Bài viết của Tuyết Lỵ, phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 23-07-2023] Ngày 23 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức Ngày thông tin tại Quảng trường Pariser Platz ở Berlin để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện. Nhiều người đã cảm động trước những nỗ lực không mệt mỏi của các học viên và lên án tội ác tàn bạo của ĐCSTQ.

b709d2b9fe81b3bd78147086a9d86db3.jpg

932850922296ec45b05e8d40112cee3b.jpg

Các học viên tổ chức Ngày thông tin tại Pariser Platz ở Berlin, ngày 23 tháng 7 năm 2023

48e671a7d18796c4946303ae7d0fe8bf.jpg

6566fde64f9ce5b3e753ddb73c90a0b0.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Anh Mario, một chủ doanh nghiệp đến từ Ba Lan, cho biết có nhiều người Trung Quốc sống tại Ba Lan và vợ anh là người Trung Quốc. Anh nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã không làm bất cứ điều gì sai trái. Tín ngưỡng của họ không làm tổn thương bất cứ ai, và họ nên có quyền tự do lựa chọn cách sống của họ.” Anh Mario cho biết anh rất tự hào khi được lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp với những người bạn Trung Quốc của mình.

Trước đại dịch COVID, năm nào anh Mario và vợ cũng về thăm Trung Quốc. Anh cho hay anh có thể thấy rõ rằng trong mười năm qua, người dân Trung Quốc ngày càng có ít tự do hơn. Anh nhận thấy có các thiết bị giám sát hiện ở khắp mọi nơi ở Trung Quốc và anh không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại đối xử tệ bạc với những người có tín ngưỡng đến vậy. Anh hy vọng người dân Trung Quốc có thể giành lại tự do của họ.

44cf2a44075431806cb508072a043741.jpg

Cô Jennifer và anh Andrzej đến từ Dresden ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Cô Jennifer và anh Andrzej đến từ Dresden đã ký đơn thỉnh nguyện. Anh Andrzej nói rằng tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ người còn sống là vô cùng tàn bạo. Anh hy vọng rằng sẽ có nhiều người biết đến và chú ý đến cuộc bức hại. “Cuộc bức hại này thực sự là chống lại loài người. Vô cùng nghiêm trọng! Chúng ta phải phản đối nó”, anh Andrzej nói. “Thật tuyệt khi các bạn ở đây!”

Cô Jennifer nói: “Thật kinh khủng khi người dân Trung Quốc bị đối xử như thế này, quyền tự do và ý tưởng của họ bị đàn áp! Phẩm giá con người là bất khả xâm phạm! Nạn thu hoạch nội tạng phải chấm dứt!”

39ecaa877d2683202d5c95c96124a6b8.jpg

Cô Alexandra ký đơn thỉnh nguyện

Cô Alexandra đến từ Ba Lan cho biết: “Đối với tôi mà nói, việc ký đơn thỉnh nguyện và bày tỏ quan điểm của mình là rất quan trọng. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để chấm dứt cuộc bức hại.” Cô cho biết cô rất đau lòng và kinh hoàng trước nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. “Trung Quốc đã nêu gương xấu về nhiều mặt. Nó đang cho chúng ta thấy những gì không nên xảy ra.”

a6026126fdbe87afea49977926edf4ed.jpg

Ông Günter và vợ, bà Uriker, ký đơn thỉnh nguyện

Ông Günter và bà Uriker đến từ North Rhine-Westphalia đã ký đơn thỉnh nguyện ngay khi họ nghe nói các học viên đang kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông Günter cho biết ông hy vọng sẽ thu thập được nhiều chữ ký hơn để kêu gọi chính phủ hành động. Trước khi rời đi, hai ông bà chúc các học viên thành công.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/23/463326.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/28/210523.html

Đăng ngày 31-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share