[MINH HUỆ 22-07-2023] Ngày 15 tháng 7 năm 2023, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã hội tụ tại Công viên Westlake ở trung tâm thành phố Seattle để tưởng niệm các học viên ở Trung Quốc đã bị ĐCSTQ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) bức hại đến chết trong 24 năm qua.

Họ kêu gọi mọi người hợp tác với nhau để giúp chấm dứt cuộc bức hại. Họ cũng biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.

feb4594aa2735e66681188a378d71294.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp ở trung tâm thành phố Seattle vào ngày 15 tháng 7.

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại đẫm máu đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ đó, hàng triệu học viên ở Trung Quốc đã bị bắt giữ phi pháp, bị kết án và bị tước quyền. Vô số học viên đã bị tra tấn đến chết và thậm chí bị thu hoạch nội tạng khi vẫn còn sống.

ĐCSTQ đã tiến hành cuộc bức hại trong 24 năm qua, nhưng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã không chịu khuất phục. Hàng năm, cứ đến dịp ngày 20 tháng 7, các học viên trên khắp thế giới đều tổ chức các cuộc diễu hành, mít-tinh và các hoạt động khác để phơi bày tội ác của ĐCSTQ và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt cuộc bức hại đối với các học viên ở Trung Quốc, trong đó có nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống.

Người dân ký tên ủng hộ việc các học viên truyền rộng sự thật về cuộc bức hại

59a99d6fa08bd790b1e75a1740d524c8.jpg

2dfe89ef718d2ac3c11904ac51e9432f.jpg

Sau khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, người dân ký đơn thỉnh nguyện “Kết thúc Trung Cộng”, ngày 5 tháng 7

Sau khi cô Kelly, đến từ Seattle, biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc tại sự kiện, cô cho biết sự sơ suất của ĐCSTQ trong việc chia sẻ thông tin về dịch bệnh đã thực sự ảnh hưởng đến nhiều người ở Hoa Kỳ. Cô cho rằng việc thu thập chữ ký để kết thúc ĐCSTQ là rất quan trọng, bởi cô tin rằng những điều tồi tệ mà chế độ ĐCSTQ làm có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Mỹ một lần nữa trong tương lai.

Cô Emmy đã bị sốc khi biết đến cuộc bức hại. Cô không thể hiểu tại sao, trong thế giới ngày nay, một chính phủ lại thực hiện một việc tàn khốc như vậy. Khi cô nghe nói rằng nhiều học viên ở Trung Quốc không có hộ chiếu và do đó không thể rời khỏi Trung Quốc, cô liền nhìn những người đang luyện công và nói: “Tôi rất vui vì các bạn có thể rời khỏi Trung Quốc.” Cô Emmy và con trai bày tỏ lòng biết ơn và lời chúc tốt đẹp nhất đến các học viên vì đã cho mọi người biết sự thật. Cô Emmy cho hay cô hy vọng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp sẽ kết thúc càng sớm càng tốt.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao bị ĐCSTQ bức hại?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người sau khi noi theo những lời dạy dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và học năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, do đó, ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta đã ra lệnh tiêu diệt môn tu luyện này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức an ninh ngoài vòng pháp luật có quyền lực vượt trên ngành an ninh và tư pháp, với chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Trang Minghui.org xác nhận rằng, 24 năm qua đã có hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết. Con số tử vong thực tế chắc chắn còn cao hơn nhiều, hơn nữa, số học viên bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện là không thể kể hết.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại để thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam cầm làm nguồn cung cho ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng của Trung Quốc.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/22/463287.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/27/210501.html

Đăng ngày 29-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share