Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Praha

[MINH HUỆ 27-07-2023] Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Công từ nhiều quốc gia châu Âu đã có mặt tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc để tổ chức mít-tinh, diễu hành, và kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc nhằm phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang diễn ra. Các hoạt động đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân địa phương và du khách.

fb3cdafa02b6c4a203db785eb6b852cc.jpg

cd2bdde61419c00fa049af181efb0c8b.jpg

Mít-tinh tại Quảng trường Phố cổ Praha (Staroměstské náměstí) vào ngày 23 tháng 7 năm 2023.

54dc58ba177da918f199223aed7d37f8.jpg

Luyện công tập thể tại Quảng trường Phố cổ, ngày 23 tháng 7 năm 2023.

77478b2a3f29510e77a1c6ca97efe4c0.jpg

Mít-tinh tại Quảng trường Wenceslas (Václavské náměstí), ngày 22 tháng 7 năm 2023.

86e78d5ebbdaa46985e1949fa67dae97.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại quảng trường thành phố, Hradčanské náměstí, trước cuộc diễu hành vào ngày 22 tháng 7.

492ae2b93a2f498942eb966a4340b91f.jpg

Đoàn diễu hành đi qua điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng, Cầu Charles vào ngày 22 tháng 7.

b3f198736e23f843562bad1f16506a1c.jpg

Các biểu ngữ trong cuộc diễu hành vào ngày 22 tháng 7.

f8b7bc7f924ed760e87e2ac99dc61c1a.jpg

Người qua đường theo dõi sự kiện tại Quảng trường Phố cổ (Staroměstské náměstí) vào ngày 22 tháng 7.

68d42bd1e35606b16a1115469ffc72e1.jpg

cf28d5d1a5d49cf0dd14fe7d29659b09.jpg

Người đi bộ ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc

Nhà phân tích mua sắm cao cấp: Những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp

da10b7dcdaed0ffc111515dd70b1366e.jpg

Nhà phân tích mua sắm cao cấp Nguyễn Thảo Phương.

Cô Nguyễn Thảo Phương là một nhà phân tích mua sắm cao cấp sống tại cộng hòa Séc. Khi cô ký đơn thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại, cô cho biết mẹ cô cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và bà có ấn tượng rất tốt về môn tu luyện này.

Cô nói rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tường hòa. “Pháp Luân Công dạy mọi người nhìn vào tâm hồn của họ. Nếu có điều gì tồi tệ xảy ra với bạn, bạn sẽ đáp lại bằng tình yêu và lòng khoan dung.”

Cô Nguyễn cho biết người mẹ 65 tuổi của cô đã trải qua nhiều giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã nhẫn hơn nhiều và hiểu biết hơn về những gì đang xảy ra trên thế giới. Mặc dù bản thân không phải là một học viên, cô Nguyễn nói rằng cô đã chứng kiến ​​những thay đổi tích cực ở mẹ mình.

Trước đây, mẹ cô mắc chứng rối loạn giấc ngủ và không bao giờ có được giấc ngủ ngon. Bà còn gặp nhiều phiền não và có những áp lực khác trong cuộc sống. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mẹ cô trở nên tích cực. Việc đọc các sách Đại Pháp cũng khiến bà tập trung vào phương diện tinh thần hơn là vật chất. “Từ tâm mẹ tôi tỏa ra sự tích cực. Sức khỏe của bà cũng được cải thiện,” cô Nguyễn cho biết thêm. “Bây giờ mẹ tôi có thể ngủ rất ngon. Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời vì chúng tôi đã thử nhiều cách để giúp mẹ mình, nhưng đều không có kết quả.”

Cô đã ký đơn thỉnh nguyện bởi cô cho rằng những gì đang diễn ra ở Trung Quốc thật kinh khủng. “Tôi nghĩ những gì chính phủ Trung Quốc đang làm là sai. Nhân quyền, dân chủ và tự do của người dân ở đâu? Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không làm hại bất cứ ai. Họ chỉ lan tỏa tình yêu thương, Chân-Thiện-Nhẫn, tất cả những điều này đều là những giá trị tốt đẹp.”

Cô không thể hiểu tại sao ĐCSTQ lại làm điều này. “Họ thậm chí không thể đưa ra bất kỳ lý do nào. Điều đó thật tàn nhẫn,” cô tiếp tục. “Những gì các học viên Pháp Luân Đại Pháp làm là kháng nghị ôn hòa. Tôi rất ủng hộ họ.”

Thiện lương là bản tính của chúng ta

df0e5c6f7a54f5bd618292462d6fca7d.jpg

Huấn luyện viên đời sống Piet Schaub cho biết ông rất thích Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Piet Schaub, một huấn luyện viên cuộc sống đến từ Thụy Sỹ, đã theo dõi ​​sự kiện này cùng các con của mình. Từng sống ở Trung Quốc trong sáu năm, ông rất vui khi thấy các học viên mang văn hóa truyền thống Trung Quốc đến Châu Âu. Ông biết đến cuộc bức hại và ngay lập tức ký đơn thỉnh nguyện.

Ông cho biết điều quan trọng là ủng hộ tự do và chấm dứt các tội ác như thu hoạch nội tạng. Trong 24 năm qua, ĐCSTQ đã đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp chỉ vì họ tin vào Chân-Thiện-Nhẫn và Đảng kiểm duyệt thông tin. Ông chia sẻ: “Thiện lương là bản tính của chúng ta, và là con người, tất cả chúng ta nên sống thật tâm trong hòa bình và tôn trọng lẫn nhau.”

Bởi vậy, ông cho hay điều quan trọng là phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại. Ông Schaub cho biết ông quan tâm đến thiền định và có thể cảm thấy năng lượng mạnh mẽ khi các học viên luyện công. “Mọi người ở đây có mức năng lượng rất cao,” ông nói. “Hầu hết mọi người không biết rằng tất cả chúng ta đều kết nối với nhau. Chúng ta là những sinh vật có tần số rung động cao, tất cả được kết nối thông qua chỉnh thể lớn hơn. Tất cả chúng ta đều đến từ cùng một nguồn, đó gọi là Thần, gọi là Phật, gọi là vũ trụ, tôi gọi đó là vũ trụ.”

Điều quan trọng là biết sự thật

c83472029df87e219d2b0f0b2cfd4edf.jpg

Cô Anja Brolowski đến từ Đức cho hay mọi người nên có nhân quyền.

Đến từ Göttingen, Đức, côAnja Brolowski rất vui khi được gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện. Cô cho hay mọi người nên có các quyền cơ bản và được sống tự do, và việc ĐCSTQ đàn áp các học viên vì đức tin là sai trái. “Đây là một tình huống thực sự tồi tệ,” cô nói thêm. “Những đưa trẻ sinh ra và lớn lên trong môi trường đó (thời Trung Quốc cộng sản nắm quyền) không biết tự do là gì, chỉ những người sinh ra trước đó mới biết đến tự do. Con người cần được tự do.”

Cô Brolowski cho biết điều quan trọng là phải thấy nhiều hoạt động như thế này hơn, những hoạt động phơi bày sự tàn bạo của ĐCSTQ. Chúng giúp mọi người biết rằng “những thứ đó có vẻ ‘xa xôi’ nhưng không ở đâu xa, và bạn nhìn thấy chúng ngay trước cửa nhà mình.” Cô nói, điều quan trọng là giúp nhiều người biết đến điều này.

Học sinh trung học Hans-Jürgen và sinh viên năm nhất đại học Gustav Schmidt đều đến từ Berlin, Đức. Họ và bạn bè của họ đều đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác tàn bạo ở Trung Quốc.

Hans-Jürgen cho biết anh hy vọng những người khác có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Anh thích các hoạt động của các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì qua đó anh biết đến văn hóa truyền thống Trung Quốc. Anh cũng cho hay việc ĐCSTQ bức hại các học viên vì niềm tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn là không thể chấp nhận được. Anh nói: “Cuộc bức hại thực sự kinh khủng.”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/27/463480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/28/210526.html

Đăng ngày 31-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share