Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ireland

[MINH HUỆ 12-07-2023] Vào ngày 24 tháng 6 và ngày 1 tháng 7 năm 2023, các học viên đã tổ chức các hoạt động ở trung tâm Dublin. Sau khi biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra, nhiều người đã ký bản kiến nghị và lên án ĐCSTQ về tội ác tàn bạo này. Một số người khích lệ nói: “Bây giờ thế giới cần nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.”

bd2ce747beebf72ba01a959caee35e63.jpg

1e7a2ba83f2e1ebb52130f915ece8cab.jpg

6884e18d4cbc87ebd4467b3eb402e9b9.jpg

37d1c2577228ef2e100bddf49a4653c7.jpg

1c68218228d8fd3ef3dd3c8c447df4e4.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp dựng quầy thông tin trên Phố Grafton ở Dublin vào ngày 1 tháng 7

“Giờ thì tôi đã thấy hy vọng”

Anh David, một người dân địa phương, sau khi ký bản kiến nghị, cho biết: “Cuộc bức hại là sai. Nó không đúng. Đây không phải là điều Thần muốn. Tôi sẽ làm hết sức để phơi bày tội ác này và giúp các học viên chấm dứt cuộc bức hại. ĐCSTQ phải biến khỏi Trung Quốc.”

Một học viên nói với anh David rằng có hơn 400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh thiếu niên của nó và con số này đang tăng lên hàng ngày.

Anh David nói: “400 triệu người chiếm khoảng một phần ba dân số Trung Quốc. Đây không phải là một con số nhỏ. Cảm ơn đã cho tôi biết điều này. Giờ thì tôi đã thấy hy vọng.”

5a7591cbdf5d41fdf8d6be53a0ce2951.jpg

David cho hay anh cảm thấy được khích lệ khi biết hàng triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ.

Người dân địa phương lên án cuộc bức hại

Ông James, một tín đồ Cơ đốc giáo sùng đạo, hằng ngày thuyết giảng về Cơ đốc giáo trên đường phố Dublin. Khi đi ngang qua quầy thông tin của các học viên vào ngày 1 tháng 7, ông đã vẫy tay chào họ. Các học viên hỏi ông có muốn ký bản kiến nghị không. Ông cho biết: “Làm sao tôi có thể không ký sau khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người theo đạo Cơ đốc đang bị bức hại ở Trung Quốc?”. Ông mô tả ĐCSTQ là “tà ác, xấu xa và khủng khiếp” sau khi biết Đảng này dung túng cho nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống.

de5d55755c1ac08cbe292b5d03722c81.jpg

Ông James ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Ông Barry, một du khách đến từ Úc, cho biết ông đã nói chuyện với các học viên ở Úc và New Zealand và từng ký bản kiến nghị trước đây.

Ông nói: “Cuộc bức hại thật khủng khiếp, đó chính là bản chất của ĐCSTQ: Nó không tôn trọng nhân quyền. Tôi hy vọng ĐCSTQ sẽ giải thể và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp sẽ kết thúc. Chúng ta phải cố gắng hết sức và cầu nguyện cho điều này xảy ra.”

6e70a0afb8da0ff9338390a452463179.jpg

Ông Barry đến từ Úc lên án cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp

Ông Barry cho biết ông đã tu Phật 15 được năm. Ông sống dưới chân núi Himalaya trong 20 năm và nói thông thạo tiếng Tây Tạng. Các học viên giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp có mối liên hệ với Phật giáo và giới thiệu ông về Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông cảm ơn các học viên đã chia sẻ với ông về Pháp Luân Đại Pháp và nói: “Tôi sẽ đọc Chuyển Pháp Luân.”

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn sẽ phổ biến khắp thế giới”

Bà Margaret, một y tá đã trải qua nhiều năm ở vùng chiến sự với vai trò thành viên của Hội Chữ thập đỏ, cho biết: “Tôi nghĩ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật vô cùng cao đẹp. ‘Chân’ là điều đầu tiên con người đánh mất khi tham gia chiến tranh. Quan trọng nhất nó là điều chúng ta cần hơn bao giờ hết.” Bà tin nhờ “Thiện” mà mọi người cảm thấy cần phải giúp đỡ nhau trong vùng chiến sự.

Bà cho hay nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn truyền tải một thông điệp cao đẹp và mang nguồn năng lượng mạnh mẽ: “Mọi người sẽ ghi nhớ. Con cái của họ cũng sẽ ghi nhớ. Thông điệp cao đẹp này sẽ phổ biến khắp thế giới.”

4ce5940089da9eca0c40c559c8b33abb.jpg

Bà Margaret nói: “Tôi nghĩ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật vô cùng cao đẹp.”

“Chân-Thiện-Nhẫn hết sức quan trọng.”

Cô Bernie, đến từ Anh đang đi nghỉ ở Ireland, đã dừng lại để trò chuyện với các học viên tại quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp ở Dublin vào ngày 24 tháng 6. Cô chỉ vào bông hoa sen trên bàn và nói: “Tôi cũng có một bông hoa như thế. Nó màu xanh lam.”

Cô kể rằng một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tặng cô bông hoa sen cách đây 5 năm. Đó là khi cô ấy biết đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Cô nói: “Hoa sen vẫn đang treo bên giường của tôi. Tôi thực sự thích nó.”

Cô chỉ vào từ “Nhẫn” và nói cô thích nguyên lý này. Còn cô Teresa, một người bạn đi cùng cô, bộc bạch: “Thiện” để lại ấn tượng sâu sắc trong cô. Một học viên khuyên họ nên đọc Chuyển Pháp Luân và nói họ có thể tải sách miễn phí. Người học viên cũng nói có một đường dẫn về câu chuyện hoa sen trên trang web của Pháp Luân Đại Pháp. Bernie cho hay cô và bạn của cô sẽ tìm hiểu trên mạng.

Đây là lần đầu tiên anh Roger nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp. Khi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, anh nói: “Nguyên lý này rất quan trọng. ‘Chân’ rất trọng yếu. ‘Thiện’ cũng rất tuyệt.”

af33212ada31ea824798dc82e923bf6d.jpg

Anh Karl ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc chấm dứt cuộc bức hại

Anh Karl cho biết: “Chân-Thiện-Nhẫn là nguyên lý cao đẹp. ĐCSTQ đang biến con người thành những người máy. Nó đang hủy hoại các giá trị đạo đức và lòng tự trọng, đồng thời hủy hoại những giá trị mà con người đang gìn giữ.“

Anh Karl nói ĐCSTQ “rất xấu xa và độc ác. Đây là những từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra để mô tả về nó.”

“Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt đẹp”

Anh Joel đến từ Vương quốc Anh đang theo học tại Ireland. Anh cho hay một người bạn của anh có bố mẹ là người tu luyện nên anh biết đến Pháp Luân Đại Pháp từ họ và anh ủng hộ các học viên phản đối cuộc bức hại.

Anh Joel nói: “Pháp Luân Đại Pháp rất ôn hòa, thực sự tốt đẹp. Tôi bị sốc khi biết cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc”. Anh ký bản kiến nghị và nói một nhóm người ôn hòa như các học viên Pháp Luân Đại Pháp không đáng bị bức hại tàn bạo đến vậy: “Tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

5ec2ef2b383af582ba237aa95d2a1d14.jpg

Joel, sinh viên đến từ Vương quốc Anh, cho biết: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt đẹp.”

Anh Joseph, người đang đi nghỉ ở Ireland, đã ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Anh nói: “Tôi nghĩ mọi người nên có quyền tự do theo đuổi sự thật.”

Anh rất hứng thú với màn trình diễn các bài công pháp. Anh cho hay anh đã đọc về Pháp Luân Đại Pháp từ một cuốn sách về các phương pháp tu luyện của Trung Quốc. Anh luôn muốn học võ thuật và khí công truyền thống của Trung Quốc. Các học viên nói anh có thể tải miễn phí các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp trên mạng và học viên ở mọi quốc gia đều hướng dẫn miễn phí mọi người cách luyện công. Anh Joseph nói: “Điều đó thật tuyệt!”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/12/462909.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/15/210316.html

Đăng ngày 18-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share