Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 01-06-2023] Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã thu hút đông đảo khách tham dự Triển lãm Tâm trí Tinh Thần Thể chất tại Khu triển lãm Adelaide vào ngày 28 và 29 tháng 5 năm 2023. Họ cảm ơn các học viên đã giới thiệu cho họ môn tu luyện và giúp họ tìm được một phương pháp tu luyện tuyệt vời như vậy.

3eb14fb6c37e4772433fa6e8ccce658d.jpg

8d92689d1f59bd8f136b0d381eb89e2c.jpg

d4b5d5080d905e0dffc75e38db34c92f.jpg

4460ca21d2ff2bd570b829240d596a65.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công được mọi người yêu mến tại sự kiện. Một dòng người liên tục đến để hỏi về môn tu luyện.

Một tấm áp phích lớn làm nền cho quầy thông tin, hai bên được trang trí bằng những bông hoa sen nhiều màu sắc. Phía trước là một bàn thông tin bày sách về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên mặc áo phông vàng có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trình diễn các động tác luyện công. Những người khác phát tài liệu Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường và tặng họ những bông hoa sen giấy rất đẹp.

84255e4dd9f3f44f6ecf9f0b14020d42.jpg

Cô Sveta (đầu tiên bên trái) chia sẻ về những lợi ích mà cô đắc được khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Cô Sveta, một học viên, cho biết trong thời gian triển lãm rất bận rộn, với dòng người liên tục đến hỏi về Pháp Luân Đại Pháp.

“Họ quan tâm và hỏi đủ loại câu hỏi”, cô cho biết. “Một số hỏi về các nguyên lý của môn tu luyện, một số hỏi rằng họ có thể học các bài công pháp ở đâu trong khu vực địa phương, có người hỏi chúng tôi cảm thấy thế nào sau khi luyện công và được những lợi ích gì. Tôi nói với họ việc sức khỏe của tôi đã được cải thiện ra sao và tôi trở nên bình tĩnh hơn sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Đồng nghiệp và những người xung quanh tôi nói rằng tôi điềm tĩnh và vững vàng. Đặc biệt, khi có vấn đề xảy ra, tôi không cảm thấy lo lắng hay cáu kỉnh. Tôi ân cần và giải quyết xung đột một cách bình tĩnh. Có được trạng thái này là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mọi người cảm ơn chúng tôi vì đã chia sẻ và gần như tất cả mọi người đều lấy tờ thông tin và hỏi làm cách nào họ có thể tìm hiểu về các lớp học miễn phí được tổ chức tại địa phương”.

ae2e9ca6cda0b754400157cf91b55639.jpg

Cô Barbara (đầu tiên bên trái) nói với mọi người về những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Một người đàn ông nói với cô Barbara, một học viên, rằng anh ta đã thử Thái Cực Quyền và các môn khí công khác, và thích đọc sách về ý nghĩa nhân sinh. Khi biết Pháp Luân Đại Pháp dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn, anh tỏ ra rất quan tâm và hỏi làm cách nào anh có thể tu luyện theo nguyên lý này.

Cô Barbara nói với anh rằng có hai cuốn sách chính, Pháp Luân Công, sách nhập môn, và Chuyển Pháp Luân, sách hướng dẫn các học viên tu luyện. Bằng cách đọc đi đọc lại hai cuốn sách này, người học sẽ được hướng dẫn tu luyện tại các tầng thứ khác nhau. Anh ấy ngay lập tức cầm một cuốn sách lên, đọc mục lục và quyết định mua cả hai cuốn sách.

Một người phụ nữ trước đây từng được giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đã rất vui khi cuối cùng cô đã mua được đĩa DVD hướng dẫn luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại quầy sau một thời gian tìm kiếm.

Cô Mary, đến từ một vùng xa xôi, rất vui khi được giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp tại hội chợ. Khi các học viên nói với cô rằng có các lớp học trực tuyến miễn phí, cô cho hay cô muốn đăng ký các lớp học được tổ chức vào tháng Sáu.

Cô Linda là một tình nguyện viên cộng đồng. Cô có mối liên hệ với nhiều nhóm xã hội và cung cấp cho họ nhiều dịch vụ miễn phí, chẳng hạn như tư vấn pháp lý, tư vấn tâm lý, dịch vụ sức khỏe tâm thần, v.v. Sau khi nói chuyện với các học viên, cô nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và muốn mời các học viên dạy các bài công pháp cho các nhóm xã hội nơi cô cung cấp dịch vụ.

2649bc129610f9439babb8b4e419e05c.jpg

Cô Csilla và ông Gath đã mua sách Pháp Luân Đại Pháp sau khi các học viên nói với họ về môn tu luyện tại Triển lãm

Cô Csilla và anh Gath chăm chú theo dõi Brian, một học viên lớn tuổi đang ngồi thiền trong tư thế song bàn tại quầy thông tin. Cô Csilla bộc bạch: “Tôi từng có thể ngồi như vậy trong một thời gian ngắn khi tập yoga. Giờ thì tôi không thể nữa. Anh Brian có thể ngồi như vậy trong một thời gian dài mặc dù anh ấy có tuổi rồi. Thật đáng kinh ngạc!“

Sau khi cô Csilla biết Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện cả thân và tâm, chú trọng vào việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức của mỗi người, cô cho hay cô luôn quan tâm đến việc cải thiện sức khỏe tinh thần của mình. Các học viên khuyên cô đọc phần đầu của cuốn Chuyển Pháp Luân “Luận Ngữ”. Sau khi đọc xong, cô đã mua cuốn sách và cho biết cô dự định sẽ đọc cuốn sách từ đầu đến cuối sau khi trở về nhà.

Cô Csilla rất buồn khi biết đến cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt. Cô nói: “Tôi đến từ một quốc gia ở Châu Âu từng bị Liên Xô cai trị. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau từ cuộc bức hại này. Những người sống dưới chế độ toàn trị bị từ chối quyền tự do tín ngưỡng hoặc đức tin tâm linh.”

Nhiều người tại triển lãm bày tỏ sự phẫn nộ với sự đàn áp nhân quyền và tự do tín ngưỡng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Họ cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc phản đối cuộc bức hại và chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/1/461503.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/5/209737.html

Đăng ngày 08-07-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share