ĐCSTQ. Nhiều người đã lên án sự tàn bạo của ĐCSTQ và ký đơn kiến nghị ủng hộ các nỗ lực chấm dứt bức hại của các học viên. Nhiều người khác quan tâm tới môn tu luyện và muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

759c18918b88e087e54dee9247afe13a.jpg

4aa1e3369ab89a622ad37d870b68d293.jpg

8d72b1fe29bf297e5bb5facefc696851.jpg

c7d08b4d0ea116c3ab0d8a3c499fd0dc.jpg

Vào ngày 21 tháng 7 năm 2023, các học viên đã vạch trần sự tàn bạo của tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống, gần Quốc hội Thụy Điển ở Stockholm và kêu gọi công chúng trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Cô Hatice là một tài xế lái xe buýt du lịch người Thụy Điển. Cô đã đọc các bảng trưng bày, sau đó lặng lẽ đứng xem các học viên luyện công. Khi một học viên đưa cho cô một tờ thông tin, cô đã hạnh phúc nói: “Một vài năm trước, tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp khi đang đứng chờ khách ở phía trước Tòa thị chính Thành phố Stockholm. Lúc đó, tôi đã muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp nhưng rồi không thể tìm được các bạn. Quả thực tôi không nghĩ là có thể gặp các bạn tại đây hôm nay. Tôi thực sự yêu thích sự tĩnh lặng và bình yên, và tôi cảm thấy rất thoải mái. Có vẻ như là tôi nên bắt đầu tu luyện ngay thôi”.

922c0a2cb7185c21b5e1b7d39f8300ed.jpg

Tài xế lái xe buýt du lịch người Thụy Điển ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại sau khi biết chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Cô cũng cho biết cô muốn học Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Hatice rất vui khi được nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Cô tin tưởng mạnh mẽ rằng điều mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói là đúng. Cô nói: “Tôi biết rõ sự tà ác của ĐCSTQ. Ở Trung Quốc, tất cả người dân và các nhóm [người] mà ĐCSTQ không ưa đều sẽ bị bức hại và đàn áp tàn bạo”.

Khi biết chữ ký của mình có thể trợ giúp cho nỗ lực phản bức hại của các học viên, cô ngay lập tức đi tới sổ ký tên: “Điều này thực sự rất tuyệt! Tôi phải ký tên mới được!” Cô bộc bạch thêm rằng: “Tôi thực sự hy vọng lần tới sẽ gặp lại các bạn ở đây”.

Du khách Đan Mạch: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự là điều tôi đang tìm kiếm”

Cô Emilie đến từ Đan Mạch là một người đam mê khí công. Cô đã cẩn thận đọc các bảng thông tin và ngay lập tức bày tỏ sự quan tâm tới môn tu luyện. Một học viên nói với cô rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện dựa trên đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta tu luyện tâm tính để làm người tốt và sống chân thành. Hàng trăm triệu người trên toàn thế giới đã đề cao đạo đức và cải thiện sức khỏe thể chất lẫn tinh thần nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

2147e5431154b37a40fd073f36b0a0d0.jpg

Cô Emily, một người Đan Mạch đam mê khí công, cảm ơn các học viên đã giới thiệu và giảng cho cô chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Emily chăm chú lắng nghe một học viên giới thiệu và giảng chân tướng cho cô về Pháp Luân Đại Pháp. Cô hào hứng nói: “Thật tuyệt! Hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Đây chính là điều tôi đang kiếm tìm”.

Cô cho biểt thêm rằng: “Tôi rất thích văn hóa truyền thống Trung Hoa, đặc biệt là tập khí công. Tôi đã kiếm tìm điều này từ lâu rồi, cuối cùng thì hôm nay tôi đã tìm thấy. Khi về nhà, tôi phải đọc ngay cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp và sau đó là học các bài công pháp”.

Trước khi rời đi, cô cảm ơn các học viên đã giới thiệu và cho cô biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói: ‘Các học viên Pháp Luân Đại Pháp hẳn là được thiên thượng cử xuống đây. Đối với tôi, ngày hôm nay là ngày quan trọng nhất trong đời. Tôi rất cảm ơn vì cuộc hội ngộ đẹp đẽ và đầy ý nghĩa này”.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/7/23/463322.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/28/210513.html

Đăng ngày 04-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share